Tấn công đẫm máu tại Ấn Độ, 51 người thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát miền Đông Bắc Ấn Độ ngày 24/12 đã xả súng vào những ngưởi biểu tình phản đối vụ 51 người bị nhóm phiến quân sát hại.

Trước đó, cuộc chiến đấu của nhóm phiến quân này nhằm giành lại đất đai cho thổ dân Bobo tại bang Assam ngày 23/12 đã trở thành một cuộc thảm sát khiến 51 người thiệt mạng. 

Nạn nhân của các phiến quân này hầu hết là các công nhân làm việc tại các đồn điền chè tại đây. Bang Assam từng khét tiếng với nhiều vụ tấn công bạo lực liên quan đến sắc tộc. 

Những người dân làng cho biết những tên phiến quân đi chân đất, mặc đồng phục quân đội và mang súng tiểu liên. 

“Chúng đến chỗ họ để xin nước rồi đột nhiên xả súng”, một nhân chứng chạy trốn kịp vào trong rừng kể lại. 

Trong số những người thiệt mạng có 10 phụ nữ và 13 trẻ em. 

Cuộc tấn công nói trên đã khiến hàng trăm công nhân tại đây tự trang bị cung và giáo để chống lại lệnh giới nghiêm của cảnh sát nước này. Họ đã bao vây các đồn cảnh sát tại quận Sonitpur và tuyên bố chính quyền đã không thể bảo vệ được họ. 

Nhiều người biểu tình đã đốt cửa hàng và nhiều người khác đã chặn các tuyến đường sắt và đường bộ. 

Cảnh sát cho biết họ phải làm mọi cách để giải tán đám đông. “Những người biểu tình cố tràn vào các trụ sở cảnh sát và chúng tôi buộc phải nổ súng”, một cảnh sát Ấn Độ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn
Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin, trưa 11/12 hội đàm với nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi, ký kết nhiều hợp đồng về thương mại và năng lượng.

Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

Ông Putin tới Ấn Độ ký nhiều hợp đồng lớn

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin, trưa 11/12 hội đàm với nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi, ký kết nhiều hợp đồng về thương mại và năng lượng.

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS
Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/12 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi do ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

Ấn Độ bắt giữ một thanh niên mở tài khoản Twitter ủng hộ IS

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/12 đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi do ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á
Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Ấn Độ.

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Ấn Độ.

Thảm sát ở Ấn Độ: Ít nhất 40 người chết tại khu vực Đông Bắc
Thảm sát ở Ấn Độ: Ít nhất 40 người chết tại khu vực Đông Bắc

VOV.VN - Ít nhất 40 người đã bị giết hại, trong đó có 10 phụ nữ và 13 trẻ em tại bang Assam, phía Đông Bắc Ấn Độ.

Thảm sát ở Ấn Độ: Ít nhất 40 người chết tại khu vực Đông Bắc

Thảm sát ở Ấn Độ: Ít nhất 40 người chết tại khu vực Đông Bắc

VOV.VN - Ít nhất 40 người đã bị giết hại, trong đó có 10 phụ nữ và 13 trẻ em tại bang Assam, phía Đông Bắc Ấn Độ.

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ
Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/12 đã tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/12 đã tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Nga là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ
Nga là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ

VOV.VN - Nga tiếp tục là nguồn cung năng lượng, công nghệ hạt nhân và vũ khí quan trọng cho Ấn Độ.

Nga là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ

Nga là đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ

VOV.VN - Nga tiếp tục là nguồn cung năng lượng, công nghệ hạt nhân và vũ khí quan trọng cho Ấn Độ.

Ấn Độ: Bắt giữ tài xế taxi Uber hiếp dâm nữ khách hàng
Ấn Độ: Bắt giữ tài xế taxi Uber hiếp dâm nữ khách hàng

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 7/12 bắt giữ một tài xế của taxi Uber, với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ hành khách tại New Delhi.  

Ấn Độ: Bắt giữ tài xế taxi Uber hiếp dâm nữ khách hàng

Ấn Độ: Bắt giữ tài xế taxi Uber hiếp dâm nữ khách hàng

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 7/12 bắt giữ một tài xế của taxi Uber, với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ hành khách tại New Delhi.