Tấn công tình dục trong quân đội tăng, Mỹ tìm cách đối phó

VOV.VN - Mỹ bắt đầu thay đổi phương pháp báo cáo tấn công tình dục trong quân đội với hy vọng ngăn chặn được tệ nạn này.

Hôm 1/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã giới thiệu chính sách và biện pháp mới để ứng phó với nạn tấn công tình dục trong quân đội.

Một nữ quân nhân trong lục quân Hoa Kỳ (ảnh: rawstory)


Trong một nghiên cứu hàng năm theo ủy quyền của Quốc hội, Bộ Quốc phòng Mỹ phát hiện ra rằng, các báo cáo về việc bị tấn công tình dục trong quân đội trong năm 2013 đã tăng 50% so với năm 2012 .

Phối hợp với Cục Điều tra Liên bang, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và các tổ chức giáo dục đại học, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thay đổi phương pháp báo cáo khi các nạn nhân bị tấn công tình dục. Phương pháp này cho phép giữ bí mật danh tính các nạn nhân báo cáo bị tấn công hoặc quấy rối tình dục, cho phép họ được điều trị mà không cần có một cuộc điều tra công khai.

>> Xem thêm: Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Theo người đứng đầu Lầu Năm góc, các phương pháp phòng ngừa và báo cáo mới đối với tấn công tình dục sẽ được cập nhật 2 năm mỗi lần, giúp làm giảm tần suất tấn công tình dục và khuyến khích các nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân nam giới báo cáo.

"Với ước tính rằng đàn ông chiếm hơn một nửa các nạn nhân của tấn công tình dục trong quân đội, chúng ta phải chiến đấu chống lại kỳ thị văn hóa không khuyến khích báo cáo. Chúng ta cũng cần phải thấy rõ rằng, nạn tấn công tình dục không chỉ xảy ra vì nạn nhân yếu đuối mà còn vì những kẻ phạm tội đã không quan tâm đến giá trị của chúng ta và cả pháp luật".

>> Xem thêm: Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực, quấy rối tình dục

Trước đó, trong một báo cáo do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào tháng 8/2013, trong năm 2012, có tới 26.000 người trong 108.000 binh sỹ đang làm nhiệm vụ tham gia khảo sát cho biết đã bị tấn công tình dục, tăng từ mức 19.000 của năm 2010. Trong khi đó, theo cuộc điều tra trên, các báo cáo chính thức chỉ ghi nhận có 3.374 trường hợp bị quấy rối, tấn công tình dục trong năm 2012. Dù con số này gia tăng so với con số 3.192 báo cáo trong năm 2011, song cũng cho thấy có quá nhiều nạn nhân không lên tiếng tố giác tội phạm do lo sợ bị trả thù hoặc việc điều tra, xét xử thiếu công bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nữ binh sĩ Mỹ khát khao ra trận nhưng bị chối từ
Các nữ binh sĩ Mỹ khát khao ra trận nhưng bị chối từ

(VOV) - Lầu Năm Góc cấm phụ nữ trực tiếp chiến đấu do lo ngại giới nữ có thể khiến các binh sĩ nam phân tâm.

Các nữ binh sĩ Mỹ khát khao ra trận nhưng bị chối từ

Các nữ binh sĩ Mỹ khát khao ra trận nhưng bị chối từ

(VOV) - Lầu Năm Góc cấm phụ nữ trực tiếp chiến đấu do lo ngại giới nữ có thể khiến các binh sĩ nam phân tâm.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục
Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục

VOV.VN - Nhiều chị em trong ngành phát thanh đã bị sát hại. Kẻ hành hung nhiều khi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục

Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục

VOV.VN - Nhiều chị em trong ngành phát thanh đã bị sát hại. Kẻ hành hung nhiều khi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Những cái chết thương tâm do bị ức hiếp qua mạng
Những cái chết thương tâm do bị ức hiếp qua mạng

VOV.VN - Rất nhiều thiếu niên đã bị hành hạ một cách độc địa qua mạng internet. Trong cơn quẫn trí, nhiều em đã tự kết liễu đời mình.

Những cái chết thương tâm do bị ức hiếp qua mạng

Những cái chết thương tâm do bị ức hiếp qua mạng

VOV.VN - Rất nhiều thiếu niên đã bị hành hạ một cách độc địa qua mạng internet. Trong cơn quẫn trí, nhiều em đã tự kết liễu đời mình.