Tăng cường nỗ lực chống Nga, châu Âu chuẩn bị kịch bản xấu cho vấn đề Ukraine

VOV.VN - Châu Âu đang chuẩn bị những kịch bản xấu cho vấn đề Ukraine và tăng cường các hoạt động ngoại giao gây sức ép với Nga.

Hôm qua (17/1), Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Tây Ban Nha để thảo luận cùng với các thành viên của Liên minh Châu Âu về giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Cùng ngày Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tới thủ đô Kiev mang theo sự hỗ trợ tài chính và khí tài cho Ukraine của châu Âu. Động thái này diễn ra sau các cuộc đàm phán về an ninh giữa Nga và phương Tây kết thúc tuần trước mà không đạt kết quả. Nó cũng cho thấy, Châu Âu đang chuẩn bị những kịch bản xấu cho vấn đề Ukraine và tăng cường các hoạt động ngoại giao gây sức ép với Nga

Trong chuyến thăm Kiev vào hôm qua, tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock một lần nữa thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức đối với Ukraine khi cảnh báo, Nga sẽ phải hứng chịu hậu quả nếu tấn công Ukraine. Theo bà Annalena Baerbock, ngoại giao là con đường duy nhất để chấm dứt tình hình rất nguy hiểm hiện nay:

“Nga sẽ phải trả giá đắt nếu có các hành động gây hấn hơn nữa. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại nghiêm túc với Nga, bởi ngoại giao là các duy nhất có thể để xoa dịu tình hình rất nguy hiểm hiện nay. Không quốc gia nào có quyền ra lệnh cho quốc gia khác phải đi theo hướng nào, có thể có quan hệ gì và có thể tham gia liên minh nào.”

Trong chuyến thăm Tây Ban Nha cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc thảo luận với Thủ tướng Pedro Sanchez về những vấn đề lớn của khu vực, trong đó trọng tâm là căng thẳng hiện nay trong quan hệ giữa các nước phương Tây với Nga và nguy cơ xung đột quân sự bùng phát ở biên giới giữa Nga và Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định, nguy cơ bất ổn an ninh tại châu Âu đang tiếp tục dâng cao mỗi ngày sau khi các cuộc đàm phán giữa Nga và các nước phương Tây, bao gồm Mỹ và các quốc gia thành viên NATO vào tuần trước đã kết thúc trong bế tắc và châu Âu cần khẩn cấp yêu cầu Nga thực thi các bước đi cụ thể nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

“Chúng tôi đã thảo luận về các cuộc khủng hoảng ở các khu vực lân cận châu Âu và việc này có liên quan rất lớn đến tình hình ở biên giới Ukraine. Chúng tôi cực kỳ lo ngại vì tình hình hiện tại là hết sức nghiêm trọng. Điều quan trọng là châu Âu cần đề nghị các bước đi rõ ràng từ phía Nga để hạ nhiệt căng thẳng. Việc của chúng tôi là làm tất cả những gì có thể để đảm bảo tránh được xung đột bởi nếu không thì kết cục là tất cả các bên đều sẽ gánh chịu hậu quả”.       

Không chỉ dừng lại bằng những lời cảnh báo, hôm qua Anh cụ thể hóa những tuyên bố bằng hành động khi cho biết đã bắt đầu cung cấp các vũ khí chống tăng cho Ukraine để giúp nước này tự chống đỡ nếu bị tấn công. Bộ trưởng quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, Anh sẽ cử một nhóm kỹ thuật đến Ukraine đến để huấn luyện binh sỹ địa phương, nhằm đối phó với việc Nga xây dựng lực lượng đang diễn ra ở biên giới Ukraine. Ngoài Anh, Liên minh châu Âu đã phân bổ 32 triệu euro cho Ukraine để tăng năng lực hậu cần nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Trước những động thái mới nhất của châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận có kế hoạch tấn công nước láng giềng và cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine đang ấp ủ kế hoạch sử dụng vũ lực để giành lại các vùng lãnh thổ do lực lượng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine đang kiểm soát. Phía Nga cũng tái khẳng định, Nga mong đợi trong tuần này sẽ nhận được văn bản phản hồi của Mỹ và các đồng minh đối với yêu cầu của Moscow về các đảm bảo ràng buộc rằng, NATO sẽ không đồn trú hoặc triển khai vũ khí tại Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào khác thuộc Liên Xô cũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và phương Tây "so găng" trên bàn đàm phán, Ukraine lo nguy cơ bị tấn công
Nga và phương Tây "so găng" trên bàn đàm phán, Ukraine lo nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Nhiều chuyên gia tại Ukraine lo ngại một cuộc tấn công thực sự sẽ xảy ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Nga với phương Tây không mang lại kết quả.

Nga và phương Tây "so găng" trên bàn đàm phán, Ukraine lo nguy cơ bị tấn công

Nga và phương Tây "so găng" trên bàn đàm phán, Ukraine lo nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Nhiều chuyên gia tại Ukraine lo ngại một cuộc tấn công thực sự sẽ xảy ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Nga với phương Tây không mang lại kết quả.

Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?
Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?

VOV.VN - Vị trí quan trọng của Ukraine trên nhiều mặt khiến Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập NATO, thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã tuyên bố: “Việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc”.

Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?

Vì sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn Ukraine gia nhập NATO?

VOV.VN - Vị trí quan trọng của Ukraine trên nhiều mặt khiến Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập NATO, thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã tuyên bố: “Việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc”.

5 nút thắt của Mỹ, Nga khi giải quyết vấn đề Ukraine
5 nút thắt của Mỹ, Nga khi giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Mỹ sẽ lên đường tới châu Âu vào tuần này để thực hiện các cuộc đàm phán và một loạt các cam kết nhằm xoa dịu căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine.

5 nút thắt của Mỹ, Nga khi giải quyết vấn đề Ukraine

5 nút thắt của Mỹ, Nga khi giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Mỹ sẽ lên đường tới châu Âu vào tuần này để thực hiện các cuộc đàm phán và một loạt các cam kết nhằm xoa dịu căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine.