Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thấp kỷ lục trong vòng 5 năm qua

VOV.VN - Trung Quốc vẫn chưa chặn được đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp ổn định tăng trưởng từ đầu năm đến nay.

 Tổng cục Thống kê Trung Quốc ngày 21/10 công bố số liệu cho thấy, quý 3 năm nay, nền kinh tế có quy mô lớn thứ 2 thế giới tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. 

Ảnh minh họa:Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thấp kỷ lục trong vòng 5 năm qua(Ảnh:AFP)

Theo số liệu của Tổng cục thống kê Trung Quốc, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3 của nước này chỉ đạt 7,3%, thấp hơn 0,2% so với quý 2 và thấp nhất kể từ quý 1/2009 cho đến nay. Tính chung trong 3 quý đầu năm, GDP của Trung Quốc tăng 7,4%. 

Số liệu của Tổng cục thống kê Trung Quốc cũng cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 9 tháng đầu năm tăng 2,1%, diện tích nhà ở thương mại giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả ba động lực tăng trưởng chính của nước này là xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng đều tăng thấp hơn cùng kỳ. Xuất khẩu trong 3 quý đầu năm chỉ tăng 5,1%, đầu tư tài sản cố định tăng thấp hơn 4% so với cùng kỳ. Bất động sản vốn là ngành kinh tế chủ lực cũng đang suy giảm mạnh liên tục trong 5 tháng qua.

Mặc dù kinh tế tăng trưởng chậm lại, song theo ông Thịnh Lai Vận, Vụ trưởng Vụ tổng hợp kinh tế quốc dân Tổng cục Thống kê Trung Quốc, đây vẫn là mức tăng trưởng ở mức cho phép, tổng thể nền kinh tế nước này vẫn đang vận hành ổn định.

Ông Vận cho biết: “Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 quý đầu năm chậm lại, nhưng giá cả thị trường và vấn đề việc làm vẫn tương đối ổn định, tổng thể nền kinh tế vẫn đang vận hành trong giới hạn hợp lý. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, việc kinh tế Trung Quốc đảm bảo vận hành ổn định có thể nói là một việc không hề đơn giản”.

Trước các dấu hiệu kinh tế tăng trưởng chậm lại, từ tháng 4 đến nay Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt các chính sách để ổn định tăng trưởng như tăng cường đầu tư xây dựng, nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp nước này. Đặc biệt gần đây, Trung Quốc liên tục đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn đà suy giảm của thị trường bất động sản như dỡ bỏ những hạn chế mua nhà, nới lỏng tín dụng cũng như hỗ trợ lãi suất cho người mua.

Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ đạt mức mức tăng trưởng 7,4% cho cả năm 2014, tức là vẫn nằm trong ngưỡng cho phép mà Chính phủ nước này đặt ra cho cả năm là trong khoảng 7,5%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng cao nhất trên thế giới ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên nào sẽ đảm nhận Phó Quân ủy Trung ương Trung Quốc?
Ứng cử viên nào sẽ đảm nhận Phó Quân ủy Trung ương Trung Quốc?

VOV.VN - Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 sắp tới, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ứng cử viên nào sẽ đảm nhận Phó Quân ủy Trung ương Trung Quốc?

Ứng cử viên nào sẽ đảm nhận Phó Quân ủy Trung ương Trung Quốc?

VOV.VN - Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 sắp tới, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ xử lý cán bộ cao cấp bị điều tra
Trung Quốc sẽ xử lý cán bộ cao cấp bị điều tra

VOV.VN - Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 đã khai mạc ngày 20/10 tại Bắc Kinh. 

Trung Quốc sẽ xử lý cán bộ cao cấp bị điều tra

Trung Quốc sẽ xử lý cán bộ cao cấp bị điều tra

VOV.VN - Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 đã khai mạc ngày 20/10 tại Bắc Kinh. 

Trung Quốc: Tử hình 27 bị cáo tham gia vụ khủng bố tại Tân Cương
Trung Quốc: Tử hình 27 bị cáo tham gia vụ khủng bố tại Tân Cương

VOV.VN - Những người này bị cáo buộc với các tội danh: tổ chức khủng bố, cố ý giết người, chế tạo thuốc nổ trái phép và tấn công cơ quan công quyền.

Trung Quốc: Tử hình 27 bị cáo tham gia vụ khủng bố tại Tân Cương

Trung Quốc: Tử hình 27 bị cáo tham gia vụ khủng bố tại Tân Cương

VOV.VN - Những người này bị cáo buộc với các tội danh: tổ chức khủng bố, cố ý giết người, chế tạo thuốc nổ trái phép và tấn công cơ quan công quyền.

Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính
Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính

VOV.VN - Các thỏa thuận nói trên được ký ngày 13/10 nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính

Nga, Trung Quốc ký 38 thỏa thuận quan trọng về khí đốt và tài chính

VOV.VN - Các thỏa thuận nói trên được ký ngày 13/10 nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.