Tạp chí The Economist: Ông Biden có 91% cơ hội chiến thắng nhờ phiếu đại cử tri

VOV.VN - Theo dự đoán mới nhất từ tạp chí The Economist, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden có nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử khi giành được đa số phiếu đại cử tri.

Dự đoán được công bố hôm 12/10 chỉ ra rằng, ông Biden có 91% cơ hội chiến thắng nhờ số phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump chỉ có 9% cơ hội. Tạp chí The Economist cũng dự đoán, cựu Phó Tổng thống có 99% cơ hội chiến thắng phiếu bầu phổ thông.

Theo Newsweek, ông Biden được dự đoán sẽ giành khoảng 347 phiếu đại cử tri, vượt ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong khi đó, ông chủ Nhà Trắng được dự đoán giành khoảng 191 phiếu đại cử tri. Dự đoán trên dựa theo mô hình mô phỏng 20.000 kết quả bầu cử được cho là hợp lý.

Mặc dù mô hình này cho thấy Tổng thống đương nhiệm đang yếu thế hơn, nhưng không có nghĩa ông Trump không có cơ hội chiến thắng. Theo đó, vẫn có một dự đoán 116-312 phiếu đại cử tri dành cho ông Trump và 226-422 phiếu đại cử tri dành cho ông Biden. Cũng theo dự đoán của The Economist, kịch bản cả 2 ứng viên đều không giành được đủ 270 phiếu đại cử tri có 1% cơ hội xảy ra.

Tuy nhiên, những người ủng hộ Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng, một kịch bản tương tự 4 năm trước vẫn có thể xảy ra. Năm 2016, một số mô hình dự đoán ông Trump gần như không có cơ hội chiến thắng trong khi khả năng đắc cử của bà Clinton lên tới 98%-99%. Cuối cùng, ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.   

FiveThirtyEight, trang khảo sát cho rằng ông Trump có 28,4% cơ hội chiến thắng vào năm 2016, hiện đang đưa ra tỷ lệ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống là 13%.

Tuy nhiên, ông Biden đang có tỷ lệ ủng hộ cao hơn bà Clinton ở cùng thời điểm trước cuộc bầu cử. Ông Biden hiện dẫn trước ông Trump 10,4 điểm trong cuộc thăm dò toàn quốc ngày 12/10, trong khi bà Clinton chỉ dẫn trước 6,3 điểm vào cùng thời điểm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống
Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

VOV.VN - Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, dự báo một tỷ lệ đi bầu kỷ lục trong bối cảnh còn 3 tuần nữa mới tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (3/11).

Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

VOV.VN - Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, dự báo một tỷ lệ đi bầu kỷ lục trong bối cảnh còn 3 tuần nữa mới tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (3/11).

Bầu cử Mỹ: Biden bỏ xa Trump tới 50 điểm trong khảo sát với sinh viên đại học
Bầu cử Mỹ: Biden bỏ xa Trump tới 50 điểm trong khảo sát với sinh viên đại học

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump 50 điểm trong cuộc thăm dò được thực hiện với các sinh viên đại học.

Bầu cử Mỹ: Biden bỏ xa Trump tới 50 điểm trong khảo sát với sinh viên đại học

Bầu cử Mỹ: Biden bỏ xa Trump tới 50 điểm trong khảo sát với sinh viên đại học

VOV.VN - Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump 50 điểm trong cuộc thăm dò được thực hiện với các sinh viên đại học.

3 tuần trước bầu cử Mỹ: Đường đua vào Nhà Trắng ngày càng “gay cấn” hơn
3 tuần trước bầu cử Mỹ: Đường đua vào Nhà Trắng ngày càng “gay cấn” hơn

VOV.VN - Đường đua tranh cử giữa Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Biden đang ngày một quyết liệt hơn khi chỉ còn 3 tuần nữa là cuộc bầu cử chính thức diễn ra.

3 tuần trước bầu cử Mỹ: Đường đua vào Nhà Trắng ngày càng “gay cấn” hơn

3 tuần trước bầu cử Mỹ: Đường đua vào Nhà Trắng ngày càng “gay cấn” hơn

VOV.VN - Đường đua tranh cử giữa Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Biden đang ngày một quyết liệt hơn khi chỉ còn 3 tuần nữa là cuộc bầu cử chính thức diễn ra.