Tàu khu trục Mỹ USS Chafee áp sát đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu khu trục của Hải quân Mỹ USS Chafee ngày 10/10 đã áp sát một đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông.

Theo Reuters, thông tin trên được 3 quan chức Mỹ cung cấp cho hãng tin này. Theo đó, chiếc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường này đang thực hiện chiến dịch tự do hàng hải tại vùng biển thuộc hải phận quốc tế ở Biển Đông.

Tàu khu trục của Hải quân Mỹ USS Chafee. Ảnh: Reuters

Cũng theo 3 quan chức nói trên, hành động này của tàu USS Chafee là nhằm thách thức “tuyên bố chủ quyền phi lý” của Trung Quốc đối với các bãi đá mà nước này cải tạo phi pháp thành đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Tuy nhiên, trong lần đi qua các đảo nhân tạo mới nhất này, tàu khu trục USS Chafee không tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo như một tàu khu trục khác của Mỹ từng làm hồi tháng 8 mà chỉ đi sát bên ngoài khu vực 12 hải lý này.

Dù không đưa ra lời bình luận chính thức nào về việc điều tàu khu trục USS Chafee áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông, Lầu Năm Góc vẫn tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch tự do hàng hải trên khắp thế giới trong đó có Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên án hành động này của Mỹ và coi đó là “hành động khiêu khích”. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố “cực lực phản đối hành vi sử dụng vũ lực và khuyến khích quân sự hóa khu vực của Mỹ” và bày tỏ lo ngại hành vi này “dễ dàng dẫn đến những va chạm không mong muốn trên không và trên biển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông
Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông

VOV.VN-Tại Đối thoại Shangri-La cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phần nào xoa dịu quan ngại rằng Mỹ đang thờ ơ với tranh chấp tại Biển Đông.

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông

VOV.VN-Tại Đối thoại Shangri-La cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phần nào xoa dịu quan ngại rằng Mỹ đang thờ ơ với tranh chấp tại Biển Đông.

Báo Nhật đưa tin Việt-Nhật lần đầu phối hợp diễn tập trên Biển Đông
Báo Nhật đưa tin Việt-Nhật lần đầu phối hợp diễn tập trên Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản và Cảnh sát biển Việt Nam ngày 16/6 đã tiến hành cuộc phối hợp diễn tập chung đầu tiên trên Biển Đông.

Báo Nhật đưa tin Việt-Nhật lần đầu phối hợp diễn tập trên Biển Đông

Báo Nhật đưa tin Việt-Nhật lần đầu phối hợp diễn tập trên Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản và Cảnh sát biển Việt Nam ngày 16/6 đã tiến hành cuộc phối hợp diễn tập chung đầu tiên trên Biển Đông.

Nhật Bản và Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông
Nhật Bản và Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ thể hiện “mối quan ngại sâu sắc” đối với vấn đề quân sự hoá và tranh chấp tại Biển Đông.

Nhật Bản và Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

Nhật Bản và Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ thể hiện “mối quan ngại sâu sắc” đối với vấn đề quân sự hoá và tranh chấp tại Biển Đông.

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông
Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã “coi thường lợi ích quốc gia của các nước khác và phớt lờ luật pháp quốc tế” trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã “coi thường lợi ích quốc gia của các nước khác và phớt lờ luật pháp quốc tế” trong vấn đề Biển Đông.