Thái Lan có thể ban bố Luật an ninh nội địa ngày 19/9

Ngày 12/9, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva cho rằng, có nhiều khả năng sẽ phải ban bố Luật an ninh nội địa ngày 19/9. Vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại phiên họp nội các ngày 15/9

Liên quan đến việc đối phó với biểu tình củaMặt trận dân chủ chống độc tài hay còn gọi là phe Áo đỏ, ngày 12/9, phát ngôn viên Đảng Dân chủ (đảng nòng cốt trong liên minh chính phủ hiện nay), ông Buranai Smutharaks cho biết, Chính phủ sẵn sàng ủng hộ cảnh sát thực thi nhiệm vụ kiểm soát biểu tình, đồng thời nhanh chóng lấy ý kiến ban bố Luật an ninh nội địa tạo thuận lợi cho việc kiểm soát biểu tình .

Theo ông Buranai, qua vụ việc nhà riêng của ông Vicha Mahakun thành viên Ủy ban phòng chống tham nhũng quốc gia bị đánh bom hôm 11/9 cho thấy, hiện hoạt động của các tổ chức độc lập bị đe dọa, có việc sử dụng số ít  người gây rối. Do đó, cảnh sát có nhiệm vụ nhanh chóng tìm ra thủ phạm, trừng trị thích đáng .

Cùng ngày, Hạ nghị sĩ Đảng Vì nước Thái và là lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD, ông Jatuporn Promphan cho biết, ngày 19/9 lực lượng Áo đỏ sẽ biểu tình hòa bình, không có bạo lực .

Ngày 19/9, Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD sẽ tổ chức đại biểu tình tại quảng trường Prasub Songma tại thủ đô Bangkok tưởng niệm 3 năm ngày đảo chính lật đổ thủ tướng Thaksin Shinawtra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên