Thái Lan đánh giá cao thành tích của Thủ tướng Yingluck

(VOV) -Trên 52% số người được hỏi bầu chọn Thủ tướng Yingluck là nhà chính trị có kết quả hoạt động tích cực nhất.

Ngày 26/12, Trung tâm nghiên cứu Đại học Bangkok của Thái Lan công bố kết quả thăm dò dư luận về các nhân vật, sự kiện, tổ chức có nhiều thành tích nhất của Thái Lan trong năm 2012.

Đáng chú ý, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã được 52,1% số người được hỏi bầu chọn là nhà chính trị có kết quả hoạt động tích cực nhất. Tiếp đó là Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejajiva với 16,3% số người được hỏi bầu chọn. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, anh trai của Thủ tướng Yingluck Shinawatra cũng nằm trong danh sách được bầu chọn.

Về các chương trình, dự án, chính sách của Chính phủ  Thái Lan đạt kết quả tích cực nhất, vị trí số 1 thuộc về chương trình thu mua thóc gạo của nông dân, được 18,1% số người được hỏi bầu chọn. Tiếp đó là chương trình ưu đãi thuế cho người mua xe ô tô lần đầu; chính sách tăng tiền công tối thiểu lên 300 bạt một ngày; chính sách bài trừ ma túy; dự án phát triển các tuyến đường tàu điện và tàu điện ngầm.

Các tổ chức, cơ quan, công ty của Thái Lan có hoạt động tích cực nhất được người dân bầu chọn bao gồm: Quân đội, Tập đoàn Xi măng Thái Lan, Kênh 3 truyền hình Thái Lan, Tập đoàn Dầu khí Thái Lan và Cơ quan Cảnh sát quốc gia./.                                                                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tăng cường bảo vệ giáo viên tại cực Nam
Thái Lan tăng cường bảo vệ giáo viên tại cực Nam

(VOV) - Thủ tướng Yingluck sẽ quyết định tăng phân bổ ngân sách phục vụ các nhiệm vụ an ninh cấp bách tại đây.

Thái Lan tăng cường bảo vệ giáo viên tại cực Nam

Thái Lan tăng cường bảo vệ giáo viên tại cực Nam

(VOV) - Thủ tướng Yingluck sẽ quyết định tăng phân bổ ngân sách phục vụ các nhiệm vụ an ninh cấp bách tại đây.

Thái Lan bắt đầu xét xử các thủ lĩnh phe Áo Đỏ
Thái Lan bắt đầu xét xử các thủ lĩnh phe Áo Đỏ

(VOV) - 5 nghị sĩ đương nhiệm trong số 24 bị cáo có thể phải đối mặt với án tử hình do vai trò của họ trong các cuộc biểu tình năm 2010.

Thái Lan bắt đầu xét xử các thủ lĩnh phe Áo Đỏ

Thái Lan bắt đầu xét xử các thủ lĩnh phe Áo Đỏ

(VOV) - 5 nghị sĩ đương nhiệm trong số 24 bị cáo có thể phải đối mặt với án tử hình do vai trò của họ trong các cuộc biểu tình năm 2010.

Thái Lan phá vụ buôn ma túy trị giá hơn 8 triệu USD
Thái Lan phá vụ buôn ma túy trị giá hơn 8 triệu USD

(VOV)-Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng và tịch thu 500.000 viên ma túy tổng hợp, 50 kg ma túy dạng đá.

Thái Lan phá vụ buôn ma túy trị giá hơn 8 triệu USD

Thái Lan phá vụ buôn ma túy trị giá hơn 8 triệu USD

(VOV)-Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng và tịch thu 500.000 viên ma túy tổng hợp, 50 kg ma túy dạng đá.

Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp
Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Thủ tướng Yingluck Shinawatra đánh giá cao phương án trưng cầu ý dân, coi đây là phương án đảm bảo quyền dân chủ 

Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Thủ tướng Yingluck Shinawatra đánh giá cao phương án trưng cầu ý dân, coi đây là phương án đảm bảo quyền dân chủ 

Cựu Thủ tướng Thái Lan bị định tội ra lệnh đàn áp biểu tình
Cựu Thủ tướng Thái Lan bị định tội ra lệnh đàn áp biểu tình

(VOV) - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, các nhà lãnh đạo Chính phủ bị khởi tố về tội danh ra lệnh đàn áp biểu tình.

Cựu Thủ tướng Thái Lan bị định tội ra lệnh đàn áp biểu tình

Cựu Thủ tướng Thái Lan bị định tội ra lệnh đàn áp biểu tình

(VOV) - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, các nhà lãnh đạo Chính phủ bị khởi tố về tội danh ra lệnh đàn áp biểu tình.

Thái Lan mạnh tay với lao động nước ngoài bất hợp pháp
Thái Lan mạnh tay với lao động nước ngoài bất hợp pháp

(VOV) - Số lao động chưa đăng ký khai báo quốc tịch sẽ bị coi là bất hợp pháp và buộc phải rời khỏi Thái Lan.

Thái Lan mạnh tay với lao động nước ngoài bất hợp pháp

Thái Lan mạnh tay với lao động nước ngoài bất hợp pháp

(VOV) - Số lao động chưa đăng ký khai báo quốc tịch sẽ bị coi là bất hợp pháp và buộc phải rời khỏi Thái Lan.

Thái Lan: Sau biểu tình là xét xử tòa án
Thái Lan: Sau biểu tình là xét xử tòa án

(VOV) - Gần như toàn bộ lãnh đạo phe đối lập, tổ chức thân chính phủ và chống chính phủ tại Thái Lan đang đối mặt các bản án tử hình.

Thái Lan: Sau biểu tình là xét xử tòa án

Thái Lan: Sau biểu tình là xét xử tòa án

(VOV) - Gần như toàn bộ lãnh đạo phe đối lập, tổ chức thân chính phủ và chống chính phủ tại Thái Lan đang đối mặt các bản án tử hình.

Thái Lan- Malaysia sẽ mở thêm một số cửa khẩu đường bộ
Thái Lan- Malaysia sẽ mở thêm một số cửa khẩu đường bộ

(VOV) -Hai bên nhất trí thành lập tiểu ban hợp tác chung Thái Lan- Malaysia nhằm xây dựng Kế hoạch phát triển chung khu vực biên giới.

Thái Lan- Malaysia sẽ mở thêm một số cửa khẩu đường bộ

Thái Lan- Malaysia sẽ mở thêm một số cửa khẩu đường bộ

(VOV) -Hai bên nhất trí thành lập tiểu ban hợp tác chung Thái Lan- Malaysia nhằm xây dựng Kế hoạch phát triển chung khu vực biên giới.

Thái Lan xiết chặt an ninh ở cực Nam dịp cuối năm
Thái Lan xiết chặt an ninh ở cực Nam dịp cuối năm

(VOV) - Lực lượng cảnh sát Thái Lan ở các địa phương phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân.

Thái Lan xiết chặt an ninh ở cực Nam dịp cuối năm

Thái Lan xiết chặt an ninh ở cực Nam dịp cuối năm

(VOV) - Lực lượng cảnh sát Thái Lan ở các địa phương phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân.

Thái Lan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp
Thái Lan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Trong nội bộ đảng Vì nước Thái và dư luận xã hội Thái Lan vẫn còn nhiều bất đồng về trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp.

Thái Lan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

Thái Lan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Trong nội bộ đảng Vì nước Thái và dư luận xã hội Thái Lan vẫn còn nhiều bất đồng về trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp.