Thái Lan ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng cao nhất trong 7 tháng qua

VOV.VN - Hôm nay (19/12), Thái Lan ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây là số ca mắc mới cao nhất trong 7 tháng qua ở quốc gia Đông Nam Á này.

Theo giới chức Thái Lan, đặc biệt đã xuất hiện một ổ dịch lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng có liên quan đến một người phụ nữ 67 tuổi chuyên bán tôm tại một khu chợ ở tỉnh Samut Sakhon. Người phụ này gần đây không ra nước ngoài và đã tiến hành xét nghiệm, phun thuốc khử trùng tại chợ.

Đến ngày 19/12, có 11 người liên quan đến người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, nhiều ca nhiễm trong cộng đồng tại Thái Lan trong những ngày qua cũng chưa xác định được nguồn lây và giới chức y tế nước này đang thu thập thông tin.

Ngành công nghiệp thủy sản ở tỉnh Samut Sakhon sử dụng hàng nghìn lao động nhập cư từ Myanmar. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cho rằng, lây nhiễm có thể bắt nguồn từ lao động di cư, vì Myanmar đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh các trường hợp Covid-19 kể từ tháng 9/2020.

Theo người phát ngôn của Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 của chính phủ Thái Lan (CCSA), Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, hiện chưa cần thiết phải tiến hành phong tỏa các địa phương có các ca nhiễm trong cộng đồng lớn, nhưng chính quyền sẽ triển khai thực hiện từng bước nếu tình hình có diễn biến nghiêm trọng.

Chính quyền tỉnh Samut Sakhon hôm nay đã yêu cầu đóng cửa khu chợ tôm xuất hiện ca mắc Covid-19 để tổng vệ sinh và khử trùng. Việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng là bắt buộc và nếu vi phạm sẽ bị xử phạt 20 nghìn bạt (tương đương khoảng 670 USD).

Trong những tháng gần đây, các ca bệnh Covid-19 mới tại Thái Lan được khống chế ở mức một con số. Hầu hết là các ca người nhập cảnh được phát hiện trong quá trình cách ly, tuy nhiên, vẫn lác đác xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các ca mắc mới trong cộng đồng được ghi nhận chỉ vài ngày sau khi giới chức "xứ chùa Vàng"  bắt đầu mở rộng chương trình thị thực du lịch đặc biệt (STV) với công dân từ hơn 50 quốc gia với kỳ vọng khôi phục ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Cũng trong ngày hôm nay, giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 34 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó 12 ca mắc trong cộng đồng và 22 ca nhập cảnh từ nước ngoài. Tất cả đã được cách ly. Tình tới ngày hôm nay, Thái Lan đã có tổng cộng 4.331 ca mắc Covid-19, trong đó gần 93% đã khỏi bệnh, 60 ca tử vong. Hiện chỉ còn 247 người được điều trị tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tăng số lần xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh trong thời gian cách ly
Thái Lan tăng số lần xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh trong thời gian cách ly

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan thay đổi quy trình xét nghiệm Covid-19 đối với những người nhập cảnh và đang trong quá trình nghiên cứu giảm thời gian cách ly bắt buộc từ 14 xuống 10 ngày.

Thái Lan tăng số lần xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh trong thời gian cách ly

Thái Lan tăng số lần xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh trong thời gian cách ly

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan thay đổi quy trình xét nghiệm Covid-19 đối với những người nhập cảnh và đang trong quá trình nghiên cứu giảm thời gian cách ly bắt buộc từ 14 xuống 10 ngày.

Ngày này năm xưa: Chelsea lần thứ hai sa thải HLV Jose Mourinho
Ngày này năm xưa: Chelsea lần thứ hai sa thải HLV Jose Mourinho

VOV.VN - Ngày này 5 năm trước, HLV Jose Mourinho đã bị Chelsea sa thải lần thứ hai trong sự nghiệp cầm quân.

Ngày này năm xưa: Chelsea lần thứ hai sa thải HLV Jose Mourinho

Ngày này năm xưa: Chelsea lần thứ hai sa thải HLV Jose Mourinho

VOV.VN - Ngày này 5 năm trước, HLV Jose Mourinho đã bị Chelsea sa thải lần thứ hai trong sự nghiệp cầm quân.

Cộng đồng Việt kiều góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Cộng đồng Việt kiều góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền địa phương tại các tỉnh Đông Bắc của Thái Lan đã có nhận xét chung tích cực về cộng đồng Việt kiều trong các buổi làm việc với Đại sứ Phan Chí Thành.

Cộng đồng Việt kiều góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Cộng đồng Việt kiều góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền địa phương tại các tỉnh Đông Bắc của Thái Lan đã có nhận xét chung tích cực về cộng đồng Việt kiều trong các buổi làm việc với Đại sứ Phan Chí Thành.