Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Theo đó, lệnh tình trạng khẩn cấp tại khu vực cực Nam của Thái Lan sẽ được kéo dài thêm 90 ngày.

Người phát ngôn của Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia Thái Lan cho biết, cuộc họp toàn thể của Ủy ban này diễn ra hôm qua (17/6) đã ra quyết định lệnh tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực sẽ tiếp tục được kéo dài đến ngày 19/9 năm 2014.

 

  Quân đội Thái Lan tiếp tục được triển khai để duy trì an ninh ở Bangkok (Ảnh: AP)

Cực Nam Thái Lan giáp phía Bắc Malaysia, bao gồm 3 tỉnh là Narathiwat, Pattani và Yala. Đây là nơi có đa số người dân Thái Lan theo đạo Hồi. Tại khu vực này trong 10 năm qua, các lực lượng chống đối đã gây ra hàng ngàn vụ đánh bom, bắt giết dân thường và người thi hành công vụ, làm hơn 5.000 người chết và hơn 10.000 người bị thương.

Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia Thái Lan là cơ cấu cao nhất được thành lập sau cuộc đảo chính quân sự hôm 22/5 vừa qua gồm 5 nhân vật là Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân đội, Tư lệnh Không quân, Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát trưởng Quốc gia.

Đến nay, thiết quân luật vẫn có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Thái Lan, trong khi đó lệnh giới nghiêm áp dụng từ khi đảo chính quân sự đã được quân đội Thái Lan dỡ bỏ hôm 13/6 sau khi quân đội Thái Lan thấy rằng đã có thể kiểm soát được tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan thành lập Ủy ban chính sách năng lượng quốc gia
Thái Lan thành lập Ủy ban chính sách năng lượng quốc gia

VOV.VN - Ủy ban này được thành lập nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong việc quản lý năng lượng tại Thái Lan.

Thái Lan thành lập Ủy ban chính sách năng lượng quốc gia

Thái Lan thành lập Ủy ban chính sách năng lượng quốc gia

VOV.VN - Ủy ban này được thành lập nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong việc quản lý năng lượng tại Thái Lan.

Đại úy Hải quân Thái Lan tuyệt thực phản đối cuộc đảo chính
Đại úy Hải quân Thái Lan tuyệt thực phản đối cuộc đảo chính

VOV.VN - Vị Đại úy Hải quân này cũng đã đâm đơn khiếu nại Ủy ban Bảo vệ Trật tự quốc gia với cáo buộc phỉ báng chế độ quân chủ và phản bội Tổ quốc.

Đại úy Hải quân Thái Lan tuyệt thực phản đối cuộc đảo chính

Đại úy Hải quân Thái Lan tuyệt thực phản đối cuộc đảo chính

VOV.VN - Vị Đại úy Hải quân này cũng đã đâm đơn khiếu nại Ủy ban Bảo vệ Trật tự quốc gia với cáo buộc phỉ báng chế độ quân chủ và phản bội Tổ quốc.

Thái Lan duy trì hiệu lực một số đạo luật kèm theo Hiến pháp
Thái Lan duy trì hiệu lực một số đạo luật kèm theo Hiến pháp

VOV.VN - Theo đó, các chính đảng không được tiến hành các hoạt động hội họp và các hoạt động chính trị, không được thành lập hoặc đăng ký chính đảng mới.

Thái Lan duy trì hiệu lực một số đạo luật kèm theo Hiến pháp

Thái Lan duy trì hiệu lực một số đạo luật kèm theo Hiến pháp

VOV.VN - Theo đó, các chính đảng không được tiến hành các hoạt động hội họp và các hoạt động chính trị, không được thành lập hoặc đăng ký chính đảng mới.

Thái Lan điều chuyển nhiều quan chức cấp cao
Thái Lan điều chuyển nhiều quan chức cấp cao

VOV.VN - Bên cạnh đó, Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia Thái Lan cũng tiếp tục triệu tập 12 nhà hoạt động chính trị ra trình diện.

Thái Lan điều chuyển nhiều quan chức cấp cao

Thái Lan điều chuyển nhiều quan chức cấp cao

VOV.VN - Bên cạnh đó, Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia Thái Lan cũng tiếp tục triệu tập 12 nhà hoạt động chính trị ra trình diện.

Thái Lan sẽ sớm thành lập Chính phủ lâm thời
Thái Lan sẽ sớm thành lập Chính phủ lâm thời

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch 3 giai đoạn về hòa giải dân tộc, thành lập Chính phủ và tiến hành bầu cử do Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan vạch ra.

Thái Lan sẽ sớm thành lập Chính phủ lâm thời

Thái Lan sẽ sớm thành lập Chính phủ lâm thời

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch 3 giai đoạn về hòa giải dân tộc, thành lập Chính phủ và tiến hành bầu cử do Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan vạch ra.

Thái Lan phủ nhận việc trục xuất hơn 200.000 lao động Campuchia
Thái Lan phủ nhận việc trục xuất hơn 200.000 lao động Campuchia

VOV.VN - Đại diện chính quyền quân sự Thái Lan khẳng định họ mong muốn hợp pháp hóa những người lao động nước ngoài nhằm tránh nạn buôn bán người.

Thái Lan phủ nhận việc trục xuất hơn 200.000 lao động Campuchia

Thái Lan phủ nhận việc trục xuất hơn 200.000 lao động Campuchia

VOV.VN - Đại diện chính quyền quân sự Thái Lan khẳng định họ mong muốn hợp pháp hóa những người lao động nước ngoài nhằm tránh nạn buôn bán người.

Thái Lan: Thủ đô Bangkok tiếp tục bị giới nghiêm
Thái Lan: Thủ đô Bangkok tiếp tục bị giới nghiêm

VOV.VN - Lệnh giới nghiêm từ 0h-4h sáng hôm sau vẫn được áp dụng tại Bangkok. 

Thái Lan: Thủ đô Bangkok tiếp tục bị giới nghiêm

Thái Lan: Thủ đô Bangkok tiếp tục bị giới nghiêm

VOV.VN - Lệnh giới nghiêm từ 0h-4h sáng hôm sau vẫn được áp dụng tại Bangkok. 

Quân đội Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc
Quân đội Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc

VOV.VN -Trong tuần qua, lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ ở 30 tỉnh của Thái Lan.

Quân đội Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc

Quân đội Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc

VOV.VN -Trong tuần qua, lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ ở 30 tỉnh của Thái Lan.