Tháng 8 đẫm máu tại Iraq

Tháng 8 được xem là tháng đẫm máu nhất tại Iraq từ hơn 1 năm nay, với 456 người thiệt mạng.

Theo các số liệu thống kê trình lên Bộ Quốc phòng Iraq, trong tháng 8 vừa qua, 396 thường dân, 48 cảnh sát và 15 binh sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra, có 1.741 người khác bị thương.

Nguyên nhân của việc tăng cao nay chủ yếu là do các cuộc tấn công liều chết gây thương vong lớn ngày 19/8 vừa qua nhằm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Iraq ở thủ đô Baghdad, làm 95 người thiệt mạng và hơn 600 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên