Thanh niên Australia đang bị cực đoan hóa nhanh chưa từng có

VOV.VN - Australia đang đối mặt với bối cảnh an ninh trong nước này càng phức tạp khi tốc độ cực đoan hóa của thanh niên tại nước này đang được rút ngắn từ vài năm hay vài tháng xuống còn vài ngày. Thực tế này đang khiến cơ quan chức năng đề nghị được cấp thêm thẩm quyền để có thể can thiệp từ sớm hơn.

 

Trong phiên điều trần tại Quốc hội Australia ngày hôm nay, Phó Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Sandra Booth cho biết trên thế giới trực tuyến, trẻ em Australia đang trở thành những con mồi của các đối tượng cực đoan nhằm truyền bá các tư tưởng và hành vi bạo lực.

Kể từ năm 2020, các cơ quan chống khủng bố của Australia đã điều tra 65 trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17, trong đó 35 cuộc điều tra phát hiện các em đã vi phạm pháp luật.

Sự phát triển mạnh mẽ của AI cũng đang khiến cho các hành vi bạo lực nhanh chóng và dễ dàng được lên kế hoạch. Không chỉ gia tăng về tốc độ mà độ tuổi bị cực đoan hóa cũng đang ngày càng ít hơn. Cơ quan chức năng của Australia cho biết vừa có 1 thiếu niên 11 tuổi được đưa vào chương trình can thiệp chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Thực tế này cho thấy tốc độ cực đoan hóa của các thanh niên tại Australia được rút ngắn từ vài năm hoặc vài tháng xuống còn vài ngày.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Australia Clair McGinnis cho biết các tài liệu cho thấy không có một nguyên nhân đơn lẻ nào khiến cho các thanh niên tại nước này bị lôi kéo vào chủ nghĩa cực đoan nhưng việc nhiều người trẻ tuổi lớn lên cùng với kỹ thuật số khiến cho họ chủ quan hơn và dễ bị tổn thương hơn trong môi trường này. Cảnh sát Australia cũng nêu ra một thực tế đáng lo ngại rằng, một số thanh niên sau khi tham gia vào chương trình can thiệp để thay đổi hành vi và loại bỏ tư tưởng cực đoan lại tiếp tục quay trở lại chương trình này với tư tưởng cực đoan.

Trong bối cảnh này, Cảnh sát Liên bang Australia đang hy vọng được tăng thêm quyền hạn để không chỉ dừng lại ở việc theo dõi các nội dung cực đoan trên mạng mà còn có thể can thiệp một cách công khai hơn vào các nhóm trò chuyện và trang web, nơi giới trẻ đang bị kéo vào con đường cực đoan.

tre-em-truy-cap-internet-tre-em-internet-tre-em-dung-may-tinh-tre-em-may-tinh-tre-em-choi-game-tro-choi-dien-tu-.vov_.jpg

Giao tiếp gia đình giúp trẻ em tránh khỏi cực đoan hóa trên không gian số

VOV.VN - Trong bối cảnh không gian mạng vừa là nơi học tập, giải trí, nhưng cũng là môi trường để các đối tượng xấu tiếp cận và thao túng trẻ, chuyên gia tâm lý Putri Langka của Indonesia cho rằng, đối thoại trong gia đình bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị lôi kéo vào các hoạt động cực đoan trên mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

ASEAN và Hàn Quốc tăng cường hợp tác ngăn chặn cực đoan hóa trong giới trẻ
ASEAN và Hàn Quốc tăng cường hợp tác ngăn chặn cực đoan hóa trong giới trẻ

VOV.VN - Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (ASEAN-IPR) phối hợp với Hàn Quốc tổ chức khóa đào tạo nhằm ngăn ngừa tình trạng cực đoan hóa dẫn đến bạo lực trong giới trẻ. Chương trình tập trung trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, nội dung cực đoan trên môi trường số.

ASEAN và Hàn Quốc tăng cường hợp tác ngăn chặn cực đoan hóa trong giới trẻ

ASEAN và Hàn Quốc tăng cường hợp tác ngăn chặn cực đoan hóa trong giới trẻ

VOV.VN - Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (ASEAN-IPR) phối hợp với Hàn Quốc tổ chức khóa đào tạo nhằm ngăn ngừa tình trạng cực đoan hóa dẫn đến bạo lực trong giới trẻ. Chương trình tập trung trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, nội dung cực đoan trên môi trường số.

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác chống khủng bố và bạo lực cực đoan
Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác chống khủng bố và bạo lực cực đoan

VOV.VN - Ngày 1/7, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc.

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác chống khủng bố và bạo lực cực đoan

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác chống khủng bố và bạo lực cực đoan

VOV.VN - Ngày 1/7, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc.

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan
Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

VOV.VN - Tôi và bạn trai quen nhau trên mạng, chúng tôi yêu xa vì anh đang làm việc ở nước ngoài. Khi yêu online, anh vô cùng lãng mạn, tâm lý, thế nhưng khi gặp ngoài đời, tôi lại sợ hãi với tính cách thích kiểm soát của bạn trai.

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

VOV.VN - Tôi và bạn trai quen nhau trên mạng, chúng tôi yêu xa vì anh đang làm việc ở nước ngoài. Khi yêu online, anh vô cùng lãng mạn, tâm lý, thế nhưng khi gặp ngoài đời, tôi lại sợ hãi với tính cách thích kiểm soát của bạn trai.