Thành phố 11 triệu dân ở Trung Quốc tiến hành xét nghiệm Covid-19 đại trà

VOV.VN - Dịch Covid-19 trong cộng đồng ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc được nhận định là nghiêm trọng. Thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh này từ ngày 6/1 sẽ tiến hành xét nghiệm toàn dân tại những khu vực xuất hiện ca bệnh.

Dịch Covid-19 trong cộng đồng ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc được nhận định là đang trong tình trạng nghiêm trọng. Thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh này từ ngày 6/1 sẽ tiến hành xét nghiệm toàn dân tại những khu vực xuất hiện ca bệnh.

Trong ngày 5/1, tỉnh Hà Bắc, địa phương tiếp giáp với thủ đô Bắc Kinh tiếp tục ghi nhận thêm 20 ca Covid-19 trong cộng đồng và 43 trường hợp không triệu chứng.

Ông Mã Hiểu Vĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, người đang trực tiếp tham gia chỉ đạo phòng chống dịch tại đây cho biết, lãnh đạo Trung ương Trung Quốc hết sức quan tâm đợt dịch lần này tại Hà Bắc và yêu cầu Ủy ban chỉ đạo địa phương làm tốt công tác xử lý dịch.

Theo nhận định của quan chức này, hiện dịch tại Hà Bắc đang trong tình trạng nghiêm trọng do đang vào giai đoạn phát triển. Ông yêu cầu chính quyền sở tại kiên quyết không để người dân ở các vùng có nguy cơ và nguy cơ cao rời khỏi địa phương, nhằm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh; tăng cường quản lý khu dân cư và công tác truy vết; triển khai công tác cách ly một cách nghiêm ngặt và quy củ.

Là nơi tập trung nhiều ca bệnh nhất ở tỉnh Hà Bắc, thành phố Thạch Gia Trang, nơi có hơn 11 triệu dân và là thủ phủ của tỉnh này, đã quyết định tiến hành xét nghiệm đại trà cho người dân tại những khu vực phát hiện ca bệnh từ ngày 6/1.

Cũng trong ngày 6/1, toàn bộ các trường trung tiểu học và nhà trẻ tại đây được yêu cầu đóng cửa. Biện pháp tương tự cũng được áp dụng cho các viện bảo tàng, thư viện và một số điểm du lịch trong nhà. Nhiều tuyến đường cao tốc và các tuyến xe khách liên tỉnh cũng phải ngừng hoạt động.

Theo nhận định ban đầu của chuyên gia, đợt dịch lần này ở Hà Bắc là do chủng virus SARS-CoV-2 xâm nhập từ châu Âu gây ra và đã âm thầm lây lan từ trước tại địa phương này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi hợp tác để đưa quan hệ Trung – Mỹ phát triển đúng hướng
Trung Quốc kêu gọi hợp tác để đưa quan hệ Trung – Mỹ phát triển đúng hướng

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (5/1), người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc kêu gọi Mỹ thuận theo xu thế của thời đại, lắng nghe ý kiến của người dân và cộng đồng quốc tế để đưa quan hệ hai bên phát triển đúng hướng.

Trung Quốc kêu gọi hợp tác để đưa quan hệ Trung – Mỹ phát triển đúng hướng

Trung Quốc kêu gọi hợp tác để đưa quan hệ Trung – Mỹ phát triển đúng hướng

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (5/1), người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc kêu gọi Mỹ thuận theo xu thế của thời đại, lắng nghe ý kiến của người dân và cộng đồng quốc tế để đưa quan hệ hai bên phát triển đúng hướng.

Hà Bắc (Trung Quốc) vào “trạng thái thời chiến” do bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng
Hà Bắc (Trung Quốc) vào “trạng thái thời chiến” do bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Chỉ trong vòng 3 ngày từ ngày 2 - 4/1, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc đã ghi nhận 19 ca Covid-19 trong cộng đồng và 40 trường hợp khác không triệu chứng dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Bắc (Trung Quốc) vào “trạng thái thời chiến” do bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng

Hà Bắc (Trung Quốc) vào “trạng thái thời chiến” do bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Chỉ trong vòng 3 ngày từ ngày 2 - 4/1, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc đã ghi nhận 19 ca Covid-19 trong cộng đồng và 40 trường hợp khác không triệu chứng dương tính với SARS-CoV-2.

Trung Quốc sắp phóng module lõi của trạm không gian lên vũ trụ
Trung Quốc sắp phóng module lõi của trạm không gian lên vũ trụ

VOV.VN - Theo kế hoạch, trong năm 2021 và 2022, Trung Quốc sẽ thực hiện 11 lần phóng tên lửa để đưa module lõi của trạm không gian, phòng thí nghiệm, tàu vũ trụ có người lái và tàu vũ trụ chở hàng lên không gian.

Trung Quốc sắp phóng module lõi của trạm không gian lên vũ trụ

Trung Quốc sắp phóng module lõi của trạm không gian lên vũ trụ

VOV.VN - Theo kế hoạch, trong năm 2021 và 2022, Trung Quốc sẽ thực hiện 11 lần phóng tên lửa để đưa module lõi của trạm không gian, phòng thí nghiệm, tàu vũ trụ có người lái và tàu vũ trụ chở hàng lên không gian.