Tháp Eiffel sơ tán khách vì bị đe dọa đánh bom

(VOV) - Đêm 30/3, khách du lịch tham quan tháp Eiffel đã được sơ tán sau khi nhận được một cú điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom.

Theo tin từ cảnh sát, gần 1.400 khách tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng này của Pháp đã được sơ tán sau khi nhận được lời cảnh báo trên. Cảnh sát Pháp sau đó đã tiến hành tìm kiếm bom tại tháp Eiffel với chó nghiệp vụ, đồng thời thiết lập một vành đai an ninh quanh tòa tháp. 

Tháp Eiffel (Ảnh: Reuters)

Sau khi tiến hành tìm kiếm, cảnh sát không phát hiện ra chất nổ và tháp Eiffel đã được mở cửa trở lại, một quan chức giấu tên cho AP biết..

Nhà chức trách Pháp đã tăng cường các biện pháp chống khủng bố trong những tuần gần đây trong bối cảnh các mối đe dọa tấn công vào nước Pháp tăng cao khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự chống lại các phiến quân liên kết với al-Qaeda ở Mali được bắt đầu cách đây hơn hai tháng.

Tháp Eiffel thỉnh thoảng lại phải sơ tán vì những cảnh báo như vậy - ít nhất 1 lần năm ngoái và 2 lần vào năm 2011. Cao 324 mét, tháp Eiffel là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, với hàng triệu du khách mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp: Lại báo động có bom ở Tháp Eiffel
Pháp: Lại báo động có bom ở Tháp Eiffel
20.000 người nhảy “Gangnam Style” dưới chân tháp Eiffel
20.000 người nhảy “Gangnam Style” dưới chân tháp Eiffel

(VOV) - Sau khi tạo ra làn sóng “Gangnam Style” tại Bắc Mỹ, Châu Á và Australia, Psy tiếp tục quảng bá ca khúc ở Pháp.

20.000 người nhảy “Gangnam Style” dưới chân tháp Eiffel

20.000 người nhảy “Gangnam Style” dưới chân tháp Eiffel

(VOV) - Sau khi tạo ra làn sóng “Gangnam Style” tại Bắc Mỹ, Châu Á và Australia, Psy tiếp tục quảng bá ca khúc ở Pháp.

Pháp nhận được cảnh báo bom ở tháp Eiffel
Pháp nhận được cảnh báo bom ở tháp Eiffel

Tuy nhiên, đây chỉ là lời cảnh báo giả.

Pháp nhận được cảnh báo bom ở tháp Eiffel

Pháp nhận được cảnh báo bom ở tháp Eiffel

Tuy nhiên, đây chỉ là lời cảnh báo giả.