Thế giới 24h: Mỹ đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên?

VOV.VN - KCNA cho biết, đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh và giám sát vụ thử động cơ tên lửa đạn đạo có thể bắn tới lục địa Mỹ. 

1. Reuters ngày 9/4 đưa tin cho biết, CHDND Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử thành công động cơ thiết kế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), nhằm "đảm bảo" cho một vụ tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào lục địa Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un kiểm tra thử nghiệm một vật thể được cho là đầu đạn tên lửa. (Ảnh: Reuters)

Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh và giám sát vụ thử động cơ tên lửa trên. 

“Lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng hiện chúng tôi có thể gắn một đầu đạn hạt nhân mạnh hơn bao giờ hết lên một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và đặt sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ và tất cả những nơi khác trên thế giới trong tầm bắn của tên lửa chúng tôi sở hữu”, KCNA cho biết.

Theo KCNA, vụ thử được tiến hành tại một địa điểm gần bờ biển phía Tây của nước này.

Đây là tuyên bố mới nhất về những đột phá đáng kể trong chương trình vũ khí hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

2. Cũng liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 8/4 cho biết, kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”, bất chấp sự phản đổi kịch liệt từ phía Trung Quốc.

Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung cao di động (THAAD). (Ảnh minh họa: Reuters)

Phát biểu tại Hội đồng Đối ngoại Mỹ ở New York, đề cập đến chính sách quốc phòng của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà cụ thể là kế hoạch triển khai THAAD, ông Carter cho biết, “nó sẽ xảy ra”.

“Đó là một điều cần thiết. Đó là việc cần làm giữa Mỹ và Hàn Quốc. Đó cũng là một phần công việc để bảo vệ các lực lượng Mỹ trên bán đảo Triều Tiên và bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Chúng ta không có gì phải giải thích với Trung Quốc”, ông Carter tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ có động thái tích cực hơn, gây sức ép buộc Triều Tiên ngừng ngay các mối đe dọa tên lửa.

3. Ngày mai (10/4), Hội nghị Ngoại trưởng G7 sẽ được tổ chức tại Hiroshima, Nhật Bản - nước chủ nhà Hội nghị cấp cao G7 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 26-27/5 tới.

Đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, trong bản Tuyên bố chung dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 lần này nhấn mạnh mối “quan ngại sâu sắc” đối với tình hình Biển Đông, phản đối hành động quân sự hóa mà Trung Quốc đang ngày càng gia tăng tại khu vực này. Theo đó, yêu cầu các nước phải tôn trọng quyết định của Cơ quan tư pháp Quốc tế về tranh chấp lãnh thổ.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng, Hội nghị Ngoại trưởng lần này cần có những biểu hiện mạnh hơn nhằm kiềm chế hành động của Trung Quốc. Không chỉ ở khu vực Biển Đông,Nhật Bản cũng đang rất lo ngại đối với các hành động của Trung Quốc như cho tàu, thuyền xâm nhập vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khai thác các mỏ dầu trong khu vực ranh giới giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Do vậy, vấn đề Biển Đông, Hoa Đông hy vọng cũng sẽ là chủ đề được thảo luận tại Hội nghị cấp cao G7 dự kiến được khai mạc vào tháng tới.

4. Ngày 8/4, nhà chức trách Myanmar đã bắt đầu thả các tù nhân chính trị, theo lời hứa trước đó của Thủ lĩnh Đảng cầm quyền Aung San Suu Kyi, coi đây là một trong những ưu tiên của Chính phủ mới.

Giây phút đoàn tụ với người thân của những tù nhân được thả trong đợt đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, nhóm tù nhân được trao trả tự do trong đợt đầu tiên là 69 sinh viên. Những người này bị bắt hồi tháng 3 năm ngoái vì đã tham gia biểu tình phản đối chính sách giáo dục tại thành phố Letpadan ở miền Trung Myanmar. Tuy vậy, nhóm người được thả này vẫn sẽ phải ra hầu tòa khi có lệnh triệu tập.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị, Myanmar hiện có khoảng 500 tù nhân chính trị, gồm cả những người đã và chưa bị xét xử.

5. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua (8/4) có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq nhằm thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong bối cảnh cuộc chiến này đang giành được những thắng lợi quan trọng trên thực địa, cả ở Iraq và quốc gia láng giềng Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad sau cuộc gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá cao những thành tựu đạt được trong cuộc chiến chống IS và một lần nữa khẳng định cam kết liên quân quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với tổ chức khủng bố tàn bạo này.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Thủ tướng Iraq, trong bối cảnh ông này sẽ phải tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng nhằm chống tham nhũng, giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách và cải thiện các dịch vụ công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”
Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) là cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) là cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lần đầu xuất hiện sau 9 tháng
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lần đầu xuất hiện sau 9 tháng

Trong các hình ảnh được phát sóng trên truyền hình Cuba, lãnh tụ Fidel Castro vẫn rất minh mẫn.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lần đầu xuất hiện sau 9 tháng

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lần đầu xuất hiện sau 9 tháng

Trong các hình ảnh được phát sóng trên truyền hình Cuba, lãnh tụ Fidel Castro vẫn rất minh mẫn.

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?
Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, việc thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ.

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, việc thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ.

Myanmar thả đợt tù nhân chính trị đầu tiên
Myanmar thả đợt tù nhân chính trị đầu tiên

VOV.VN - Ngoài đợt thả 69 tù nhân chính trị lần này, Myanmar cũng đang chuẩn bị ân xá hơn 100 người nữa lĩnh án vì các tội chính trị. 

Myanmar thả đợt tù nhân chính trị đầu tiên

Myanmar thả đợt tù nhân chính trị đầu tiên

VOV.VN - Ngoài đợt thả 69 tù nhân chính trị lần này, Myanmar cũng đang chuẩn bị ân xá hơn 100 người nữa lĩnh án vì các tội chính trị. 

Mặt trận Al-Nusra sát hại 18 dân thường ở Aleppo, Syria
Mặt trận Al-Nusra sát hại 18 dân thường ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Những dân thường bị sát hại khi Al-Nusra mở cuộc pháo kích nhằm vào lực lượng an ninh của Chính phủ Syria ở quận Sheikh Maqsood thuộc Aleppo.

Mặt trận Al-Nusra sát hại 18 dân thường ở Aleppo, Syria

Mặt trận Al-Nusra sát hại 18 dân thường ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Những dân thường bị sát hại khi Al-Nusra mở cuộc pháo kích nhằm vào lực lượng an ninh của Chính phủ Syria ở quận Sheikh Maqsood thuộc Aleppo.