Thế giới 24h: Philippines “gần gũi” Trung Quốc, ngừng tuần tra với Mỹ

VOV.VN - Không chỉ muốn quay sang mua vũ khí Trung Quốc, Philippines còn tuyên bố chấm dứt tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông.

1. Hôm 7/10 Philippines tuyên bố họ đã ngừng các cuộc tuần tra hải quân chung với Mỹ ở Biển Đông.

Tàu hải quân Philippines. Ảnh: Philippinepride.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này ngày càng xa rời Mỹ và xích lại gần Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu Mỹ có được thông báo về sự thay đổi này hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cho hay, “họ đã biết điều đó và hiện không có cuộc tuần tra chung nào ở Biển Đông”.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nói rằng ông muốn chấm dứt các hoạt động tuần tra chung này để tránh chọc giận Trung Quốc – quốc gia ngang nhiên ra tuyên bố chủ quyền (phi pháp) đối với hầu hết Biển Đông.

2. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (8/10) bỏ phiếu đối với 2 nghị quyết khác nhau về Syria.

Trong 2 nghị quyết này, một do Pháp soạn thảo kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria và một do Nga soạn thảo  kêu gọi áp đặt lệnh ngừng bắn ở Aleppo, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo nhưng không đề cập chấm dứt các chuyến bay quân sự trên thành phố này.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết nghị quyết của Pháp do Anh và Mỹ hậu thuẫn là “khá vội vàng” và tuyên bố Nga sẽ dùng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ.

Trong khi đó, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft lên tiếng bác bỏ nghị quyết của Nga, coi đây là một “âm mưu chính trị” nhằm đánh lạc hướng sự chú ý về việc chấm dứt các cuộc không kích tại Aleppo.

3. Các công ty điện lực tại bang Florida của Mỹ thông báo hơn 600.000 hộ gia đình và các doanh nghiệp tại bang này đã bị cắt điện do bão Matthew.

Trước khi bão Matthew đổ bộ, các công ty điện lực tại Florida đã chuẩn bị biện pháp đối phó để giảm thiểu thiệt hại do trận bão gây ra. Trong đó, Tập đoàn Năng lượng NextEra Energy Inc's FPL dự báo có tới 2,5 triệu hộ gia đình và các doanh nghiệp bị cắt điện.  

Matthew là trận bão mạnh nhất đổ bộ trực tiếp vào Mỹ trong hơn 10 năm qua, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh tới Florida. Trước đó, trận bão đã đổ bộ vào Haiti và Cuba, gây thiệt hại nặng nề cho Haiti với gần 480 người chết.

4. Hôm qua (7/10), Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt duy trì gần 2 thập kỷ qua nhằm vào Myanmar.

Đường phố Myanmar. Ảnh: myanmars.net.

Đây được xem là bước đi lịch sử mới trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa 2 nước. Quyết định của Tổng thống Obama đưa ra một tháng sau cuộc gặp lịch sử giữa ông và Cố vấn Nhà nước Myanmar bà Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng.

Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama đã ký sắc lệnh hành chính hủy bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp, một hình thức trừng phạt do chính quyền Tổng thống Bill Clinton áp đặt nhằm vào Myanmar từ ngày 20/5/1997, khi coi các chính sách của chính quyền quân sự trước đây ở nước này là mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Mỹ. Năm 2007, Chính quyền của Tổng thống George Bush tiếp tục ban hành một sắc lệnh hành chính siết chặt biện pháp trừng phạt này.

5. Tuần tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Campuchia trong 2 ngày.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dự kiến, trong chuyến thăm này, 2 bên sẽ ký gần 30 văn bản và thỏa thuận nhằm tăng cường hơn nữa vốn đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia, nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chính thức dỡ bỏ trừng phạt Myanmar
Mỹ chính thức dỡ bỏ trừng phạt Myanmar

VOV.VN - Hôm qua (7/10), Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt duy trì gần 2 thập kỷ qua nhằm vào Myanmar.

Mỹ chính thức dỡ bỏ trừng phạt Myanmar

Mỹ chính thức dỡ bỏ trừng phạt Myanmar

VOV.VN - Hôm qua (7/10), Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt duy trì gần 2 thập kỷ qua nhằm vào Myanmar.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị sang thăm Campuchia
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị sang thăm Campuchia

VOV.VN - Tuần tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Campuchia trong 2 ngày.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị sang thăm Campuchia

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị sang thăm Campuchia

VOV.VN - Tuần tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Campuchia trong 2 ngày.

Bão Matthew làm gần 900 người Haiti thiệt mạng, Mỹ cảnh giác cao độ
Bão Matthew làm gần 900 người Haiti thiệt mạng, Mỹ cảnh giác cao độ

VOV.VN - Ở Mỹ, ba triệu người đã sơ tán để tránh cơn bão lớn Mathew, hiện đã gây thiệt hại lớn về người và tái sản cho các nước nó quét nha Haiti, Cuba, Mỹ…

Bão Matthew làm gần 900 người Haiti thiệt mạng, Mỹ cảnh giác cao độ

Bão Matthew làm gần 900 người Haiti thiệt mạng, Mỹ cảnh giác cao độ

VOV.VN - Ở Mỹ, ba triệu người đã sơ tán để tránh cơn bão lớn Mathew, hiện đã gây thiệt hại lớn về người và tái sản cho các nước nó quét nha Haiti, Cuba, Mỹ…

Philippines ngừng tuần tra với Mỹ ở Biển Đông
Philippines ngừng tuần tra với Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 7/10 Philippines tuyên bố họ đã ngừng các cuộc tuần tra hải quân chung với Mỹ ở Biển Đông.

Philippines ngừng tuần tra với Mỹ ở Biển Đông

Philippines ngừng tuần tra với Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 7/10 Philippines tuyên bố họ đã ngừng các cuộc tuần tra hải quân chung với Mỹ ở Biển Đông.

Hội đồng bảo an LHQ chuẩn bị bỏ phiếu 2 nghị quyết riêng rẽ về Syria
Hội đồng bảo an LHQ chuẩn bị bỏ phiếu 2 nghị quyết riêng rẽ về Syria

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (8/10) sẽ bỏ phiếu đối với 2 nghị quyết khác nhau về Syria.

Hội đồng bảo an LHQ chuẩn bị bỏ phiếu 2 nghị quyết riêng rẽ về Syria

Hội đồng bảo an LHQ chuẩn bị bỏ phiếu 2 nghị quyết riêng rẽ về Syria

VOV.VN - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (8/10) sẽ bỏ phiếu đối với 2 nghị quyết khác nhau về Syria.