Thêm 1 thủ lĩnh IS bị tiêu diệt

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao của IS có tên gọi al-Hamdouni, cùng với tài xế của mình đã được giới chức y tế địa phương xác nhận thiệt mạng.

Nguồn tin từ người dân và giới chức y tế Mosul cho biết, lãnh đạo cấp cao của IS Radwan Taleb al-Hamdouni đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại một huyện phía tây của thành phố Mosul vào trưa ngày 19/11. Lễ tang thủ lĩnh này đã diễn ra vào chiều cùng ngày. Nhiều phiến quân đã mang cờ đen của IS để dự tang lễ.

Phiến quân IS mang theo cờ đen đến dự tang lễ thủ lĩnh (ảnh: bloomberg.com)
Tuy nhiên, 2 quan chức Mỹ thông báo với Reuters rằng họ chưa thể xác định được người bị bắn hạ có phải thủ lĩnh Hamdouni hay không.

Hamdouni là một Thủ lĩnh cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như “thống đốc Mosul”. Nhiệm vụ của y là lãnh đạo phiến quân IS kể từ khi lực lượng này chiếm được Mosul hồi tháng 6 và tuyên bố thành lập thể chế Hồi giáo ở khu vực biên giới từ miền bắc Iraq đến miền đông Syria.

Cách đây 2 tuần, một nguồn tin cho biết Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS đã bị bắn trọng thương trong một cuộc không kích của Mỹ và liên quân. Tuy nhiên ngay sau đó, Baghdadi đã xuất hiện trên trở lại và đưa ra những thông điệp “Thánh chiến”.

Kể từ khi Mỹ bắt đầu tổ chức không kích IS hồi tháng 8 đến nay, phiến quân IS đã bị đẩy lui ở nhiều địa bàn. Tuần trước giới chức Iraq  xác nhận đã giành được nhà máy lọc dầu lớn nhất của IS tại Baiji, sau 5 tháng bao vây. Tuy nhiên Iraq vẫn thừa nhận cuộc chiến chống lại IS còn nhiều khó khăn, khi lực lượng này vẫn tổ chức các vụ đánh bom liều chết, mới nhất là vụ đánh bom ở phía tây thành phố Ramadi hôm 19/11, làm 5 người thiệt mạng.

Theo 1 quan chức NATO, đầu tháng 12, Mỹ và liên quân sẽ nhóm họp tại Brussels, Bỉ để bàn vai trò cũng như việc phối hợp với giới quân sự Iraq trong chiến lược chống IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS
Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Lính Iraq sẽ được đưa lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Các cố vấn Mỹ có thể được triển khai thêm nếu cần.

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Lính Iraq sẽ được đưa lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Các cố vấn Mỹ có thể được triển khai thêm nếu cần.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq
Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Jordan kiên quyết chống lại hành động của Israel ở thánh địa Hồi giáo
Jordan kiên quyết chống lại hành động của Israel ở thánh địa Hồi giáo

VOV.VN - Vua Apdullah 2 cho biết, Jordan sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ nhà thờ al-Aqssa.

Jordan kiên quyết chống lại hành động của Israel ở thánh địa Hồi giáo

Jordan kiên quyết chống lại hành động của Israel ở thánh địa Hồi giáo

VOV.VN - Vua Apdullah 2 cho biết, Jordan sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ nhà thờ al-Aqssa.

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Theo kết luận của các điều tra viên Liên Hợp Quốc, Nhà nước Hồi giáo đang phạm một số tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Theo kết luận của các điều tra viên Liên Hợp Quốc, Nhà nước Hồi giáo đang phạm một số tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada
Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

VOV.VN - Thủ tướng Canada tuyên bố không sợ những kẻ tấn công Canada mới đây. Trong khi đó có báo cáo về nguy cơ tấn công tàn bạo hơn nữa.

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

VOV.VN - Thủ tướng Canada tuyên bố không sợ những kẻ tấn công Canada mới đây. Trong khi đó có báo cáo về nguy cơ tấn công tàn bạo hơn nữa.

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

IS đóng cửa trường học ở Đông Syria, ép học luật Hồi giáo
IS đóng cửa trường học ở Đông Syria, ép học luật Hồi giáo

Một số người dân địa phương đã biểu tình phản đối việc IS đóng cửa trường học, nhưng các cuộc biểu tình đã lắng xuống vì ai cũng sợ IS.

IS đóng cửa trường học ở Đông Syria, ép học luật Hồi giáo

IS đóng cửa trường học ở Đông Syria, ép học luật Hồi giáo

Một số người dân địa phương đã biểu tình phản đối việc IS đóng cửa trường học, nhưng các cuộc biểu tình đã lắng xuống vì ai cũng sợ IS.

Video: Đến cả tín đồ Hồi giáo người Mỹ cũng bị IS chặt đầu
Video: Đến cả tín đồ Hồi giáo người Mỹ cũng bị IS chặt đầu

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung video quay cảnh hành hình một nhân viên cứu trợ người Mỹ bất chấp người này là một tín đồ Hồi giáo.

Video: Đến cả tín đồ Hồi giáo người Mỹ cũng bị IS chặt đầu

Video: Đến cả tín đồ Hồi giáo người Mỹ cũng bị IS chặt đầu

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung video quay cảnh hành hình một nhân viên cứu trợ người Mỹ bất chấp người này là một tín đồ Hồi giáo.