Thêm nhiều nước ngừng đầu tư sản xuất bom chùm

Tới nay 111 nước đã tham gia, nhưng nhiều nước sản xuất lớn như Mỹ  chưa kí vào Công ước cấm bom chùm    

Thêm nhiều nước phương Tây và các tổ chức tài chính đã ngưng đầu tư sản xuất bom chùm, loại bom đặc biệt nguy hiểm vì giết chết hoặc làm thương tật dân thường dù chiến tranh đã kết thúc nhiều năm.

Cách đây 2 năm, Liên minh chống Bom chùm đã phát động chiến dịch “Hãy chấm dứt đầu tư vào các chất gây nổ”, nhằm gây sức ép để các nước kí vào Công ước toàn cầu cấm bom chùm (ra đời tại Oslo, Na Uy năm 2008).

Bom chùm sau khi được thả xuống từ trên không hoặc bắn ra từ pháo sẽ phân tán ra hàng trăm quả bom nhỏ trên một vùng rộng lớn. Nhiều quả không nổ ngay và trở thành mối đe dọa đối với dân thường, đặc biệt là nông dân và trẻ em sau khi chiến tranh đã kết thúc nhiều năm.

Công ước cấm Bom chùm cấm việc sử dụng, sản xuất, chuyển giao cũng như đặt thời gian biểu để phá hủy kho chứa loại vũ khí này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên