Thiệt hại kinh tế do bạo loạn ở Kazakhstan khoảng 2-3 tỷ USD

VOV.VN - Trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel diễn ra ngày 10/1 theo hình thức cầu truyền hình, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết, thiệt hại kinh tế do bất ổn ở nước này có thể lên tới 2-3 tỷ USD.

Thông báo của bộ phận báo chí của nhà lãnh đạo Kazakhstan nêu rõ, "Tổng thống gọi các sự kiện bi thảm diễn ra là một hành động xâm lược và xâm phạm chưa từng có đối với nhà nước. Các hành động bạo lực của những kẻ khủng bố đã dẫn đến nhiều thương vong cho các nhân viên thực thi pháp luật và dân thường, khoảng 1.300 cơ sở kinh doanh bị hư hại, hơn 100 các trung tâm mua sắm và ngân hàng đã bị tấn công, khoảng 500 xe cảnh sát đã bị đốt cháy”.

Theo Tổng thống Kassym-Jomart Tokaev, thiệt hại kinh tế sơ bộ đối với nhà nước có thể lên tới 2-3 tỷ USD. Chiến binh nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước Trung Á, bao gồm Afghanistan, cũng như Trung Đông, đã tham gia vào cuộc bạo loạn ở Kazakhstan. Ông không nghi ngờ rằng, đó là một vụ tấn công khủng bố. Ý tưởng là hình thành một khu vực hỗn loạn có kiểm soát trên lãnh thổ của Kazakhstan, với việc giành chính quyền sau đó. Do đó, một chiến dịch chống khủng bố đã được phát động ở nước cộng hòa.

Trong thông báo, Tổng thống Tokaev đã giải thích rõ ràng về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ở Kazakhstan. Ông nhấn mạnh, họ không tham gia các hoạt động quân sự. Nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo bảo vệ các cơ sở chiến lược ở Almaty và thủ đô của Kazakhstan. Điều này cho phép lực lượng an ninh Kazakhstan thực hiện các hành động chống lại những kẻ khủng bố. Các lực lượng gìn giữ hòa bình đã được triển khai theo Điều 2 và 4 của Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Họ sẽ ở lại Kazakhstan cho đến khi tình hình hoàn toàn ổn định.

Tổng thống Kazakhstan đã nói về những hành động bạo lực tàn bạo của những kẻ khủng bố và kẻ cướp, những kẻ cố gắng phá hoại trật tự hiến pháp và thực hiện một cuộc đảo chính. Đến lượt mình, người đứng đầu Hội đồng Châu Âu tuyên bố ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Kazakhstan.

Cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Kassym-Jomart Tokaev và Chủ tịch Hội đồng Châu âu Charles Michel diễn ra theo sáng kiến ​​của phía châu Âu, thân thiện và tin cậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: "Công nghệ Maidan" được sử dụng trong bạo loạn tại Kazakhstan
Tổng thống Putin: "Công nghệ Maidan" được sử dụng trong bạo loạn tại Kazakhstan

VOV.VN - Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng, chuỗi sự kiện ở Kazakhstan cho thấy mọi thứ đang phát triển theo một kịch bản quen thuộc như từng xảy ra tại Ukraine.

Tổng thống Putin: "Công nghệ Maidan" được sử dụng trong bạo loạn tại Kazakhstan

Tổng thống Putin: "Công nghệ Maidan" được sử dụng trong bạo loạn tại Kazakhstan

VOV.VN - Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng, chuỗi sự kiện ở Kazakhstan cho thấy mọi thứ đang phát triển theo một kịch bản quen thuộc như từng xảy ra tại Ukraine.

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính
Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến
Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.