Thiết lập hành lang an toàn cho đội điều tra thảm họa MH17

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã tuyên bố ngừng chiến dịch ở miền Đông trong vòng 1 ngày để tạo điều kiện cho các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường.

Hôm qua (31/7), đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhất trí thiết lập một hành lang an toàn đến khu vực rơi máy bay của Malaysia để tạo điều kiện cho các điều tra viên quốc tế làm việc.

Thỏa thuận vừa đạt được tại cuộc họp 3 bên ở Minsk, thủ đô của Belarus, là một phần trong tiến trình đối thoại nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Mảnh vỡ của MH17 ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn chính thức Belta của Belarus tối 31/7 đưa tin, cuộc gặp 3 bên giữa Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov, cựu Tổng thống Ukraine Leonis Kuchma và đại diện OSCE diễn ra tại dinh thự của Tổng thống nước chủ nhà Alexander Lukashenko ở ngoại ô thủ đô Minsk. Một quan chức giấu tên của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, đại diện của lực lượng đối lập này cũng dự định tham gia cuộc đối thoại ở Minsk song chưa quyết định cử ai đại diện và sẽ tham gia ở mức độ nào. 

Trước đó, quân đội Ukraine đã tuyên bố ngừng chiến dịch tấn công miền Đông trong vòng một ngày để tạo điều kiện cho các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường song cáo buộc lực lượng đối lập ở miền Đông vẫn tiếp tục tấn công vào các vị trí mà quân đội chính phủ nắm giữ.

Phát biểu tại 1 cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groisman cho biết: “Tại cuộc đàm phán với Nhóm liên lạc ở Minsk, chúng tôi đã quyết định rằng lực lượng đối lập sẽ phải đảm bảo lệnh ngừng bắn dọc tuyến đường vừa được phái bộ của OSCE cùng các đối tác Hà Lan và Australia kiểm tra”.

Các quan sát viên quốc tế của OSCE bày tỏ hy vọng, kết quả cuộc gặp ở Minsk có thể giúp họ hoàn thành nhiệm vụ điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia, góp phần làm sáng tỏ những tranh cãi và cáo buộc lẫn nhau giữa chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine liên quan đến vụ việc này.

Phó trưởng phái đoàn giám sát OSCE ở Ukraine Alexander Hug cho biết: “Nếu có một sự hỗ trợ về mặt chính trị từ cuộc gặp ở Minsk thì điều đó rất hữu ích. Phần còn lại là nhiệm vụ của chúng tôi để điều này thành các biện pháp hành động nhằm tạo sự hành lang an toàn thật sự”.

Hôm qua (31/7) một nhóm các chuyên gia quốc tế đã có thể quay lại hiện trường vụ rơi máy bay sau một thời gian công tác điều tra và khắc phục hậu quả bị gián đoạn vì giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ở miền Đông. Trưởng phái đoàn của Hà Lan ở Ukraine Pieter-Jaap Aalbersberg cho biết, các chuyên gia đã lấy được mẫu ADN của 25 nạn nhân và thu thập được vật dụng cá nhân của 27 nạn nhân vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17.

Ông Aalbersberg cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa những vật dụng và mẫu ADN này từ Donetsk đến Kharkov để kiểm tra bước đầu. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển các mẫu vật quan trọng đến Hà Lan sớm nhất có thể để chúng được trở về với gia đình các nạn nhân và phục vụ cho quá trình nhận dạng”.

Thủ tướng Australia Tony Abbott sáng nay (1/8) cho biết, các chuyên viên Hà Lan và Australia tìm thêm được một số thi thể nạn nhân của thảm họa MH17. Hiện vẫn còn khoảng 80 thi thể chưa được tìm thấy trong tổng số 298 nạn nhân thiệt mạng vì vụ rơi máy bay của Malaysia ở miền Đông Ukraine.

Theo Thủ tướng Australia, nước này dự định cử một đội hỗ trợ điều tra lớn hơn đến Ukraine trong vòng 24 giờ tới. Quốc hội Ukraine trước đó đã thông qua thỏa thuận cho phép Australia và Hà Lan cử 950 nhân viên vũ trang đến bảo vệ hiện trường vụ rơi máy bay của Malaysia ở miền Đông nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng cho biết, 68 chuyên viên của nước này đã được điều tới Kiev để giúp đỡ các nhà điều tra quốc tế thực hiện nhiệm vụ. Ông Najib Razak hiện đang có mặt ở Hà Lan trong chuyến thăm 2 ngày để nắm  tình hình điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia. Lãnh đạo Malaysia và Hà Lan đã nhất chí 3 ưu tiên hàng đầu hiện nay là tìm kiếm và đưa những thi thể nạn nhân còn lại rời Ukraine, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn và đưa thủ phạm ra trước công lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên