Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ đứng sau vụ đảo chính bất thành năm 2016, Mỹ phủ nhận

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, cáo buộc này là hoàn toàn sai lầm. Mỹ không liên quan gì đến vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016 và Mỹ cũng kịch liệt phản đối sự biến này.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Hurriyet ngày 4/2, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đã cáo buộc Mỹ đứng đằng sau chỉ đạo mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo lưu vong Fethullah Gulen - hiện đang sống lưu vong ở Mỹ - thực hiện âm mưu đảo chính ở nước này năm 2016.

Cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, cáo buộc này là hoàn toàn sai lầm. Mỹ không liên quan gì đến vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016 và Mỹ cũng kịch liệt phản đối sự biến này. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, là một đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là một đối tác chiến lược của Mỹ, những tuyên bố không có căn cứ và không có trách nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ về sự can dự của Mỹ vào những diễn biến ở nước này là hoàn toàn không phù hợp.

Từ lâu, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ luôn cho rằng giáo sĩ Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ đứng đằng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi 7/2016. Tuy nhiên, ông này đã bác bỏ mọi sự liên quan. Chính quyền Mỹ cũng từ chối dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ khai trương Trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ khai trương Trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (30/1) đã khai trương một trung tâm hỗn hợp giám sát lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh theo một thỏa thuận đạt được hồi tháng 11/2020.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ khai trương Trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ khai trương Trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (30/1) đã khai trương một trung tâm hỗn hợp giám sát lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh theo một thỏa thuận đạt được hồi tháng 11/2020.

Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố 3 bên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria
Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố 3 bên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria

VOV.VN - Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - 3 bên bảo trợ cho lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria, vừa đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ việc sớm giải quyết cuộc xung đột kéo dài dai dẳng tại quốc gia Trung Đông này.

Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố 3 bên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria

Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố 3 bên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria

VOV.VN - Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - 3 bên bảo trợ cho lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria, vừa đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ việc sớm giải quyết cuộc xung đột kéo dài dai dẳng tại quốc gia Trung Đông này.

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán về tranh chấp lãnh hải sau nhiều năm xung đột
Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán về tranh chấp lãnh hải sau nhiều năm xung đột

VOV.VN - Lần đầu tiên sau 5 năm, Hy Lạp và Thổ Nhĩ kỳ đã nối lại đàm phán để giải quyết các tranh chấp về lãnh hải ở khu vực Đông Địa Trung hải dưới sức ép của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán về tranh chấp lãnh hải sau nhiều năm xung đột

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán về tranh chấp lãnh hải sau nhiều năm xung đột

VOV.VN - Lần đầu tiên sau 5 năm, Hy Lạp và Thổ Nhĩ kỳ đã nối lại đàm phán để giải quyết các tranh chấp về lãnh hải ở khu vực Đông Địa Trung hải dưới sức ép của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).