Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích báo cáo của OSCE về bầu cử ở nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cáo buộc trong bản báo cáo sơ bộ của OSCE về cuộc bầu cử tại nước này là không thực tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy cho biết, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã xem xét cẩn thận báo cáo sơ bộ của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) về cuộc bầu cử của nước này dự kiến được tổ chức vào ngày 24/6 tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy. (Ảnh: Karar)

Ông Hami Aksoy cho rằng, cuộc bầu cử sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức phù hợp với các tiêu chuẩn dân chủ. Chính vì vậy, những nhận xét trong bản báo cáo này, thậm chí là cả về bản chất chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ, đều không thực tế.

Tuy nhiên, để đảm bảo cam kết rằng, đây là một cuộc bầu cử dân chủ và minh bạch, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với OSCE và duy trì sự giám sát của tổ chức này tại cuộc bầu cử.

Ông Hami Aksoy khẳng định: “Đây là một nguyên tắc phổ quát và cơ bản trong giám sát các cuộc bầu cử để đảm bảo tính khách quan” và Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi các quan sát viên của OSCE thực hiện nhiệm vụ một cách phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch chống các tay súng PKK
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch chống các tay súng PKK

VOV.VN -Trước đó vài ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, nước này đang chờ đợi thời điểm thích hợp để mở chiến dịch tại khu vực Qandil, Iraq

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch chống các tay súng PKK

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch chống các tay súng PKK

VOV.VN -Trước đó vài ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, nước này đang chờ đợi thời điểm thích hợp để mở chiến dịch tại khu vực Qandil, Iraq

Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tấn công Iraq
Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tấn công Iraq

VOV.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tấn công Iraq nếu chính phủ Baghdad không thể xóa sổ các nhóm vũ trang người Kurd.

Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tấn công Iraq

Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tấn công Iraq

VOV.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tấn công Iraq nếu chính phủ Baghdad không thể xóa sổ các nhóm vũ trang người Kurd.

Thừa thắng tại Syria Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công người Kurd ở Iraq
Thừa thắng tại Syria Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công người Kurd ở Iraq

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Đảng Công nhân người Kurd tại miền Bắc Iraq nếu Baghdad không giải quyết được vấn đề này. 

Thừa thắng tại Syria Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công người Kurd ở Iraq

Thừa thắng tại Syria Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công người Kurd ở Iraq

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Đảng Công nhân người Kurd tại miền Bắc Iraq nếu Baghdad không giải quyết được vấn đề này. 

Áo tuyên bố trục xuất giáo sĩ Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ đáp trả
Áo tuyên bố trục xuất giáo sĩ Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ đáp trả

VOV.VN - Ngày 8/6, chính phủ Áo quyết định sẽ trục xuất hàng chục giáo sĩ Hồi giáo và đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo do vi phạm luật về Đạo Hồi của nước này.

Áo tuyên bố trục xuất giáo sĩ Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ đáp trả

Áo tuyên bố trục xuất giáo sĩ Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ đáp trả

VOV.VN - Ngày 8/6, chính phủ Áo quyết định sẽ trục xuất hàng chục giáo sĩ Hồi giáo và đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo do vi phạm luật về Đạo Hồi của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên IS

VOV.VN - Ngày 14/6, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên IS

VOV.VN - Ngày 14/6, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.