Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi EU đối thoại giảm căng thẳng tại Địa Trung Hải

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi Liên minh châu Âu “giữ lời hứa” nối lại đối thoại và không phân biệt đối xử đối với quốc gia này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nối lại đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời cảnh báo Liên minh châu Âu cần tránh trở thành “công cụ gây thù địch” trong thời gian căng thẳng ngày càng leo thang ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải.

Phát biểu tại Đại hội đảng Công lý và Phát triển cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức trực tuyến hôm 21/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi Liên minh châu Âu “giữ lời hứa” nối lại đối thoại và không phân biệt đối xử đối với quốc gia này, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn đặt mục tiêu xây dựng tương lai cùng với Liên minh châu Âu.

Thông điệp của Tổng thống Erdogan được đưa ra trong bối cảnh vào cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 12 tới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu có áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với những hoạt động gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải hay không.

Trong thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một tàu thăm dò khí đốt tại vùng biển mà Hy Lạp tuyên bố chủ quyền, gây ra một loạt xung đột gay gắt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thành viên Liên minh châu Âu.

Hồi đầu tháng này, Liên minh châu Âu đã gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Ankara thêm 1 năm, trong đó bao gồm lệnh cấm cấp thị thực và đóng băng tài sản đối với các cá nhân liên quan công tác thăm dò khí đốt gây tranh cãi ở Địa Trung Hải. Bất chấp sự phản đối của Hy Lạp, Thổ Nhĩ ngày 21/11 đã gia hạn sứ mệnh đối với tàu thăm dò Oruc Reis ở phía Đông Địa Trung Hải cho đến ngày 29/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ đang “rời xa” Liên minh châu Âu
EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ đang “rời xa” Liên minh châu Âu

VOV.VN - Cao ủy phụ trách An ninh và Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josepp Borrell hôm 19/11 cảnh báo các động thái gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ khiến quan hệ hai bên trở nên căng thẳng và Ankara đang dần xa rời mục tiêu gia nhập EU.  

EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ đang “rời xa” Liên minh châu Âu

EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ đang “rời xa” Liên minh châu Âu

VOV.VN - Cao ủy phụ trách An ninh và Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josepp Borrell hôm 19/11 cảnh báo các động thái gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ khiến quan hệ hai bên trở nên căng thẳng và Ankara đang dần xa rời mục tiêu gia nhập EU.  

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia hạn hoạt động thăm dò của tàu Oruc Reis tại Đông Địa Trung Hải
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia hạn hoạt động thăm dò của tàu Oruc Reis tại Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Ankara thông báo sẽ tiếp tục gia hạn việc thăm dò tại nguyên của tàu Oruc Reis tại khu vực tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia hạn hoạt động thăm dò của tàu Oruc Reis tại Đông Địa Trung Hải

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia hạn hoạt động thăm dò của tàu Oruc Reis tại Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Ankara thông báo sẽ tiếp tục gia hạn việc thăm dò tại nguyên của tàu Oruc Reis tại khu vực tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải.

Pháp ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Trung Hải “sóng gió chưa yên”
Pháp ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Trung Hải “sóng gió chưa yên”

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm 25/10 ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 tháng phải có câu trả lời thỏa đáng cho những cuộc phiêu lưu nguy hiểm trên Địa Trung Hải, cũng như tại khu vực.

Pháp ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Trung Hải “sóng gió chưa yên”

Pháp ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Trung Hải “sóng gió chưa yên”

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm 25/10 ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 tháng phải có câu trả lời thỏa đáng cho những cuộc phiêu lưu nguy hiểm trên Địa Trung Hải, cũng như tại khu vực.