Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia trừng phạt Nga

VOV.VN - “Chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không giải quyết được vấn đề”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh.

Trong một diễn đàn ngoại giao ở Antalya hôm 13/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này sẽ không tham gia vào các lệnh trừng phạt mà một số quốc gia phương Tây đã áp đặt lên Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Chúng tôi tin rằng các lệnh trừng phạt sẽ không giải quyết được vấn đề. Đóng cửa không phận ư? Theo Công ước Montreux, chúng tôi không có quyền đóng cửa không phận. Đây là những điều thuộc về nghĩa vụ pháp lý”, ông Cavusogl nói khi được hỏi về lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết bên lề diễn đoàn ngoại giao rằng liên minh mong muốn tất cả các thành viên áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Nga.

Ngày 24/2, Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với lý do là để bảo vệ người dân ở hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Tổng thống Putin giải thích mục tiêu chính của hoạt động quân sự này là “phi quân sự hóa” Ukraine, nhấn mạnh rằng Moscow muốn loại bỏ mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, nhằm vào các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, nền kinh tế, văn hóa của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần nói rằng không có ý định tham gia vào các lệnh trừng phạt chống lại Nga để không gây tổn hại đến nền kinh tế của họ và giữ cánh cửa đối thoại với Moscow.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu bị phá vỡ.

“Sẽ rất khó để thay thế dầu của Nga trên thị trường thế giới. Nga là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới”, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một cuộc điện đàm rằng ông không phản đối một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 13/3.

Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một cuộc điện đàm rằng ông không phản đối một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 13/3.

Ngoại trưởng Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đối thoại
Ngoại trưởng Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị tham gia cuộc đối thoại do giới chức Ankara đề xuất trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đối thoại

Ngoại trưởng Nga và Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị tham gia cuộc đối thoại do giới chức Ankara đề xuất trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo "hậu quả tai hại" từ các biện pháp trừng phạt Nga
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo "hậu quả tai hại" từ các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu bị phá vỡ.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo "hậu quả tai hại" từ các biện pháp trừng phạt Nga

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo "hậu quả tai hại" từ các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu bị phá vỡ.