Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắn hạ một trực thăng Syria

VOV.VN - Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 thông báo, quân đội nước này vừa bắn hạ một  trực thăng quân sự Syria vì đã vi phạm không phận của mình.

Trên trang tin Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yitmz cho biết, khi chiếc máy bay trực thăng của Syria tiến vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ được 5 phút, từ cơ sở Incirit, hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ lao lên và bắn trúng mục tiêu.

Xác một chiếc trực thăng bị bắn rơi của Syria tại sân bay quân sự Minnigh (Ảnh: KT)

Cùng với đó, các nhân chứng ở tỉnh Hatay gần biên giới của Syria báo cáo đã nhìn thấy một máy bay bị bốc cháy và rơi xuống lãnh thổ Syria.

Trước thông tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, truyền thông Syria lên tiếng phủ nhận sự việc vừa nêu, đồng thời cho rằng chiếc máy bay quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắn hạ chỉ là một trực thăng giám sát không người lái.

Sau vụ việc vừa nêu, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được tăng cường an ninh tại khu vực giáp biên giới với Syria nhằm đối phó với các hành động trả đũa từ Damascus.

Tháng 3 năm ngoái, lực lược phòng không Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Syria ở khu vực gần biên giới hai nước, hành động sau đó chính quyền Damascus gọi là “sự ngang nhiên gây hấn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không kích nhầm IS khiến 52 thường dân Syria thiệt mạng
Mỹ không kích nhầm IS khiến 52 thường dân Syria thiệt mạng

VOV.VN- Số người chết trong trận không kích do Mỹ đứng đầu chống IS ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria đã tăng lên 52 người, trong đó có 7 trẻ em.

Mỹ không kích nhầm IS khiến 52 thường dân Syria thiệt mạng

Mỹ không kích nhầm IS khiến 52 thường dân Syria thiệt mạng

VOV.VN- Số người chết trong trận không kích do Mỹ đứng đầu chống IS ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria đã tăng lên 52 người, trong đó có 7 trẻ em.

IS thảm sát 23 dân thường, bao vây thành cổ 2.000 tuổi ở Syria
IS thảm sát 23 dân thường, bao vây thành cổ 2.000 tuổi ở Syria

VOV.VN -Các tay súng IS ngày 15/5 đã thảm sát 23 dân thường, trong đó có 9 trẻ em tại khu vực gần thành cổ Palmyra của Syria.

IS thảm sát 23 dân thường, bao vây thành cổ 2.000 tuổi ở Syria

IS thảm sát 23 dân thường, bao vây thành cổ 2.000 tuổi ở Syria

VOV.VN -Các tay súng IS ngày 15/5 đã thảm sát 23 dân thường, trong đó có 9 trẻ em tại khu vực gần thành cổ Palmyra của Syria.

Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria
Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

VOV.VN - Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt là Abu Sayyaf, phụ trách việc khai thác và buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp của IS.

Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

VOV.VN - Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt là Abu Sayyaf, phụ trách việc khai thác và buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp của IS.

Mỹ và Jordan huấn luyện cho các nhóm Syria ôn hoà chiến đấu chống IS
Mỹ và Jordan huấn luyện cho các nhóm Syria ôn hoà chiến đấu chống IS

VOV.VN - Việc huấn luyện sẽ được mở rộng sang Thổ Nhỹ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar.

Mỹ và Jordan huấn luyện cho các nhóm Syria ôn hoà chiến đấu chống IS

Mỹ và Jordan huấn luyện cho các nhóm Syria ôn hoà chiến đấu chống IS

VOV.VN - Việc huấn luyện sẽ được mở rộng sang Thổ Nhỹ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar.

Quân đội Israel không kích khu vực biên giới Syria
Quân đội Israel không kích khu vực biên giới Syria

VOV.VN - Cuộc không kích được tiến hành sau khi quân đội Israel phát hiện 4 tay súng Syria đang đặt thuốc nổ gần Majdan Shams, phía Bắc cao nguyên Golan.

Quân đội Israel không kích khu vực biên giới Syria

Quân đội Israel không kích khu vực biên giới Syria

VOV.VN - Cuộc không kích được tiến hành sau khi quân đội Israel phát hiện 4 tay súng Syria đang đặt thuốc nổ gần Majdan Shams, phía Bắc cao nguyên Golan.

Nga và Syria ký kết thỏa thuận chống chủ nghĩa khủng bố
Nga và Syria ký kết thỏa thuận chống chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Syria, thỏa thuận này tạo ra cơ chế mới để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Nga và Syria ký kết thỏa thuận chống chủ nghĩa khủng bố

Nga và Syria ký kết thỏa thuận chống chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Syria, thỏa thuận này tạo ra cơ chế mới để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Mỹ hối thúc LHQ làm rõ thủ phạm vụ tấn công hóa học tại Syria
Mỹ hối thúc LHQ làm rõ thủ phạm vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power đang tích cực làm việc với các đồng nghiệp tại Liên Hợp Quốc về vấn đề sử dụng khí clo tại Syria.

Mỹ hối thúc LHQ làm rõ thủ phạm vụ tấn công hóa học tại Syria

Mỹ hối thúc LHQ làm rõ thủ phạm vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power đang tích cực làm việc với các đồng nghiệp tại Liên Hợp Quốc về vấn đề sử dụng khí clo tại Syria.