Thỏa thuận hòa bình ở Philippines có nguy cơ đổ vỡ
VOV.VN - Thỏa thuận giữa Chính phủ Philippines và nhóm vũ trang Hồi giáo nếu bị phá vỡ sẽ đẩy khu vực miền nam Philippines quay trở lại bạo lực.
Thỏa thuận hòa bình lịch sử nhằm giải quyết những vấn đề xung đột tại miền nam Philippines có nguy cơ đổ vỡ, khi các nhóm vũ trang Hồi giáo cáo buộc Chính phủ đang đi ngược lại với luật được đề xuất, theo đó sẽ thành lập một khu Hồi giáo tự trị ở miền Nam nước này.
![](https://media.vov.vn/uploaded/phuongchi/2014_08_06/philippines_0_0_dkot.jpg)
Chính phủ Philippines và nhóm vũ trang Hồi giáo tại miền Nam ký một thỏa thuận vào tháng 3 vừa qua, chấm dứt gần 5 thập kỉ xung đột. Hai bên đang tổ chức các cuộc đối thoại khẩn cấp tuần này nhằm giải quyết những trở ngại để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận.
Theo thỏa thuận, nhóm vũ trang chính tại Philippines là Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) nhất trí giải giáp vũ khí, tái xây dựng các cộng đồng, để đổi lại có nhiều quyền kiểm soát các vấn đề kinh tế và xã hội của khu vực.
Một ủy ban chung giữa Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro và Chính phủ cũng đã nhất trí chi tiết cho một dự thảo luật, quy định các mối quan hệ và quyền lực của nhóm với Chính quyền Trung ương, sau đó trình lên Quốc hội thông qua.
Tuy nhiên, tiến trình này đang bị đình trệ sau khi một nhóm pháp lý của Chính phủ quyết định thay đổi một số điều khoản, mà theo nhóm vũ trang là trái với thỏa thuận đạt được hai bên trước đó, giới hạn quyền tự trị của họ. Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro khẳng định không chấp nhận dự thảo mới này.
Thỏa thuận nếu bị phá vỡ sẽ đẩy khu vực miền nam Philippines quay trở lại bạo lực cũng như tác động đến nền kinh tế đang phục hồi của khu vực nhiều khoáng sản Mindanao./.