Thủ đô Canberra cân nhắc cấm sử dụng đồ dùng 1 lần làm từ nhựa

VOV.VN - Chính quyền Canberra (Australia) cân nhắc cấm sử dụng đồ dùng 1 lần làm từ nhựa để giảm thiểu rác thải và các tác động tiêu cực lên môi trường.

Bộ trưởng Dịch vụ đô thị của thủ đô Canberra Australia Chris Steel vừa đưa ra đề xuất cấm hoàn toàn việc sử dụng các đồ dùng 1 lần làm từ nhựa như ống hút nhựa, hay các dao, dĩa, đĩa… trong những năm tới.

Túi nylong (ảnh minh họa, của PromotionsOnly)

Điều đang khiến chính quyền thủ đô Canberra cân nhắc đó là tác động của quyết định này tới các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Nếu lệnh cấm được ban hành có thể sẽ tạo thêm gánh nặng tài chính và hiện chưa xác định được bên nào, doanh nghiệp hay người tiêu dùng, sẽ là đối tượng phải chi trả cho những chi phí này. Đồng thời, chính quyền Canberra cũng đang nghiên cứu để làm sao lệnh cấm sử dụng các đồ dùng 1 lần làm từ nhựa sẽ không làm lợi cho các siêu thị.

Mặc dù cho rằng sẽ cần thêm thời gian và nghiên cứu về tác động của việc cấm sử dụng các đồ dùng 1 lần làm từ nhựa song Bộ trưởng Chris Steel khẳng định đây là cách hiệu quả giúp chính quyền Canberra đạt được mục tiêu giảm 90% rác thải.

Đề xuất này được cân nhắc sau thành công của việc cấm sử dụng hoàn toàn túi ni-lông dùng một lần được ban hành từ năm 2011 làm giảm 1132 tấn rác thải tại Canberra. Ông Chris Steel cho biết, việc cấm sử dụng túi nylon dùng một lần chỉ là bước đi đầu tiên, tiếp sau thành công này, chính quyền Canberra cần tiếp tục nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng các đồ dùng 1 lần làm bằng nhựa để bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải.

Trong lúc chính quyền và người dân Australia giảm thiểu việc sử dụng các túi nylon dùng một lần, công ty sản xuất bao bì lớn nhất nước này đã cam kết đến năm 2025 sẽ sản xuất 100% túi có thể tái sử dụng, tái chế hoặc tự phân hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh cảnh báo rác thải nhựa trên đại dương tăng 3 lần trong 1 thập kỷ
Anh cảnh báo rác thải nhựa trên đại dương tăng 3 lần trong 1 thập kỷ

VOV.VN - Báo cáo của Anh cho thấy, 70% rác thải trên biển là nhựa không thể phân hủy và lượng rác này sẽ gia tăng 3 lần trong 10 năm nếu không có biện pháp.

Anh cảnh báo rác thải nhựa trên đại dương tăng 3 lần trong 1 thập kỷ

Anh cảnh báo rác thải nhựa trên đại dương tăng 3 lần trong 1 thập kỷ

VOV.VN - Báo cáo của Anh cho thấy, 70% rác thải trên biển là nhựa không thể phân hủy và lượng rác này sẽ gia tăng 3 lần trong 10 năm nếu không có biện pháp.

Xác cá voi chứa 6kg rác thải nhựa trôi dạt vào vùng biển Indonesia
Xác cá voi chứa 6kg rác thải nhựa trôi dạt vào vùng biển Indonesia

VOV.VN - Indonesia vừa phát hiện xác một con cá voi nhà táng chứa 6kg rác thải nhựa trong dạ dày.

Xác cá voi chứa 6kg rác thải nhựa trôi dạt vào vùng biển Indonesia

Xác cá voi chứa 6kg rác thải nhựa trôi dạt vào vùng biển Indonesia

VOV.VN - Indonesia vừa phát hiện xác một con cá voi nhà táng chứa 6kg rác thải nhựa trong dạ dày.

Thái Lan triển khai mọi biện pháp giảm ô nhiễm báo động tại thủ đô
Thái Lan triển khai mọi biện pháp giảm ô nhiễm báo động tại thủ đô

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang đưa ra hàng loạt các bước đi để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô.

Thái Lan triển khai mọi biện pháp giảm ô nhiễm báo động tại thủ đô

Thái Lan triển khai mọi biện pháp giảm ô nhiễm báo động tại thủ đô

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang đưa ra hàng loạt các bước đi để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô.

Cá voi dạt lên bờ biển Thái Lan chết vì nuốt phải nhiều túi nylon
Cá voi dạt lên bờ biển Thái Lan chết vì nuốt phải nhiều túi nylon

VOV.VN - Hơn 80 chiếc túi nylon, nặng khoảng 8kg được tìm thấy trong dạ dày của một con cá voi bị chết tại bờ biển phía Nam tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 2/6.

Cá voi dạt lên bờ biển Thái Lan chết vì nuốt phải nhiều túi nylon

Cá voi dạt lên bờ biển Thái Lan chết vì nuốt phải nhiều túi nylon

VOV.VN - Hơn 80 chiếc túi nylon, nặng khoảng 8kg được tìm thấy trong dạ dày của một con cá voi bị chết tại bờ biển phía Nam tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 2/6.

Thái Lan tạm đóng cửa 600 nhà máy để giảm ô nhiễm không khí
Thái Lan tạm đóng cửa 600 nhà máy để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cho biết, khoảng 600 nhà máy đã bị đóng cửa tạm thời cho tới khi giảm được lượng khí thải gây ô nhiễm.

Thái Lan tạm đóng cửa 600 nhà máy để giảm ô nhiễm không khí

Thái Lan tạm đóng cửa 600 nhà máy để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cho biết, khoảng 600 nhà máy đã bị đóng cửa tạm thời cho tới khi giảm được lượng khí thải gây ô nhiễm.