Thủ tướng Abe: Nhật Bản không phải tiếp tục xin lỗi về sai lầm quá khứ

VOV.VN- Thủ tướng Nhật Bản Shino Abe cho rằng, các thế hệ tương lai của Nhật Bản không cần phải tiếp tục xin lỗi về những sai lầm trong quá khứ.

Ông Abe cũng bày tỏ sự thấu hiểu đối với những “đau thương, mất mát vô hạn” mà quân phiệt Nhật Bản đã gây ra cho những người vô tội trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu nhân dịp kỷ biệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ảnh: AP

Trong tuyên bố chính thức phát sóng trực tiếp trên cả nước tối 14/8 nhân dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định, “những lời xin lỗi chân thành” của các bậc tiền nhiệm như cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama và cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi có giá trị “không thể lay chuyển”.

Thủ tướng Abe cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với những ai phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh và cho rằng, lịch sử dù khắc nghiệt đến mấy thì những gì đã qua không thể thay đổi được nữa.

Với hơn 80% dân số hiện nay sinh ra sau chiến tranh, ông Abe bày tỏ hy vọng thế hệ tương lai của Nhật Bản vốn đã không còn liên quan đến những sai lầm của cha ông trong quá khứ sẽ không phải chịu số mệnh tiếp tục thực hiện lời xin lỗi này nữa. Thủ tướng Abe nhấn mạnh: Nhật Bản sẽ phản đối tất cả những hình thức cai trị thuộc địa còn xảy ra trong tương lai.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ lập lại sự tàn phá của chiến tranh. Chúng tôi sẽ phản đối bất cứ hình thức đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nào, như xô xát, sự gây hấn và chiến tranh, phản đối việc coi đó như là một công cụ để dàn xếp các vụ tranh chấp quốc tế”, ông Abe nói.

Trong bài phát biểu kéo dài 25 phút này, Thủ tướng Abe cũng nhắc tới phụ nữ và bé gái bị ép làm nô lệ tình dục cho quân phiệt Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là vấn đề nhức nhối đối với các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc. Chính phủ và nhân dân Nhật Bản sẽ không bao giờ quên “những người phụ nữ phía sau mặt trận đã bị tổn thương nghiêm trọng về mặt danh dự và phẩm giá”.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Abe đang thúc đẩy một chính sách quốc phòng mạnh mẽ hơn cho Nhật Bản dù một số biện pháp của ông vấp phải sự chỉ trích rằng đã vi phạm bản Hiến pháp hòa bình của nước này.

Điều đó cũng đã khiến tỷ lệ ủng hộ ông Abe tụt xuống dưới 40%. Bài phát biểu lần này của ông Abe cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận người dân Nhật Bản.

Chị Hiromi Suzuki, một nữ doanh nhân 39 tuổi cho biết: “Tôi nghĩ lời xin lỗi sẽ không chạm đến trái tim những người được xin lỗi nếu bạn không nói chính xác bạn đang xin lỗi ai”.

Trong khi đó, anh Naruyuki Tanaka, một doanh nhân 46 tuổi nhận định: “Tôi nghĩ ông ấy rất cẩn trọng trong việc lựa chọn từ ngữ vì “xin lỗi” là một từ nhạy cảm đối với một Thủ tướng, người đại diện cho cả một quốc gia”.

Bài phát biểu của ông Abe có một phiên bản tiếng Anh và để làm giảm căng thẳng với Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ được dịch ra ngôn ngữ của hai nước này sau đó.

Bất chấp những lời xin lỗi chính thức từ cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama vào năm 1995 và cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi vào năm 2005, đến nay, Trung Quốc và Hàn Quốc cho rằng Nhật Bản chưa đủ “hối lỗi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu bão với gió giật 354km/h đang tiến thẳng vào Trung Quốc, Nhật Bản
Siêu bão với gió giật 354km/h đang tiến thẳng vào Trung Quốc, Nhật Bản

Siêu bão Soudelor, có cường độ mạnh nhất năm nay, đang tiến thẳng vào Trung Quốc và Nhật Bản sau khi quét qua tây Thái Bình Dương.

Siêu bão với gió giật 354km/h đang tiến thẳng vào Trung Quốc, Nhật Bản

Siêu bão với gió giật 354km/h đang tiến thẳng vào Trung Quốc, Nhật Bản

Siêu bão Soudelor, có cường độ mạnh nhất năm nay, đang tiến thẳng vào Trung Quốc và Nhật Bản sau khi quét qua tây Thái Bình Dương.

Thế giới 24h: Xúc động ký ức về vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản
Thế giới 24h: Xúc động ký ức về vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản

VOV.VN - 70 năm đã trôi qua nhưng những ký ức về vụ ném bom nguyên tử kinh hoàng xuống Nagasaki vẫn còn in đậm trong tâm trí những người sống sót.

Thế giới 24h: Xúc động ký ức về vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản

Thế giới 24h: Xúc động ký ức về vụ ném bom nguyên tử thứ 2 ở Nhật Bản

VOV.VN - 70 năm đã trôi qua nhưng những ký ức về vụ ném bom nguyên tử kinh hoàng xuống Nagasaki vẫn còn in đậm trong tâm trí những người sống sót.

Nhật Bản sẽ thông qua dự thảo tuyên bố về 70 năm kết thúc chiến tranh
Nhật Bản sẽ thông qua dự thảo tuyên bố về 70 năm kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Chiều 14/8, Nhật Bản sẽ mở phiên họp lâm thời, xem xét và quyết định về nội dung dự thảo tuyên bố kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh.

Nhật Bản sẽ thông qua dự thảo tuyên bố về 70 năm kết thúc chiến tranh

Nhật Bản sẽ thông qua dự thảo tuyên bố về 70 năm kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Chiều 14/8, Nhật Bản sẽ mở phiên họp lâm thời, xem xét và quyết định về nội dung dự thảo tuyên bố kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh.