Thủ tướng Anh cam kết giảm thuế cho dân

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng Cameron cũng chỉ rõ việc cắt giảm thuế sẽ phải đi kèm với thành công trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Ngày 1/10, Thủ tướng Anh David Cameron cam kết cắt giảm thuế cho 30 triệu người dân Anh nếu như đảng Bảo thủ tiếp tục chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 5/2015.

Thủ tướng Anh David Cameron tại hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ (Ảnh Standard)

Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ được tổ chức tại thành phố Birmingham, ông Cameron đưa ra các biện pháp cắt giảm thuế nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân Anh. Trong đó, biểu thuế 40% sẽ chỉ áp dụng cho những người có thu nhập 50.000 bảng/năm trở lên thay vì 41.900 bảng/năm như hiện nay.

Thủ tướng Cameron nói: “Biểu thuế 40% được cho là chỉ nên được áp dụng cho những đối tượng khá giả nhất ở đất nước chúng ta. Nhưng trong thập kỷ vừa qua, có quá nhiều người bị kéo vào nó, mà cụ thể là các giáo viên hay các nhân viên cảnh sát. Để tôi nói với các bạn về điều này ngày hôm nay, tôi muốn hành động, mang lại sự công bằng về vấn đề thuế.

Với một Chính phủ do đảng Bảo thủ dẫn đầu, chúng tôi sẽ nâng ngưỡng mà người dân phải trả biểu thuế 40%, hiện đang được áp dụng với những đối tượng có mức thu nhập từ 41.900 bảng/năm. Trong Quốc hội tới, chúng tôi sẽ tăng lên mức từ 50.000 bảng/năm”.

Tuy nhiên, ông Cameron cũng chỉ rõ việc cắt giảm thuế sẽ phải đi kèm với thành công trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách, một nhiệm vụ quan trọng của chính phủ nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

Bài phát biểu của Thủ tướng Cameron cũng đề cập cam kết của chính phủ đảm bảo cho mọi trẻ em Anh được hưởng một nền giáo dục tốt nhất, thanh niên Anh sẽ có thêm cơ hội kiếm việc làm thông qua các khóa đào tạo nghề.

Đề cập tới một số vấn đề đối ngoại, Thủ tướng Cameron khẳng định, nước Anh sẽ "không đứng ngoài" trong cuộc chiến chống lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng: “Chúng ta đang hành động dưới sự hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực. Rõ ràng không còn sự lựa chọn nào cả. Nếu không loại trừ được tổ chức Nhà nước Hồi giáo, thì chúng sẽ loại trừ chúng ta bằng cách đem đến những phần tử khủng bố và những kẻ giết người trên đường phố của chúng ta”.

Ông Cameron còn cam kết sẽ "có những gì nước Anh cần" trong các cuộc thương lượng với Liên minh châu Âu (EU) và coi vấn đề di cư là trọng tâm trong chiến lược châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Anh nhất trí việc tham gia không kích IS tại Iraq
Quốc hội Anh nhất trí việc tham gia không kích IS tại Iraq

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, các hoạt động có thể được triển khai sớm nhất vào ngày 28/9 tới.

Quốc hội Anh nhất trí việc tham gia không kích IS tại Iraq

Quốc hội Anh nhất trí việc tham gia không kích IS tại Iraq

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, các hoạt động có thể được triển khai sớm nhất vào ngày 28/9 tới.

Máy bay chiến đấu Tornado của Anh lần đầu tham gia tấn công IS
Máy bay chiến đấu Tornado của Anh lần đầu tham gia tấn công IS

VOV.VN - Hai chiếc Tornado của Anh đã rời Căn cứ Không lực Hoàng gia Anh tại Síp vào lúc 8h25 sáng (giờ địa phương) ngày 27/9.

Máy bay chiến đấu Tornado của Anh lần đầu tham gia tấn công IS

Máy bay chiến đấu Tornado của Anh lần đầu tham gia tấn công IS

VOV.VN - Hai chiếc Tornado của Anh đã rời Căn cứ Không lực Hoàng gia Anh tại Síp vào lúc 8h25 sáng (giờ địa phương) ngày 27/9.

Chiến đấu cơ Anh sẵn sàng cho các đợt không kích tại Iraq
Chiến đấu cơ Anh sẵn sàng cho các đợt không kích tại Iraq

VOV.VN -Dự kiến, các đợt không kích đầu tiên của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.

Chiến đấu cơ Anh sẵn sàng cho các đợt không kích tại Iraq

Chiến đấu cơ Anh sẵn sàng cho các đợt không kích tại Iraq

VOV.VN -Dự kiến, các đợt không kích đầu tiên của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.

Thủ tướng Anh: Không kích chỉ là một phần chiến lược chống IS
Thủ tướng Anh: Không kích chỉ là một phần chiến lược chống IS

VOV.VN - Ông Cameron cho rằng dội bom từ độ cao 12.000m là không đủ giải quyết vấn đề.

Thủ tướng Anh: Không kích chỉ là một phần chiến lược chống IS

Thủ tướng Anh: Không kích chỉ là một phần chiến lược chống IS

VOV.VN - Ông Cameron cho rằng dội bom từ độ cao 12.000m là không đủ giải quyết vấn đề.

Anh sẽ tham gia không kích IS cùng Pháp, Mỹ
Anh sẽ tham gia không kích IS cùng Pháp, Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi Quốc hội Anh bỏ phiếu ủng hộ việc Anh sẽ tham gia liên quân không kích IS.

Anh sẽ tham gia không kích IS cùng Pháp, Mỹ

Anh sẽ tham gia không kích IS cùng Pháp, Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi Quốc hội Anh bỏ phiếu ủng hộ việc Anh sẽ tham gia liên quân không kích IS.

2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS
2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS

2 máy bay chiến đấu ném bom Tornado GR4 cất cánh từ căn cứ RAF ở Cộng hòa Síp đến Iraq, Bộ Quốc phòng Anh cho biết

2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS

2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS

2 máy bay chiến đấu ném bom Tornado GR4 cất cánh từ căn cứ RAF ở Cộng hòa Síp đến Iraq, Bộ Quốc phòng Anh cho biết

Phi cơ Anh lần đầu không kích phiến quân Hồi giáo IS
Phi cơ Anh lần đầu không kích phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Không quân Hoàng gia đã loại bỏ thành công một vị trí đặt vũ khí hạng nặng và một xe tải vũ trang gần đó.

Phi cơ Anh lần đầu không kích phiến quân Hồi giáo IS

Phi cơ Anh lần đầu không kích phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Không quân Hoàng gia đã loại bỏ thành công một vị trí đặt vũ khí hạng nặng và một xe tải vũ trang gần đó.

“IS có thể tấn công Anh bằng vũ khí hạt nhân và hóa học”
“IS có thể tấn công Anh bằng vũ khí hạt nhân và hóa học”

VOV.VN - Cảnh báo này do Bộ trưởng Nội vụ Anh đưa ra vào hôm qua (30/9).

“IS có thể tấn công Anh bằng vũ khí hạt nhân và hóa học”

“IS có thể tấn công Anh bằng vũ khí hạt nhân và hóa học”

VOV.VN - Cảnh báo này do Bộ trưởng Nội vụ Anh đưa ra vào hôm qua (30/9).