Thủ tướng Australia: Thủ phạm vụ bắn rơi MH17 phải bị trừng phạt

VOV.VN - Ông Tony Abbott khẳng định bằng mọi giá, phải tìm ra thủ phạm bắn rơi máy bay MH17 và đưa ra trước công lý. 

Tờ Sydney Morning Herald đưa tin, tối 20/7, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Australia Tony Abbott vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine (Ảnh: AP)

Cuộc gọi diễn ra trong bối cảnh Australia bắt đầu tập hợp sự ủng hộ của quốc tế cho một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm lên án hành động bắn rơi máy bay MH17 và kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập. 

Phát biểu trên đài Macquarie Radio 2GB sáng 21/7, Thủ tướng Tony Abbott nói: “Giờ đây, ông ấy (Putin) phải giữ lời hứa. Tôi sẽ thường xuyên trao đổi với Tổng thống Nga và làm tất cả để buộc ông ấy giữ lời”.

Thủ tướng Australia cho biết, ưu tiên hàng đầu hiện nay của ông là đảm bảo lo hậu sự chu toàn cho các nạn nhân người Australia trong vụ MH17; đồng thời khẳng định: “chúng ta phải trừng phạt những kẻ phạm tội. Chúng ta phải cùng nhau làm hết khả năng để xác định thủ phạm và đưa chúng ra trước công lý”.

Ông Abbott cho biết, dù đã có một số dấu hiệu được cải thiện, bao gồm cả việc các quan chức Chính phủ Ukraine được quyền tiếp cận khu vực máy bay rơi nhưng tình hình “nhìn chung là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông Abbott nói: “Khu vực hiện trường vụ rơi máy bay đã được dọn dẹp, họ dọn khu vực này như thể dọn một vườn rau chứ không phải tiến hành một cuộc điều tra pháp y”.

Thủ tướng Abbott không đề cập đến chi tiết cuộc điện đàm với ông Putin. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh 9 của Australia hôm 20/7, ông Abbott cho biết, Chính phủ Australia đặc biệt quan tâm đến những gì đã và đang xảy ra với thi thể 298 nạn nhân trên chuyến bay MH17 và yêu cầu Nga góp tiếng nói để đảm bảo thi thể những hành khách xấu số được tôn trọng.

Ông Abbott nói: “Nếu ông ấy (Putin) muốn là một người bạn của Australia, ông ấy cần phải làm tất cả những gì có thể để hợp tác khắc phục hậu quả vụ việc”.

Cùng ngày, Thủ tướng Australia đã triệu tập cuộc họp của Nội các và Ủy ban an ninh quốc gia để thảo luận cách thức phản ứng với vụ máy bay MH17. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết, Chính phủ nước này sẽ nố lực đến cùng cho tới khi thi thể các nạn nhân người Australia được đưa trở lại quê nhà và thủ phạm bị trừng phạt.

Trong khi đó, trang  web của điện Kremlin cũng xác nhận cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước đồng thời cho biết rằng, Tổng thống Nga đã gửi lời chia buồn chân thành đến thân nhân của các công dân Australia thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay MH17./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ MH17: 198 thi thể nạn nhân bị phe ly khai đưa đến Donetsk
Vụ MH17: 198 thi thể nạn nhân bị phe ly khai đưa đến Donetsk

VOV.VN - Chiếc tàu có 5 toa ướp lạnh chở 198 thi thể nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn rơi đã rời thị trấn Torez đến Donetsk.

Vụ MH17: 198 thi thể nạn nhân bị phe ly khai đưa đến Donetsk

Vụ MH17: 198 thi thể nạn nhân bị phe ly khai đưa đến Donetsk

VOV.VN - Chiếc tàu có 5 toa ướp lạnh chở 198 thi thể nạn nhân vụ máy bay MH17 bị bắn rơi đã rời thị trấn Torez đến Donetsk.

Mỹ:Băng ghi âm của tình báo Ukraine về vụ bắn MH17 là xác thực
Mỹ:Băng ghi âm của tình báo Ukraine về vụ bắn MH17 là xác thực

Kiev đã sử dụng các băng ghi âm này làm bằng chứng chủ chốt cho những tuyên bố của họ rằng phiến quân do Nga hậu thuẫn đã bắn hạ chiếc máy bay.

Mỹ:Băng ghi âm của tình báo Ukraine về vụ bắn MH17 là xác thực

Mỹ:Băng ghi âm của tình báo Ukraine về vụ bắn MH17 là xác thực

Kiev đã sử dụng các băng ghi âm này làm bằng chứng chủ chốt cho những tuyên bố của họ rằng phiến quân do Nga hậu thuẫn đã bắn hạ chiếc máy bay.

Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ
Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ

VOV.VN - Washington đã thảo luận với Ukraine về những gì Kiev cần, ngoại trừ việc gửi quân tham chiến, tất cả các lựa chọn đã được “đặt trên bàn”.

Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ

Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ

VOV.VN - Washington đã thảo luận với Ukraine về những gì Kiev cần, ngoại trừ việc gửi quân tham chiến, tất cả các lựa chọn đã được “đặt trên bàn”.

Nga kêu gọi các bên Ukraine đảm bảo công tác điều tra vụ MH17
Nga kêu gọi các bên Ukraine đảm bảo công tác điều tra vụ MH17

VOV.VN - Theo ông Putin, sau tấm thảm kịch này, các bên ở Ukraine thay vì chia tách riêng rẽ thì hãy đoàn kết với nhau hơn. 

Nga kêu gọi các bên Ukraine đảm bảo công tác điều tra vụ MH17

Nga kêu gọi các bên Ukraine đảm bảo công tác điều tra vụ MH17

VOV.VN - Theo ông Putin, sau tấm thảm kịch này, các bên ở Ukraine thay vì chia tách riêng rẽ thì hãy đoàn kết với nhau hơn. 

Vụ rơi máy bay MH17: Thi thể nạn nhân đang bị di dời khỏi hiện trường
Vụ rơi máy bay MH17: Thi thể nạn nhân đang bị di dời khỏi hiện trường

VOV.VN - Chính quyền Ukraine tiếp tục cáo buộc phe ly khai ở miền Đông đang cố gắng tiêu hủy các bằng chứng có liên quan đến vụ tai nạn.

Vụ rơi máy bay MH17: Thi thể nạn nhân đang bị di dời khỏi hiện trường

Vụ rơi máy bay MH17: Thi thể nạn nhân đang bị di dời khỏi hiện trường

VOV.VN - Chính quyền Ukraine tiếp tục cáo buộc phe ly khai ở miền Đông đang cố gắng tiêu hủy các bằng chứng có liên quan đến vụ tai nạn.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua Nghị quyết về vụ MH17
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua Nghị quyết về vụ MH17

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết này dự kiến diễn ra vào lúc 19h (giờ GMT) ngày 21/7. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua Nghị quyết về vụ MH17

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua Nghị quyết về vụ MH17

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết này dự kiến diễn ra vào lúc 19h (giờ GMT) ngày 21/7. 

Máy bay Ấn Độ cố bắt liên lạc với phi cơ MH17 bị bắn hạ
Máy bay Ấn Độ cố bắt liên lạc với phi cơ MH17 bị bắn hạ

VOV.VN - Kiểm soát không lưu Ukraine đã yêu cầu phi cơ Ấn Độ thực hiện điều này khi nó chỉ cách MH17 chưa đầy 25km.

Máy bay Ấn Độ cố bắt liên lạc với phi cơ MH17 bị bắn hạ

Máy bay Ấn Độ cố bắt liên lạc với phi cơ MH17 bị bắn hạ

VOV.VN - Kiểm soát không lưu Ukraine đã yêu cầu phi cơ Ấn Độ thực hiện điều này khi nó chỉ cách MH17 chưa đầy 25km.