Thủ tướng Canada phản đối biện pháp trừng phạt của Trung Quốc 

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua (27/3) cho rằng các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc nhằm 2 người Mỹ, 1 người Canađa và một thực thể là không chấp nhận được, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ nhân quyền.

Lệnh trừng phạt của Trung Quốc được áp đặt sau khi Mỹ, Canada, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đầu tuần này áp đặt trừng phạt với các cá nhân và thực thể của Trung Quốc, với lý do quan ngại về vấn đề nhân quyền. Đây cũng là hành động phối hợp đầu tiên giữa Mỹ và phương Tây đối đầu với Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nhậm chức.

Theo biện pháp trừng phạt mới nhất của Trung Quốc, các cá nhân này bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, khu hành chính đặc biệt Hong Kong và Macau. Công dân và các tổ chức của Trung Quốc cũng bị cấm làm ăn hay qua lại với những người và tổ chức bị trừng phạt.
Phản ứng trước bước đi trừng phạt mới nhất của Trung Quốc, nghị sĩ Canada Michael Chong hối thúc chính phủ Canada cần có bước đi cứng rắn hơn nữa trong vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, đồng thời cho rằng lệnh trừng phạt này không có ảnh hưởng thực tế, bởi ông không có kế hoạch đi đến Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc  “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương
Trung Quốc “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương

VOV.VN - Sau khi đáp trả Liên minh châu Âu (EU) và Anh, tối nay (27/3), Trung Quốc vừa tuyên bố trừng phạt 3 cá nhân và 1 tổ chức của Mỹ và Canada liên quan đến vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo các nước không nên “đùa với lửa”.

Trung Quốc  “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương

Trung Quốc “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương

VOV.VN - Sau khi đáp trả Liên minh châu Âu (EU) và Anh, tối nay (27/3), Trung Quốc vừa tuyên bố trừng phạt 3 cá nhân và 1 tổ chức của Mỹ và Canada liên quan đến vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo các nước không nên “đùa với lửa”.

Điện Kremlin hứa “đáp trả thích hợp" đối với các lệnh trừng phạt của Canada
Điện Kremlin hứa “đáp trả thích hợp" đối với các lệnh trừng phạt của Canada

VOV.VN - Trước việc chính phủ Cananda áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 quan chức Nga do tình hình xung quanh nhân vật Alesei Navalny, thư ký báo chí của Tổng thống Nga - Peskov tuyên bố, Nga  sẽ đáp trả thích hợp.

Điện Kremlin hứa “đáp trả thích hợp" đối với các lệnh trừng phạt của Canada

Điện Kremlin hứa “đáp trả thích hợp" đối với các lệnh trừng phạt của Canada

VOV.VN - Trước việc chính phủ Cananda áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 quan chức Nga do tình hình xung quanh nhân vật Alesei Navalny, thư ký báo chí của Tổng thống Nga - Peskov tuyên bố, Nga  sẽ đáp trả thích hợp.

Trung Quốc xét xử nhưng chưa tuyên án công dân Canada
Trung Quốc xét xử nhưng chưa tuyên án công dân Canada

VOV.VN - Tòa án Trung Quốc hôm nay (19/3) cho biết đã mở phiên tòa xét xử đối với công dân Canada Michael Spavor với tội danh làm gián điệp, nhưng chưa tuyên án.

Trung Quốc xét xử nhưng chưa tuyên án công dân Canada

Trung Quốc xét xử nhưng chưa tuyên án công dân Canada

VOV.VN - Tòa án Trung Quốc hôm nay (19/3) cho biết đã mở phiên tòa xét xử đối với công dân Canada Michael Spavor với tội danh làm gián điệp, nhưng chưa tuyên án.