Thủ tướng Đức: Ukraine chưa thể gia nhập EU “ngay lập tức”
VOV.VN - Ngày 24/4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Ukraine chưa thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong “tương lai gần”, song đề xuất một chiến lược nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập của Kiev vào khối.
Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Nicosia (CH Síp), ông Merz nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập EU ngay lập tức là “không khả thi ở thời điểm hiện tại”.
“Mọi người đều hiểu rằng việc Ukraine gia nhập EU ngay lập tức là điều không thể, tất nhiên là như vậy”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức cho rằng cần thúc đẩy một cơ chế giúp Ukraine tiến gần hơn tới các thể chế châu Âu, thông qua việc tham gia sâu hơn vào các cấu trúc và chính sách của EU theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào tiến trình cải cách.
Một trong những đề xuất được ông đưa ra là cho phép Tổng thống Ukraine tham dự các cuộc họp của Hội đồng châu Âu với tư cách quan sát, không có quyền biểu quyết.
Ông Merz cho rằng cần khởi động một tiến trình riêng trong EU nhằm tăng cường liên kết với Ukraine, xem đây như “cầu nối” hướng tới tư cách thành viên đầy đủ trong tương lai.
“Theo tôi, điều quan trọng là quá trình xích lại gần này cũng phải thúc đẩy nhanh hơn các cuộc đàm phán gia nhập và đóng vai trò như một bước đệm hướng tới tư cách thành viên chính thức” ông nói, đồng thời cho biết đã thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong những ngày gần đây.
Ukraine hiện được trao quy chế ứng viên EU từ năm 2022, nhưng tiến trình đàm phán chính thức vẫn gặp trở ngại do một số quốc gia thành viên, đặc biệt là Hungary, phản đối mở các nhóm đàm phán.
Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán đã nhiều lần chặn việc mở các cụm đàm phán, dù Ủy ban châu Âu đánh giá tích cực tốc độ cải cách của Ukraine. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử ngày 12/4, tiến trình này được kỳ vọng có thể thay đổi nếu chính phủ mới tại Budapest điều chỉnh lập trường.
Ủy viên phụ trách mở rộng EU Marta Kos cho biết bà kỳ vọng nhóm đàm phán đầu tiên có thể được mở sau khi chính phủ Hungary mới nhậm chức, thậm chí trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của CH Síp kéo dài đến ngày 30/6.
Theo giới quan sát, tiến trình gia nhập EU của Ukraine nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thúc đẩy về mặt chính trị, nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào sự đồng thuận nội khối và tiến độ cải cách tại Kiev.