Thủ tướng Hun Sen tuyên bố không tổ chức Tết cổ truyền để chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen yêu cầu các cán bộ, công nhân viên nhà nước, cũng như công nhân, người lao động tại Campuchia làm việc bình thường.

Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen tuyên bố không tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmay, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hoạt động bình thường.

Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Hun Sen khẳng định trong buổi họp báo về tình hình Covid-19 tại Campuchia, ngày hôm nay (07/04) tại Cung Hòa Bình.

Thủ tướng Hun Sen yêu cầu các cán bộ, công nhân viên nhà nước, cũng như công nhân, người lao động tại Campuchia làm việc bình thường, không nghỉ lễ Tết Chol Chhnam Thmay dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14-16 tháng 4 tới để chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Hun Sen tham du le don Tet Chol Chhnam Thmay tai Siem Riep nam 2018.

Mặc dù không tổ chức các hoạt động đón Năm Mới, nhưng Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định không cấm các tổ chức tôn giáo tiến hành nghi lễ của mình, và kêu gọi người dân không tập trung đông người tại chùa, nhà thờ hoặc các khu vui chơi, khuyến khích tổ chức đón Tết Chol Chhnam Thmay tại gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học từ dịch cúm 1918 cho việc thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19
Bài học từ dịch cúm 1918 cho việc thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19

VOV.VN - Covid-19 là dịch bệnh do loại virus hoàn toàn mới gây ra và việc sử dụng bất cứ loại thuốc nào để điều trị ở thời điểm này cũng có thể gây tranh cãi.

Bài học từ dịch cúm 1918 cho việc thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19

Bài học từ dịch cúm 1918 cho việc thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19

VOV.VN - Covid-19 là dịch bệnh do loại virus hoàn toàn mới gây ra và việc sử dụng bất cứ loại thuốc nào để điều trị ở thời điểm này cũng có thể gây tranh cãi.

Giải mã bí ẩn khiến Covid-19 gây tử vong ở những người trẻ khỏe
Giải mã bí ẩn khiến Covid-19 gây tử vong ở những người trẻ khỏe

VOV.VN - Nhiều người trẻ và khỏe mạnh cũng không có khả năng miễn dịch trước Covid-19, thậm chí bệnh tình trở nặng tới mức phải nhập viện, hoặc tử vong.

Giải mã bí ẩn khiến Covid-19 gây tử vong ở những người trẻ khỏe

Giải mã bí ẩn khiến Covid-19 gây tử vong ở những người trẻ khỏe

VOV.VN - Nhiều người trẻ và khỏe mạnh cũng không có khả năng miễn dịch trước Covid-19, thậm chí bệnh tình trở nặng tới mức phải nhập viện, hoặc tử vong.

Thủ tướng Ireland đăng ký làm bác sĩ trong 1 tuần hỗ trợ chống Covid-19
Thủ tướng Ireland đăng ký làm bác sĩ trong 1 tuần hỗ trợ chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ireland Leo Varadkar sẽ quay trở lại làm các công việc như một bác sĩ trong 1 tuần để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Ireland đăng ký làm bác sĩ trong 1 tuần hỗ trợ chống Covid-19

Thủ tướng Ireland đăng ký làm bác sĩ trong 1 tuần hỗ trợ chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ireland Leo Varadkar sẽ quay trở lại làm các công việc như một bác sĩ trong 1 tuần để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Xả súng giết chết 5 người vì nói chuyện ầm ĩ
Xả súng giết chết 5 người vì nói chuyện ầm ĩ

VOV.VN - Một nam giới ở miền trung nước Nga vừa bắn chết 5 người ngay trước nhà anh ta sau khi họ cãi vã ầm ĩ

Xả súng giết chết 5 người vì nói chuyện ầm ĩ

Xả súng giết chết 5 người vì nói chuyện ầm ĩ

VOV.VN - Một nam giới ở miền trung nước Nga vừa bắn chết 5 người ngay trước nhà anh ta sau khi họ cãi vã ầm ĩ

Nhật Bản cung cấp miễn phí thuốc Avigan chống Covid-19
Nhật Bản cung cấp miễn phí thuốc Avigan chống Covid-19

VOV.VN - Các quốc gia bao gồm 14 nước Châu Âu, ngoài ra còn có Indonesia, Iran… là những nước có nguyện vọng được Nhật Bản cung cấp thuốc.

Nhật Bản cung cấp miễn phí thuốc Avigan chống Covid-19

Nhật Bản cung cấp miễn phí thuốc Avigan chống Covid-19

VOV.VN - Các quốc gia bao gồm 14 nước Châu Âu, ngoài ra còn có Indonesia, Iran… là những nước có nguyện vọng được Nhật Bản cung cấp thuốc.

Các nhà nghiên cứu tìm ra thuốc ức chế SARS-CoV-2 từ giai đoạn đầu
Các nhà nghiên cứu tìm ra thuốc ức chế SARS-CoV-2 từ giai đoạn đầu

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Thụy Điển và Canada dường như đã tìm ra loại thuốc có thể ngăn ngừa nhiễm trùng ngay từ giai đoạn đầu phát triển của SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu tìm ra thuốc ức chế SARS-CoV-2 từ giai đoạn đầu

Các nhà nghiên cứu tìm ra thuốc ức chế SARS-CoV-2 từ giai đoạn đầu

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Thụy Điển và Canada dường như đã tìm ra loại thuốc có thể ngăn ngừa nhiễm trùng ngay từ giai đoạn đầu phát triển của SARS-CoV-2.