Thủ tướng Italy Berlusconi lại hầu tòa

Vị Thủ tướng này bị cáo buộc là biển thủ và gian lận thuế liên quan

Theo mạng www.monstersandcritics.com và các trang điện tử sở tại, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi sáng 2/5 đã đến Tòa án Milan để đối mặt với phiên thẩm vấn sơ bộ trong vụ xét xử, mà ông bị cáo buộc là biển thủ và gian lận thuế liên quan đến vụ mua bản quyền phát sóng truyền hình của chi nhánh Mediatrade, thuộc Tập đoàn truyền thông Mediaset của ông.

Trong số những người bị cáo buộc có liên quan đến vụ này còn có Pier Silvio Berlusconi, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Mediaset, đồng thời là con trai của ông Berlusconi.

Đây là phiên thẩm vấn kín, nhưng ông Berlusconi có thể sẽ có những phát biểu với báo giới ở bên ngoài trụ sở tòa án.

Trong phiên thẩm vấn trước đó, cũng của vụ này, ông Berlusconi đã bác bỏ những cáo buộc của các công tố viên, coi đây là một hành động "lố bịch".

Hiện Thủ tướng Berlusconi đang đối mặt với 3 vụ án về tham nhũng, biển thủ và hối lộ có liên quan đến đế chế kinh doanh của ông; cùng với vụ "Rubygate", trong đó ông bị cáo buộc mua dâm gái vị thành niên và lạm dụng chức vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên