Thủ tướng lâm thời Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngày 25/5, Thẩm phán cấp cao Ioannis Sarmas đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời của Hy Lạp, người sẽ có vai trò lãnh đạo đất nước cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức trong khoảng một tháng nữa.

Ông Sarmas, 66 tuổi, đã tiếp quản vị trí của cựu Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis, người đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 21/5 nhưng không thể thành lập chính phủ. Ông Sarmas sẽ đứng đầu một chính phủ lâm thời gồm 16 thành viên, trong đó cựu đại sứ Hy Lạp tại Mỹ, Vassilios Kaskarelis, sẽ là Bộ trưởng Ngoại giao. Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Hy Lạp Theodore Pelagidis sẽ giữ vị trí Bộ trưởng Bộ tài chính.

Mặc dù đảng Dân chủ Mới của cựu Thủ tướng Mitsotakis đã đánh bại đảng đối lập cánh tả Syriza với một khoảng cách biệt rất lớn tuy nhiên lại không thành lập chính phủ khi thiếu gần 5% so với yêu cầu. Hai đảng đối lập ở vị trí thứ 2 và thứ 3 cũng có nhiều bất đồng nên không thể thành lập một liên minh. Do đó, các cuộc bầu cử mới dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/6. Tuy nhiên, Đảng của cựu Thủ tướng Mitsotakis sẽ có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thứ 2 này bởi các lợi thế dành cho Đảng đứng vị trí dẫn đầu.

Theo giới phân tích, Đảng Dân chủ Mới của ông Mitsotakis sẽ nắm phần lớn khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử tới đây. Ông cũng sẽ tập trung vào các vẫn đề liên quan đến nhập cư, cải thiện cơ sở hạ tầng yếu kém của nước này và thúc đẩy các bước khôi phục kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bức tường biên giới” trở thành cam kết bầu cử của Thủ tướng Hy Lạp
“Bức tường biên giới” trở thành cam kết bầu cử của Thủ tướng Hy Lạp

VOV.VN - Ngày 31/3, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis cam kết sẽ mở rộng một bức tường dọc theo toàn bộ biên giới đất liền của Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo an ninh biên giới nước này và ngăn chặn dòng người di cư.

“Bức tường biên giới” trở thành cam kết bầu cử của Thủ tướng Hy Lạp

“Bức tường biên giới” trở thành cam kết bầu cử của Thủ tướng Hy Lạp

VOV.VN - Ngày 31/3, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis cam kết sẽ mở rộng một bức tường dọc theo toàn bộ biên giới đất liền của Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo an ninh biên giới nước này và ngăn chặn dòng người di cư.

Hy Lạp đề xuất tiêm chủng bắt buộc cho các nhóm đối tượng sau khi ghi nhận biến thể Omicro
Hy Lạp đề xuất tiêm chủng bắt buộc cho các nhóm đối tượng sau khi ghi nhận biến thể Omicro

VOV.VN - Theo báo cáo, chính phủ Hy Lạp đã đề xuất yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc cho một số nhóm đối tượng và những người trên 60 tuổi nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn. 

Hy Lạp đề xuất tiêm chủng bắt buộc cho các nhóm đối tượng sau khi ghi nhận biến thể Omicro

Hy Lạp đề xuất tiêm chủng bắt buộc cho các nhóm đối tượng sau khi ghi nhận biến thể Omicro

VOV.VN - Theo báo cáo, chính phủ Hy Lạp đã đề xuất yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc cho một số nhóm đối tượng và những người trên 60 tuổi nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn. 

Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư
Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư

VOV.VN - Sau khi Taliban lên nắm quyền, hàng trăm ngàn người Afghanistan đang tìm cách di cư sang các quốc gia khác, trong đó có Liên minh châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư

Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư

VOV.VN - Sau khi Taliban lên nắm quyền, hàng trăm ngàn người Afghanistan đang tìm cách di cư sang các quốc gia khác, trong đó có Liên minh châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.