Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc trong 2 ngày 23-24/5 của Thủ tướng Nga M.Mishustin và các hướng hợp tác cùng có lợi đang được thảo luận ở Trung Quốc được coi là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên phát triển kinh tế và thương mại mới giữa hai bên.

Ngày 23/5, phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung ở Thượng Hải, Thủ tướng Nga M.Mishustin nhấn mạnh rằng, sự tương tác ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bắc Kinh sẽ có tác động có lợi đối với sự phát triển kinh tế của cả hai bên, cung cấp một nền tảng để thảo luận và liên hệ trong nhiều lĩnh vực ở các cấp độ khác nhau.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc lên 200 tỷ USD trong năm nay sẽ đạt được. Theo ông, Liên bang Nga tập trung vào các thị trường đang phát triển năng động, trong đó Trung Quốc chiếm một vị trí quan trọng.

Người đứng đầu chính phủ Nga đảm bảo rằng, Moscow sẵn sàng hợp tác công nghiệp và công nghệ với Bắc Kinh, đồng thời hoan nghênh việc hợp tác thực hiện các sáng kiến ​​lớn, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng tái tạo. Để có năng suất tối đa, Liên bang Nga coi điều quan trọng là đảm bảo khả năng tiếp cận lẫn nhau với các công nghệ tiên tiến, cũng như hài hòa các tiêu chuẩn quốc gia và yêu cầu kỹ thuật.

Sau Thượng Hải, Thủ tướng Mishustin đến Bắc Kinh và sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, theo đó một số thỏa thuận song phương sẽ được ký kết.

Giáo sư Alexei Maslov-quyền giám đốc Viện các nước Á-Phi, thuộc Đại học Tổng hợp Moscow mang tên Lomonosov cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Trung Quốc là một trong những chuyến thăm quan trọng nhất trong những thập kỷ gần đây về việc tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế Nga-Trung. Đó là phần tiếp theo của cuộc gặp giữa Tổng thống V.Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow.

Sau đó ngay lập tức thấy rõ rằng, nhiều công ty Trung Quốc đã tăng cường đáng kể hoạt động của họ khi hợp tác với Nga. Một số thỏa thuận đã đạt được về ngành công nghiệp ô tô của Nga, về khu liên hợp nông-công nghiệp, về việc mở các tuyến đường sắt mới và về lĩnh vực giao thông hàng không.

Theo giáo sư Maslov, năm nay Nga và Trung Quốc sẽ tăng đáng kể kim ngạch thương mại song phương, ít nhất là 15-20%. Nhưng quan trọng nhất là hai bên đang đa dạng hóa sự tương tác của mình. Thị phần của các sản phẩm công nghệ cao, đầu tư lẫn nhau đang tăng lên và một loại hình hợp tác sâu sắc hơn đang phát triển. Hai nước đang hướng tới việc tạo ra các hình thức tương tác phức tạp trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, chẳng hạn như tạo ra các phòng thí nghiệm chung và phát triển khoa học và kỹ thuật. Một số công ty Nga, những công ty công nghệ cao đang thâm nhập thị trường Trung Quốc. Hai bên đang chuyển từ hợp tác thương mại đơn giản thông thường sang hợp tác đầu tư sâu rộng.

Chủ tịch Trung tâm Phân tích Nga-Trung Quốc Sergei Sanakoev chỉ ra rằng, Liên bang Nga và Trung Quốc có cơ chế tương tác chưa từng có ở cấp độ liên chính phủ. Hai nước có năm ủy ban liên chính phủ-một ủy ban lớn của Nga-Trung Quốc để chuẩn bị cho các cuộc họp thường kỳ của những người đứng đầu chính phủ, một ủy ban liên chính phủ về hợp tác đầu tư, các vấn đề năng lượng, xã hội và biên giới.

Ngoài ra còn có hàng chục tiểu ban trong các lĩnh vực khác nhau. Theo chuyên gia, “các hướng đang được thảo luận ở Trung Quốc hiện nay là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên phát triển kinh tế và thương mại mới giữa Liên bang Nga và Trung Quốc”.

Cũng theo giáo sư Alexei Maslov, việc tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc sẽ tạo động lực cho các nước thứ ba tham gia các dự án Nga-Trung.

Moscow và Bắc Kinh đang thực hiện nhiều dự án xuyên biên giới và xuyên quốc gia. Trung Quốc và Nga đã nối lại đối thoại về một số dự án kinh tế, chủ yếu là dự án cơ sở hạ tầng, trong khuôn khổ SCO và BRICS. Triển vọng hợp tác ở Trung Á cũng rất rõ. Nga đang mở rộng số lượng đối tác ở châu Á, không phải ở cấp độ tuyên bố, mà ở cấp độ các dự án thực tế. Xu hướng này đã có từ lâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng khí hóa lỏng LNG Nga bán cho Trung Quốc tăng 50%
Lượng khí hóa lỏng LNG Nga bán cho Trung Quốc tăng 50%

VOV.VN - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm 2 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng. Các vấn đề sẽ được thảo luận ở Trung Quốc có tầm quan trọng đối với nền kinh tế Nga.

Lượng khí hóa lỏng LNG Nga bán cho Trung Quốc tăng 50%

Lượng khí hóa lỏng LNG Nga bán cho Trung Quốc tăng 50%

VOV.VN - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm 2 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng. Các vấn đề sẽ được thảo luận ở Trung Quốc có tầm quan trọng đối với nền kinh tế Nga.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp, tổ chức và quan chức nước này, đồng thời nhấn mạnh hành động này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, xóa bỏ những rào cản cho đối thoại, kết nối giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp, tổ chức và quan chức nước này, đồng thời nhấn mạnh hành động này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, xóa bỏ những rào cản cho đối thoại, kết nối giữa Trung Quốc và Mỹ.

Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc
Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Theo lịch trình, Thủ tướng Nga sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, thảo luận về thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Theo lịch trình, Thủ tướng Nga sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, thảo luận về thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.