Lượng khí hóa lỏng LNG Nga bán cho Trung Quốc tăng 50%

VOV.VN - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm 2 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng. Các vấn đề sẽ được thảo luận ở Trung Quốc có tầm quan trọng đối với nền kinh tế Nga.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, cùng với một phái đoàn gồm các quan chức, trong đó trong đó có 3 phó thủ tướng và 5 bộ trưởng liên bang, các thống đốc và doanh nhân sẽ tham gia diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung tại Thượng Hải và hội đàm với các quan chức hàng đầu tại Bắc Kinh.

Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Mishustin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, theo đó một số thỏa thuận song phương sẽ được ký kết.

Hai nội dung quan trọng đối với phái đoàn Nga đó là đạt được sự chắc chắn trong dự án Sức mạnh Siberia-2 về khí đốt và tăng cường cung cấp các sản phẩm nông nghiệp của Nga cho Trung quốc. Dường như tất cả các thông số của dự án này đã được thống nhất, vấn đề là ký kết thỏa thuận liên chính phủ để triển khai.

Một phiên họp quan trọng của diễn đàn doanh nghiệp Nga-Trung, khai mạc ngày 23/5: "Năng lượng là động lực của hợp tác Nga-Trung", phản ánh khách quan tình hình. Việc cung cấp năng lượng của Nga cho Trung quốc đang tăng lên đều đặn.

Năm 2022, Nga giao dầu nhiều hơn 8% cho Trung Quốc so với năm 2021. Và trong 4 tháng đầu năm 2023, lượng mua hàng tăng thêm 26,5%. Việc cung cấp khí hóa lỏng LNG tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022. Nga sẵn sàng tăng thêm khối lượng.

Một phiên họp quan trọng khác của diễn đàn doanh nghiệp dành cho phái đoàn Nga là “Đối thoại nông nghiệp: “Những thách thức hiện tại và giải pháp hiện đại”. Thách thức cấp bách nhất đối với Nga là vụ thu hoạch ngũ cốc chưa từng có của năm trước. Mặc dù từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, Bắc Kinh dường như đã thực sự tăng mua lúa mì của Nga lên 60% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng mới đạt một khối lượng không đáng kể - chỉ 30.000 tấn, chiếm 0,5% tổng lượng nhập khẩu. Vào tháng 3, tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga V.Putin đã nói rằng "có cơ hội tăng đáng kể nguồn cung thịt, ngũ cốc và các loại hàng hóa khác cho Trung Quốc."

Trước đó, trong chuyến thăm Nga từ ngày 20-22/3, Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình đã mời người đứng đầu chính phủ Nga thăm Trung Quốc càng sớm càng tốt để thiết lập quan hệ chặt chẽ với tân Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, người được bổ nhiệm hồi đầu tháng 3. Thủ tướng Nga Mishustin đã nhận lời mời này. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng, ông có thể thiết lập một cuộc đối thoại thân thiện mang tính xây dựng với ông Lý Cường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp, tổ chức và quan chức nước này, đồng thời nhấn mạnh hành động này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, xóa bỏ những rào cản cho đối thoại, kết nối giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp, tổ chức và quan chức nước này, đồng thời nhấn mạnh hành động này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, xóa bỏ những rào cản cho đối thoại, kết nối giữa Trung Quốc và Mỹ.

Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc
Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Theo lịch trình, Thủ tướng Nga sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, thảo luận về thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Theo lịch trình, Thủ tướng Nga sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, thảo luận về thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Trung Quốc cấm mua sản phẩm từ công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ
Trung Quốc cấm mua sản phẩm từ công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm nhà sản xuất chip lớn của Mỹ, Micron, bán chip cho các công ty trong nước.

Trung Quốc cấm mua sản phẩm từ công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ

Trung Quốc cấm mua sản phẩm từ công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm nhà sản xuất chip lớn của Mỹ, Micron, bán chip cho các công ty trong nước.

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt
Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

VOV.VN - Mỹ đang tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có khả năng chiếm ưu thế trên không, còn Trung Quốc cũng tìm cách thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh này.

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

VOV.VN - Mỹ đang tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có khả năng chiếm ưu thế trên không, còn Trung Quốc cũng tìm cách thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh này.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc
Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.