Thủ tướng Pakistan lên án vụ Taliban sát hại cô bé 14 tuổi

(VOV) - Bé Malala nổi tiếng với hoạt động vì quyền của các bé gái tại Pakistan hôm 9/10 đã bị các tay súng Taliban ra tay sát hại.

Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf ngày 12/10 đã tới bệnh viện thăm cô bé Malala Yousafzai, 14 tuổi, bị Taliban bắn vào đầu một vài ngày trước, cho rằng cô bé là một biểu tượng đại diện cho Pakistan.

 

Cô bé 14 tuổi Malala - một biểu tượng đại diện cho Pakistan (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ashraf nói: “Chúng ta có mặt tại đây để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự dũng cảm và can đảm của Malala và bạn bè của cô bé. Các em đã và đang trở thành mục tiêu của các hành động hèn nhát độc ác do những kẻ không có lý trí thực hiện. Pakistan nguyện đoàn kết lên án sự tàn bạo và biến chất của những kẻ gây ra tội ác này và những kẻ có lối tư duy đã bị nhiễm độc, những kẻ đang tìm cách phá hoại tinh thần của đất nước chúng ta. Vụ tấn công nhằm vào Malala không chỉ là tội ác chống lại một cá nhân mà còn là tội ác chống lại loài người, một vụ tấn công nhằm vào những giá trị đạo đức và xã hội của Pakistan”.

Thủ tướng Pakistan cũng nói rằng Pakistan hiện đang phải đối mặt với mối đe dọa với những lối tư duy mù quáng và quá khích hòng cướp đi sự khoan dung và niềm say mê tiếp nhận kiến thức của người dân Pakistan.

Cô bé Malala, người nổi tiếng với hoạt động vì quyền của các bé gái tại Pakistan hôm 9/10 đã bị các tay súng Taliban ra tay sát hại khi cô bé đang trên đường từ trường về nhà tại thị trấn Mingora, thuộc thung lũng Swat. Hành động này đã làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trong dư luận Pakistan.

Các bác sỹ đã phẫu thuật thành công để gỡ viên đạn mắc ở vai cô bé, nơi nó đã xuyên vào khi em bị bắn vào đầu. Malala đang được chuẩn bị đưa ra nước ngoài điều trị song theo một nguồn tin quân sự cho biết cô bé còn quá yếu để di chuyển và sức khỏe của em vẫn hết sức nguy hiểm trong vòng 36 giờ tới.

Malala đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận vì làm rõ các hành động tàn ác của Taliban ở thung lũng Swat, thông qua một blog viết trên trang tin BBC cách đây ba năm. Nỗ lực của cô bé đã nhận được sự ủng hộ của hàng chục ngàn bé gái khác trên đất Pakistan bị các chiến binh Hồi giáo cực đoan từ chối cho tiếp cận với hoạt động giáo dục.

Cô bé được nhận Giải thưởng hòa bình quốc gia đầu tiên từ chính quyền Pakistan trong năm 2011 và đã được đề cử trao giải Hòa bình Trẻ em Quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban công bố hình ảnh chặt đầu binh sĩ Pakistan
Taliban công bố hình ảnh chặt đầu binh sĩ Pakistan

Các nguồn tin quân sự cho tới giờ chưa xác nhận liệu đó có phải là những binh sĩ bị mất tích hay không.

Taliban công bố hình ảnh chặt đầu binh sĩ Pakistan

Taliban công bố hình ảnh chặt đầu binh sĩ Pakistan

Các nguồn tin quân sự cho tới giờ chưa xác nhận liệu đó có phải là những binh sĩ bị mất tích hay không.

Pakistan: Hàng loạt vụ nổ bom làm hơn 10 người chết
Pakistan: Hàng loạt vụ nổ bom làm hơn 10 người chết

(VOV) - Trong số người chết có 3 quan chức an ninh thiệt mạng.

Pakistan: Hàng loạt vụ nổ bom làm hơn 10 người chết

Pakistan: Hàng loạt vụ nổ bom làm hơn 10 người chết

(VOV) - Trong số người chết có 3 quan chức an ninh thiệt mạng.

Pakistan phá âm mưu tấn công khủng bố ở Karachi
Pakistan phá âm mưu tấn công khủng bố ở Karachi

Pakistan đã bắt giữ tên Mehmood Babar, thủ lĩnh địa phương của nhóm cực đoan Lashkar-e- Jhangvi đã bị cấm hoạt động.

Pakistan phá âm mưu tấn công khủng bố ở Karachi

Pakistan phá âm mưu tấn công khủng bố ở Karachi

Pakistan đã bắt giữ tên Mehmood Babar, thủ lĩnh địa phương của nhóm cực đoan Lashkar-e- Jhangvi đã bị cấm hoạt động.