Thủ tướng Séc thừa nhận khó đạt mức chi tiêu quốc phòng của NATO

VOV.VN - Ngày 31/5, Thủ tướng Cộng hoà Séc Andrej Babis cho biết, nước này có thể sẽ không đạt mục tiêu của NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong năm nay, bất chấp những cam kết đã đưa ra với tư cách là thành viên của liên minh.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Andrej Babis cho biết, Séc sẽ nỗ lực thực hiện cam kết về mức chi tiêu quốc phòng theo chuẩn NATO, tuy nhiên nước này đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng do chi tiêu quá mức của chính phủ tiền nhiệm, do đó khó có thể đảm bảo chi tiêu quốc phòng đạt 2% GDP trong năm nay.

Theo nhà lãnh đạo Séc, các cuộc thảo luận trong NATO nên tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao năng lực quân sự thực tế thay vì chỉ chú trọng vào tỷ lệ chi tiêu cố định theo phần trăm GDP. Các mức tỷ lệ này không phản ánh chính xác khả năng đóng góp thực sự của từng quốc gia.

Ông Babis khẳng định, việc các đồng minh đầu tư hiệu quả vào thiết bị, huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu mới là yếu tố quyết định sức mạnh của liên minh, thay vì chạy đua về con số phần trăm trên giấy tờ.

Theo kế hoạch của Chính phủ Séc, ngân sách quốc phòng năm 2026 chỉ khoảng 155 tỷ korun (tương đương 1,73% GDP). Thủ tướng Babis cho biết, Séc vẫn cam kết hướng tới mục tiêu mới của NATO là chi 3,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035, tuy nhiên hiện nước này cần ưu tiên các lĩnh vực khác như y tế và an sinh xã hội.

Tổng thống Séc Pavel phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong ngân sách năm 2026 của chính phủ, đồng thời cho rằng, mức chi tiêu quân sự hiện tại không tương xứng với các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, cũng như các cam kết của Séc với NATO.

Tuyên bố của Thủ tướng Babis được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Séc đang đối mặt với chỉ trích mạnh mẽ về ngân sách năm 2026, trong đó chỉ phân bổ chưa đến 2% GDP cho chi tiêu quân sự.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Praha đã công khai chỉ trích kế hoạch này, đồng thời nhấn mạnh, tất cả các đồng minh NATO đều phải chia sẻ trách nhiệm và tuân thủ các cam kết đã thống nhất.

Bên cạnh đó, việc Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến thu hẹp một phần khả năng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho châu Âu trong các cuộc khủng hoảng lớn tiếp tục đặt ra thách thức cho Séc và các nước NATO trong việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”
Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”

VOV.VN - Việc Ukraine gia tăng các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga được cho là đang tạo ra những hệ lụy ngoài dự tính đối với các đồng minh và đối tác NATO.

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”

VOV.VN - Việc Ukraine gia tăng các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga được cho là đang tạo ra những hệ lụy ngoài dự tính đối với các đồng minh và đối tác NATO.

NATO hoan nghênh Mỹ tăng quân tới Ba Lan, kêu gọi chia sẻ gánh nặng quốc phòng
NATO hoan nghênh Mỹ tăng quân tới Ba Lan, kêu gọi chia sẻ gánh nặng quốc phòng

VOV.VN - Ngày 22/5, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã hoan nghênh quyết định việc Mỹ trong việc triển khai thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, coi đây là động thái quan trọng nhằm củng cố an ninh cho sườn phía Đông của liên minh trong bối cảnh căng thẳng với Nga tiếp tục gia tăng. 

NATO hoan nghênh Mỹ tăng quân tới Ba Lan, kêu gọi chia sẻ gánh nặng quốc phòng

NATO hoan nghênh Mỹ tăng quân tới Ba Lan, kêu gọi chia sẻ gánh nặng quốc phòng

VOV.VN - Ngày 22/5, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã hoan nghênh quyết định việc Mỹ trong việc triển khai thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, coi đây là động thái quan trọng nhằm củng cố an ninh cho sườn phía Đông của liên minh trong bối cảnh căng thẳng với Nga tiếp tục gia tăng. 

Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran
Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran

VOV.VN - Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Helsingborg, Thụy Điển ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên NATO sẽ tập trung thảo luận vấn đề Iran, an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và tăng chi tiêu quốc phòng.

Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran

Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran

VOV.VN - Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Helsingborg, Thụy Điển ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên NATO sẽ tập trung thảo luận vấn đề Iran, an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và tăng chi tiêu quốc phòng.

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine
Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

Ông Trump “rất thất vọng” về lập trường các nước NATO trong cuộc chiến Iran
Ông Trump “rất thất vọng” về lập trường các nước NATO trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc gặp với các đồng minh NATO ngày 22/5, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt dấu hỏi về tương lai của liên minh này do những bất đồng liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Ông Trump “rất thất vọng” về lập trường các nước NATO trong cuộc chiến Iran

Ông Trump “rất thất vọng” về lập trường các nước NATO trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc gặp với các đồng minh NATO ngày 22/5, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt dấu hỏi về tương lai của liên minh này do những bất đồng liên quan đến cuộc chiến với Iran.

NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ
NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

VOV.VN - Ngày 19/5, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định việc Mỹ rút một phần lực lượng khỏi Đức sẽ không làm suy yếu các kế hoạch phòng thủ chung của liên minh.

NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

NATO khẳng định: Kế hoạch rút quân của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

VOV.VN - Ngày 19/5, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định việc Mỹ rút một phần lực lượng khỏi Đức sẽ không làm suy yếu các kế hoạch phòng thủ chung của liên minh.