Thủ tướng Thái Lan khuyến cáo người dân làm việc tại nhà vì ô nhiễm bụi mịn

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm 1/2 đã khuyến cáo người dân làm việc tại nhà trong ngày 2 - 3/2 nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đang vượt ngưỡng an toàn ở nhiều địa phương

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Thủ tướng Prayut rất quan tâm đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Theo đó, ông Prayuth khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang N95 khi ra khỏi nhà và tránh các hoạt động ngoài trời kéo dài.

Các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp cần cho phép nhân viên làm việc tại nhà để tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí do hoạt động đi lại.

Người dân nếu gặp các triệu chứng ho, kích ứng mắt, mũi hoặc da, khó thở, đau đầu hoặc buồn nôn nên đến gặp bác sĩ. Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan cho biết chỉ số bụi mịn PM2.5 đã vượt ngưỡng an toàn (50 μg/m3) ở nhiều địa phương của Thái Lan, trong đó có Thủ đô Bangkok và các tỉnh phụ cận. Mức độ ô nhiễm bụi mịn sẽ tăng trong 2 ngày 2-3/2 do không khí bị tù hãm, chất ô nhiễm khó phát tán lên cao và bay ra xa.

Tuy nhiên, theo Cục Khí tượng Thái Lan, chất lượng không khí sẽ từng bước được cải thiện từ ngày 4/2 tới khi xuất hiện các luồng gió làm phân tán không khí ô nhiễm .

Cơ quan chức năng Thái Lan gần đây cũng tăng cường các biện pháp ứng phó, nhất là việc tiến hành kiểm tra các phương tiện thải ra khói đen, đồng thời kiểm tra mức độ phát thải bụi mịn tại hàng trăm nhà máy than, luyện sắt, sản xuất xi măng cũng như các công trường xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô nhiễm không khí khiến Bangladesh thiệt hại 4,4% GDP
Ô nhiễm không khí khiến Bangladesh thiệt hại 4,4% GDP

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay (4/12) cho biết, thiệt hại kinh tế của Bangladesh do tình trạng ô nhiễm không khí ước tính lên tới 4,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Ô nhiễm không khí khiến Bangladesh thiệt hại 4,4% GDP

Ô nhiễm không khí khiến Bangladesh thiệt hại 4,4% GDP

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay (4/12) cho biết, thiệt hại kinh tế của Bangladesh do tình trạng ô nhiễm không khí ước tính lên tới 4,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Khủng hoảng năng lượng ở Ba Lan làm gia tăng ô nhiễm không khí
Khủng hoảng năng lượng ở Ba Lan làm gia tăng ô nhiễm không khí

VOV.VN - Các chuyên gia năng lượng Ba Lan cho biết, nước này đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi cách thức sưởi ấm từ nhiên liệu khí đốt sang các nguồn nhiên liệu khác. 

Khủng hoảng năng lượng ở Ba Lan làm gia tăng ô nhiễm không khí

Khủng hoảng năng lượng ở Ba Lan làm gia tăng ô nhiễm không khí

VOV.VN - Các chuyên gia năng lượng Ba Lan cho biết, nước này đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi cách thức sưởi ấm từ nhiên liệu khí đốt sang các nguồn nhiên liệu khác. 

IQAir: Không khí Thủ đô Jakarta, Indonesia ô nhiễm nhất thế giới
IQAir: Không khí Thủ đô Jakarta, Indonesia ô nhiễm nhất thế giới

VOV.VN - Dữ liệu của tổ chức IQAir chuyên về chất lượng không khí cho thấy chất lượng không khí ở Thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 20/6 ở mức ô nhiễm nhất thế giới.

IQAir: Không khí Thủ đô Jakarta, Indonesia ô nhiễm nhất thế giới

IQAir: Không khí Thủ đô Jakarta, Indonesia ô nhiễm nhất thế giới

VOV.VN - Dữ liệu của tổ chức IQAir chuyên về chất lượng không khí cho thấy chất lượng không khí ở Thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 20/6 ở mức ô nhiễm nhất thế giới.

Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí
Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 13/11 đã quyết định đóng cửa các trường học trên toàn thành phố trong vòng 1 tuần do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi.

Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí

Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 13/11 đã quyết định đóng cửa các trường học trên toàn thành phố trong vòng 1 tuần do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí
Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - New Delhi có thể sẽ phải triển khai các biện pháp ứng phó theo danh mục ‘khẩn cấp’ trong những ngày tới do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình tại thành phố này trong ngày 12/11 đứng ở mức 471, mức cao nhất trong mùa ô nhiễm năm nay.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - New Delhi có thể sẽ phải triển khai các biện pháp ứng phó theo danh mục ‘khẩn cấp’ trong những ngày tới do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình tại thành phố này trong ngày 12/11 đứng ở mức 471, mức cao nhất trong mùa ô nhiễm năm nay.