Thượng đỉnh Ấn-Nga sẽ không được tổ chức trong năm nay

VOV.VN - Cuộc họp Thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ không diễn ra trong năm 2022, do ‘vấn đề sắp xếp lịch trình’.

Hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga là cơ chế đối thoại được thể chế hóa cao nhất trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trước đó, xuất hiện một số bài báo phỏng đoán rằng cuộc họp thượng đỉnh trực tiếp thường niên Ấn – Nga đã bị hủy vì Tổng thống Nga Putin bị cáo buộc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột tại Ukraine. Chính phủ Ấn Độ khẳng định thông tin này là không có cơ sở.

Kể từ năm 2000, Ấn Độ và Nga bắt đầu cơ chế họp thượng đỉnh thường niên. Ngoại trừ năm 2020 bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19, cơ chế này liên tục được duy trì từ đó tới nay. Cuộc họp gần nhất giữa nguyên thủ 2 nước diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào tháng 12/2021.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ thăm Nga trong năm nay và tham dự cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Putin. Trong khuôn khổ Thượng đỉnh Ấn-Nga năm 2021, lãnh đạo cấp cao hai nước đã tham dự Đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 và chứng kiến lễ ký hợp đồng mua bán hơn 600.000 khẩu súng trường tấn công AK-203. Đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 Ấn Nga là cuộc họp đầu tiên giữa bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước.

Trong năm nay, Ấn Độ và Nga vẫn duy trì các cuộc gặp gỡ song phương. Hồi tháng 9, bên lề Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thủ tướng Modi có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Putin. Tháng 11, Ngoại trưởng Jaishankar cũng đã thăm Moscow và hội đàm song phương với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đức quan tâm quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và Nga
 Đức quan tâm quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock ngày 5/12 đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc hai ngày tại Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận về sự hợp tác trong việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và Nga.

 Đức quan tâm quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và Nga

 Đức quan tâm quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock ngày 5/12 đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc hai ngày tại Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận về sự hợp tác trong việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và Nga.

Nga lên kế hoạch mua 500 mặt hàng của Ấn Độ để tránh các lệnh trừng phạt
Nga lên kế hoạch mua 500 mặt hàng của Ấn Độ để tránh các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, Nga mới đây đã gửi cho nước này danh sách hơn 500 mặt hàng có khả năng trao đổi, mua bán, bao gồm các linh kiện ô tô, máy bay và tàu hỏa. Động thái này của Nga nhằm đảm bảo hoạt động cho các ngành công nghiệp quan trọng, trong bối cảnh Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt.

Nga lên kế hoạch mua 500 mặt hàng của Ấn Độ để tránh các lệnh trừng phạt

Nga lên kế hoạch mua 500 mặt hàng của Ấn Độ để tránh các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, Nga mới đây đã gửi cho nước này danh sách hơn 500 mặt hàng có khả năng trao đổi, mua bán, bao gồm các linh kiện ô tô, máy bay và tàu hỏa. Động thái này của Nga nhằm đảm bảo hoạt động cho các ngành công nghiệp quan trọng, trong bối cảnh Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt.

Vai trò đặc biệt của Ấn Độ khi làm bạn với cả Nga và phương Tây
Vai trò đặc biệt của Ấn Độ khi làm bạn với cả Nga và phương Tây

VOV.VN - Với Ấn Độ, việc duy trì lập trường cân bằng trong cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng trở nên khó khăn nhưng vai trò đặc biệt của New Delhi khi làm bạn với cả Nga và phương Tây có thể khiến nước này trở thành một bên trung gian hòa giải quan trọng, các chuyên gia nhận định.

Vai trò đặc biệt của Ấn Độ khi làm bạn với cả Nga và phương Tây

Vai trò đặc biệt của Ấn Độ khi làm bạn với cả Nga và phương Tây

VOV.VN - Với Ấn Độ, việc duy trì lập trường cân bằng trong cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng trở nên khó khăn nhưng vai trò đặc biệt của New Delhi khi làm bạn với cả Nga và phương Tây có thể khiến nước này trở thành một bên trung gian hòa giải quan trọng, các chuyên gia nhận định.