Đức quan tâm quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock ngày 5/12 đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc hai ngày tại Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận về sự hợp tác trong việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và Nga.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ của bà Annalena Baerbock trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai bên sẽ trao đổi quan điểm về sự phát triển của khu vực và toàn cầu, đồng thời đánh giá về những tiến bộ đạt được trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Ấn Độ-Đức.

Trong chuyến thăm, hai bên chú trọng trao đổi về hợp tác trong quá trình chuyển đổi năng lượng, thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ và than đá. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock sẽ đến thăm các dự án về năng lượng tái tạo và tính bền vững ở vùng nông thôn xung quanh thủ đô New Delhi.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Ngoại giao Đức sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar và thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có mối quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc và xung đột Nga-Ukraine.

Hai Bộ trưởng cũng đề cập đến vấn đề đa phương, bao gồm cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) của Ấn Độ.

Ấn Độ và Đức đang kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước được củng cố thông qua các cuộc tham vấn chính trị, thương mại đầu tư ngày càng mở rộng và mối quan hệ nhân dân gắn bó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine
Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Sau khi Nga mở chiến dịch tiến công Ukraine, giới lãnh đạo Đức cam kết đầu tư đầu tư 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội nước này... Nhưng cho tới nay, tiến bộ mà Đức đạt được trong lĩnh vực quân sự là không đáng kể.

Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Sau khi Nga mở chiến dịch tiến công Ukraine, giới lãnh đạo Đức cam kết đầu tư đầu tư 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội nước này... Nhưng cho tới nay, tiến bộ mà Đức đạt được trong lĩnh vực quân sự là không đáng kể.

Cuộc điện đàm thứ 11 của Nga - Đức tìm giải pháp cho tình hình Ukraine
Cuộc điện đàm thứ 11 của Nga - Đức tìm giải pháp cho tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/12, theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi Đức xem xét lại cách tiếp cận về tình Ukraine.

Cuộc điện đàm thứ 11 của Nga - Đức tìm giải pháp cho tình hình Ukraine

Cuộc điện đàm thứ 11 của Nga - Đức tìm giải pháp cho tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/12, theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi Đức xem xét lại cách tiếp cận về tình Ukraine.

Iran giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức
Iran giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức

VOV.VN - Truyền thông Iran ngày 4/12 cho hay, Iran đã bãi bỏ lực lượng cảnh sát đạo đức sau hơn 2 tháng xảy ra biểu tình phản đối việc bắt giữ người phụ nữ tên Mahsa Amini vì vi phạm quy định ăn mặc của nữ giới.

Iran giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức

Iran giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức

VOV.VN - Truyền thông Iran ngày 4/12 cho hay, Iran đã bãi bỏ lực lượng cảnh sát đạo đức sau hơn 2 tháng xảy ra biểu tình phản đối việc bắt giữ người phụ nữ tên Mahsa Amini vì vi phạm quy định ăn mặc của nữ giới.

Đức cam kết cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine
Đức cam kết cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 29/11 cam kết chuyển giao thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine.

Đức cam kết cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine

Đức cam kết cung cấp thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 29/11 cam kết chuyển giao thêm xe tăng phòng không Gepard cho Ukraine.