Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra ngay trong năm nay?

VOV.VN - Khả năng 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau lần 2 được đưa ra sau khi hai lãnh đạo trao đổi thư tay.

CNN ngày 7/8 dẫn nguồn tin quan chức Mỹ nói có khả năng lớn lãnh đạo Mỹ - Triều sẽ tiếp tục gặp nhau trong năm 2018. Thông tin đưa ra sau khi hai lãnh đạo trao đổi thư tay – động thái được xem là một tín hiệu tích cực.

Dù vậy, nguồn tin cho biết thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc gặp chưa được ấn định.

 Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều tại Hội nghị Thượng đỉnh Singapore 12/6. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận đã nhận được thư của ông Kim Jong-un, ông Trump cảm ơn lãnh đạo Triều Tiên vì đã trao trả hài cốt các binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên và bày tỏ “mong sớm được gặp ông”. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders dù vậy cho biết chưa có cuộc gặp thứ hai nào được ấn định sau Hội nghị Thượng đỉnh Singapore ngày 12/6, trong khi vẫn để mở khả năng thảo luận.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên, ông Kim và ông Trump đã ban hành tuyên bố chung trong đó Mỹ “cam kết cung cấp đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên, còn Triều Tiên “tái khẳng định cam kết vững chắc và không thay đổi tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo”.

Những nghi ngờ dậy lên nhiều tuần sau hội nghị khi hai bên được cho là không có động thái rõ ràng nào hướng tới mục đích phi hạt nhân hóa. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho gọi Hội nghị Thượng đỉnh ngày 12/6 là đáng báo động khi vẫn để ngỏ khả năng cấm vận kinh tế và việc chưa có một hiệp ước hòa bình để chính thức kết thúc xung đột giai đoạn 1950 – 1953.

Phát biểu tại diễn đàn ASEAN ở Singapore, ông Ri cho biết Triều Tiên đã thực hiện một loạt các bước tiến nhằm phi hạt nhân hóa, bao gồm ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, phá hủy các bãi thử mặt đất và một nơi thử nghiệm động cơ tên lửa. Từ đó, Ngoại trưởng Triều Tiên chỉ trích Mỹ tiếp tục lớn tiếng kêu gọi duy trì trừng phạt Triều Tiên thay vì đáp lại các hành động thiện chí nhằm xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và cải thiện mối quan hệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chóng mặt vì ngoại giao hạt nhân kiểu “nhào lộn” của Mỹ và Triều Tiên
Chóng mặt vì ngoại giao hạt nhân kiểu “nhào lộn” của Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên như đang chơi “tàu lượn nhào lộn” trong vấn đề hạt nhân khi các quan chức ngoại giao 2 bên vừa lịch sự, vừa công kích nhau tại ARF.

Chóng mặt vì ngoại giao hạt nhân kiểu “nhào lộn” của Mỹ và Triều Tiên

Chóng mặt vì ngoại giao hạt nhân kiểu “nhào lộn” của Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên như đang chơi “tàu lượn nhào lộn” trong vấn đề hạt nhân khi các quan chức ngoại giao 2 bên vừa lịch sự, vừa công kích nhau tại ARF.

Triều Tiên hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, chứng minh thiện chí hòa giải
Triều Tiên hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, chứng minh thiện chí hòa giải

VOV.VN - Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đặt câu hỏi: "Liệu trừng phạt có giúp ích cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?"

Triều Tiên hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, chứng minh thiện chí hòa giải

Triều Tiên hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, chứng minh thiện chí hòa giải

VOV.VN - Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đặt câu hỏi: "Liệu trừng phạt có giúp ích cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?"

Ngoại trưởng Mỹ xoa dịu những tuyên bố “nảy lửa” của Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ xoa dịu những tuyên bố “nảy lửa” của Triều Tiên

VOV.VN - Ông Pompeo cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại Diễn đàn khu vực ASEAN đã có sự thay đổi tích cực.

Ngoại trưởng Mỹ xoa dịu những tuyên bố “nảy lửa” của Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ xoa dịu những tuyên bố “nảy lửa” của Triều Tiên

VOV.VN - Ông Pompeo cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại Diễn đàn khu vực ASEAN đã có sự thay đổi tích cực.

Triều Tiên cảnh báo thái độ của Mỹ nhưng cam kết phi hạt nhân hóa
Triều Tiên cảnh báo thái độ của Mỹ nhưng cam kết phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Ri Yong-ho nói rằng, Triều Tiên bước đầu đã thực hiện các giải pháp thiện chí, bao gồm việc ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Triều Tiên cảnh báo thái độ của Mỹ nhưng cam kết phi hạt nhân hóa

Triều Tiên cảnh báo thái độ của Mỹ nhưng cam kết phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Ri Yong-ho nói rằng, Triều Tiên bước đầu đã thực hiện các giải pháp thiện chí, bao gồm việc ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Lệnh trừng phạt của Mỹ có khiến Iran và Triều Tiên xích lại gần nhau?
Lệnh trừng phạt của Mỹ có khiến Iran và Triều Tiên xích lại gần nhau?

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên dự kiến thăm Iran ngày 7/8 trong bối cảnh cả hai quốc gia đang đối mặt với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Lệnh trừng phạt của Mỹ có khiến Iran và Triều Tiên xích lại gần nhau?

Lệnh trừng phạt của Mỹ có khiến Iran và Triều Tiên xích lại gần nhau?

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên dự kiến thăm Iran ngày 7/8 trong bối cảnh cả hai quốc gia đang đối mặt với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.