Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quân sự 636 tỷ USD

Dự luật này cũng bao gồm khoản tiền mở rộng trợ cấp thất nghiệp và chi trả cho chăm sóc y tế trong hai tháng.

Ngày 19/12, với 88 phiếu ủng hộ và 10 phiếu chống, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quân sự trị giá 636 tỷ USD, trong đó có khoản tài trợ cho các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Trước đó, ngày 16/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này với 395 phiếu thuận và 34 phiếu chống. Thượng viện cũng đã chuyển dự luật đến Tổng thống Barak Obama để ký thành luật.

Dự luật này bao gồm hơn 101 tỷ USD chi cho các chiến dịch tại Iraq và Afghanistan và để thực hiện kế hoạch rút toàn bộ lính chiến Mỹ khỏi Iraq vào tháng 8 năm sau.

Dự luật cũng bao gồm số tiền mua 6.600 xe bọc thép Bảo vệ chống Phục kích và Mìn, mới được thiết kế để chống lại hiệu quả hơn các thiết bị nổ tự tạo, những quả bom cài bên đường từng gây tốn thất lớn cho lính Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Dự luật cũng bao gồm khoản tiền trị giá 80 triệu USD mua thêm các máy bay do thám không người lái "Dã thú", vũ khí quan trọng trong cuộc chiến trên không của Mỹ tại Afghanistan và Pakistan.

Dự kiến vào đầu năm tới, Tổng thống Obama sẽ gửi Quốc hội một dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá ít nhất 30 tỷ USD để tài trợ cho quyết định phái thêm 30.000 quân tới Afghanistan, mà ông Obama mới công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên