Tiêm phòng vaccine bại liệt cho 85 triệu trẻ em ở châu Phi

Ngày 6/3 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Chữ thập đỏ cùng triển khai chiến dịch tiêm phòng bại liệt cho trẻ em dưới 5 tuổi ở 19 nước châu Phi.  

400.000 tình nguyện viên và các nhân viên y tế tham gia chiến dịch này. Các chuyên gia y tế của WHO cảnh báo bệnh bại liệt có thể lây nhanh chóng với những người không được tiêm phòng khi họ tiếp xúc với virus bại liệt từ người mắc bệnh.

Năm 2008, bệnh bại liệt đã bùng phát ở Nigeria và nhanh chóng lây lan sang một loạt các nước Tây Phi tới Mauritani.

Virus bại liệt là nguyên nhân gây tê liệt, cơ bắp teo, biến dạng chân tay và có trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên