Tiếp tục đàm phán hòa bình Syria tại Geneva với nhiều khó khăn

VOV.VN - Ngày 24/2, tại Geneva, Thụy Sĩ, tiếp tục diễn ra vòng đàm phán hòa bình về Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc mô tả đây là cơ hội lịch sử nhưng đầy khó khăn với rất nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan tới chương trình nghị sự, các bước tiến hành đàm phán.

Vòng đàm phán hòa bình Syria ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/2. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong cuộc đàm phán diễn ra chiều 23/2, Đại diện Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên ở Syria có trách nhiệm lịch sử để chấm dứt xung đột đẫm máu ở nước này.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, Staffan de Mistura nói rằng cơ hội lịch sử là để thế hệ trẻ Syria trong tương lai không còn phải sống trong cảnh xung đột và đổ máu. Ông Mistura cho biết, sẽ có hàng loạt các cuộc gặp song phương để xác định hướng giải quyết cho tình hình Syria.

Cuộc đàm phán lần này tập trung vào quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria, xây dựng Hiến pháp và các bước tổ chưc bầu cử. Ngay từ khi thực hiện vòng đàm phán đầu tiến, cho tới vòng thứ 4 này, phe đối lập ở Syria vẫn yêu cầu Tổng thống Syria Bashar Al-Assad phải ra đi.

Đáng chú ý, trong cuộc đàm phán ngày 24/2, đại diện chính phủ Syria và đại diện các phe phái đối lập sẽ đàm phán song phương. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua, hai bên đối thoại trực tiếp.

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện một lệnh ngừng bắn toàn diện trên khắp Syria và chỉ ra rằng, thỏa thuận này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức đồng thời cảnh báo rằng sự thất bại trong vòng này sẽ khiến cho tình hình Syria càng khủng hoảng nghiêm trọng.

Trong khi đó, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên Syria tham gia đàm phán cần tạo sự tin cậy đồng thời thừa nhận cuộc đàm phán sẽ không dễ dàng. Ông Guterres nhấn mạnh, một giải pháp chính trị là cách duy nhất để mang lại hòa bình cho Syria, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết hỗ trợ quốc tế cho hòa bình ở Syria mà Liên Hợp Quốc sẽ đi đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng lòng tin- thông điệp tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria
Xây dựng lòng tin- thông điệp tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria

VOV.VN - Để đàm phán thành công, việc trước tiên Chính phủ Syria và phe đối lập cần làm chính là xây dựng lòng tin đối với nhau.

Xây dựng lòng tin- thông điệp tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria

Xây dựng lòng tin- thông điệp tại cuộc đàm phán hòa bình về Syria

VOV.VN - Để đàm phán thành công, việc trước tiên Chính phủ Syria và phe đối lập cần làm chính là xây dựng lòng tin đối với nhau.

Đánh bom liều chết tại miền Bắc Syria, 60 người thiệt mạng
Đánh bom liều chết tại miền Bắc Syria, 60 người thiệt mạng

VOV.VN - Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là thành viên lực lượng đối lập tại Syria đang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn để chống lại IS.

Đánh bom liều chết tại miền Bắc Syria, 60 người thiệt mạng

Đánh bom liều chết tại miền Bắc Syria, 60 người thiệt mạng

VOV.VN - Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là thành viên lực lượng đối lập tại Syria đang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn để chống lại IS.

Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”
Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố mục tiêu của Nga ở Syria là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria” và “giáng cú đòn quyết định” vào quân khủng bố.

Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”

Mục tiêu của Nga là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria”

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tuyên bố mục tiêu của Nga ở Syria là “ủng hộ chính quyền hợp pháp ở Syria” và “giáng cú đòn quyết định” vào quân khủng bố.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Syria hợp tác chấm dứt xung đột
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Syria hợp tác chấm dứt xung đột

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura kêu gọi các bên phải có trách nhiệm chung giải quyết cuộc xung đột tại Syria.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Syria hợp tác chấm dứt xung đột

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Syria hợp tác chấm dứt xung đột

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura kêu gọi các bên phải có trách nhiệm chung giải quyết cuộc xung đột tại Syria.

Tổng thống Putin lo ngại nhiều công dân Nga gia nhập IS tại Syria
Tổng thống Putin lo ngại nhiều công dân Nga gia nhập IS tại Syria

VOV.VN - Ít nhất 4.000 người mang quốc tịch Nga đang tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của các nhóm phiến quân khủng bố tại Syria.

Tổng thống Putin lo ngại nhiều công dân Nga gia nhập IS tại Syria

Tổng thống Putin lo ngại nhiều công dân Nga gia nhập IS tại Syria

VOV.VN - Ít nhất 4.000 người mang quốc tịch Nga đang tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của các nhóm phiến quân khủng bố tại Syria.