Tin tặc tung tin nổ ra chiến tranh Mỹ-Trung

Sau khi chiếm tài khoản Twitter của 2 cơ quan báo chí Mỹ, các hacker đã tung tin quân Trung Quốc bắn tên lửa vào tàu sân bay Mỹ.

Các tin tặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản Twitter của báo New York Post của Mỹ và hãng tin United Press International (UPI) ngày 16/1.

Dòng Twitter của tin tặc ghi: tàu USS George Washington bị trúng đạn, hải quân Mỹ đang đánh nhau với Trung Quốc trên biển Đông Ảnh chụp lại màn hình
Tin tặc tung tin chiến tranh đã nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo CNN, khoảng 13 trưa ngày 16/1 (rạng sáng 17/1 giờ VN) tài khoản Twitter của cả hai cơ quan truyền thông đều chạy các dòng tin nói rằng quân đội Trung Quốc đã bắn tên lửa vào hàng không mẫu hạm Mỹ và một trận chiến đã nổ ra.

Trong vòng vài phút, nhân viên tờ New York Post xóa hầu hết các thông điệp trên Twitter, riêng tài khoản của UPI không thay đổi.

Đức giáo hoàng: Chiến tranh thế giới thứ 3 đã bắt đầu - Ảnh chụp lại màn hình
Trước đây có nhiều lần các tin tặc nhắm đến tài khoản Twitter của các tờ báo, cơ quan truyền thông. Hãng tin Fox News năm 2011 sau khi bị hack đã giật dòng tít “Tổng thống Obama bị ám sát”.

Báo New York Post đã xác nhận tài khoản của họ bị chiếm đoạt, UPI không bình luận gì. Một dòng tweet của hãng tin này còn nói Đức giáo hoàng tuyên bố chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu.

Các tin tặc còn loan báo Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã biến lãi suất tiền gửi thành âm. Tuy nhiên các thông tin giả không gây hiệu ứng hay hậu quả nào đối với dư luận hay thị trường chứng khoán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới
Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ cùng Trung Quốc giảm thiểu các bất đồng, cùng xây dựng mối quan hệ nước lớn kiểu mới, có lợi cho hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ cùng Trung Quốc giảm thiểu các bất đồng, cùng xây dựng mối quan hệ nước lớn kiểu mới, có lợi cho hai nước.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan
Quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang có xu hướng diễn biến căng thẳng liên quan vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan. 

Quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan

Quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang có xu hướng diễn biến căng thẳng liên quan vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan. 

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng
Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?
Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Cuộc chiến tin tặc  Trung-Mỹ đã đến hồi công khai
Cuộc chiến tin tặc Trung-Mỹ đã đến hồi công khai

(VOV) - Lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Mỹ lên tiếng cáo buộc phía Trung Quốc có dấu hiệu bảo trợ các vụ tấn công mạng.

Cuộc chiến tin tặc  Trung-Mỹ đã đến hồi công khai

Cuộc chiến tin tặc Trung-Mỹ đã đến hồi công khai

(VOV) - Lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Mỹ lên tiếng cáo buộc phía Trung Quốc có dấu hiệu bảo trợ các vụ tấn công mạng.

Trung - Mỹ căng thẳng về vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
Trung - Mỹ căng thẳng về vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết bán 4 chiếc tàu hộ vệ tên lửa cho Đài Loan, phía Trung Quốc hôm nay đã phản đối gay gắt.

Trung - Mỹ căng thẳng về vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung - Mỹ căng thẳng về vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết bán 4 chiếc tàu hộ vệ tên lửa cho Đài Loan, phía Trung Quốc hôm nay đã phản đối gay gắt.