“Tình báo Nga và Trung Quốc theo dõi chặt Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên”

VOV.VN - Một cựu sĩ quan tình báo CIA vừa đưa ra nhận định rằng cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đã bị tình báo Nga và Trung Quốc theo dõi chặt chẽ.

Cả Nga và Trung Quốc đều không có đại diện trong cuộc gặp Thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12/6, nhưng theo một cựu sĩ quan của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thì cả Nga và Trung Quốc đều tung lực lượng tình báo của mình vào theo dõi sát sao cuộc hội đàm này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore hôm 12/6. Ảnh: Business Insider.

Cụ thể, Daniel Hoffman – sĩ quan hoạt động mật đã nghỉ hưu của CIA, cho rằng các cơ quan tình báo Nga và Trung Quốc đã nỗ lực thu thập thật nhiều thông tin về các cuộc nói chuyện giữa ông Trump và ông Kim, cũng như thông tin về những người tham gia cùng đội ngũ của họ.

Hoffman cho rằng phía Nga và Trung Quốc có thể đã sử dụng các hình thức tinh vi của cả tình báo con người và tình báo điện tử để thu thập thông tin tình báo. Ông này không loại trừ việc đặt các “con rệp nghe lén” trong phòng khách sạn.

Cả Trung Quốc và Nga đều đã xây dựng được các năng lực tấn công mạng, có thể “hack được vào điện thoại di động, máy tính và các thiết bị kỹ thuật khác”.

Hoffman dự đoán, hai nước này sẽ tiếp tục hoạt động tình báo trong bối cảnh sẽ có tiếp các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Triều Tiên, cũng như khả năng diễn ra các cuộc thượng đỉnh tiếp theo giữa đôi bên.

Triều Tiên là nước khép kín nhất nhì thế giới nên các cuộc gặp thượng đỉnh mặt đối mặt là cơ hội quý giá để tình báo các nước thu thập thông tin về ông Kim Jong-un và ban lãnh đạo Triều Tiên.

Đối với giới tình báo Mỹ, cuộc hội đàm Thượng đỉnh Trump-Kim là sự kiện giúp họ đo lường được cả sự phản ứng của Bắc Kinh và Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên xem xét lựa chọn theo mô hình mở cửa kinh tế của Việt Nam?
Triều Tiên xem xét lựa chọn theo mô hình mở cửa kinh tế của Việt Nam?

VOV.VN - Một tờ báo Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng nhắc tới mô hình kinh tế của Việt Nam khi ông tham gia Thượng đỉnh liên Triều.

Triều Tiên xem xét lựa chọn theo mô hình mở cửa kinh tế của Việt Nam?

Triều Tiên xem xét lựa chọn theo mô hình mở cửa kinh tế của Việt Nam?

VOV.VN - Một tờ báo Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng nhắc tới mô hình kinh tế của Việt Nam khi ông tham gia Thượng đỉnh liên Triều.

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

 Sau Triều Tiên, Tổng thống Trump muốn có thỏa thuận với Iran
Sau Triều Tiên, Tổng thống Trump muốn có thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Sau thành công vang dội của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump tiếp tục mong muốn có một “thỏa thuận thực sự” với Iran.

 Sau Triều Tiên, Tổng thống Trump muốn có thỏa thuận với Iran

Sau Triều Tiên, Tổng thống Trump muốn có thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Sau thành công vang dội của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump tiếp tục mong muốn có một “thỏa thuận thực sự” với Iran.

Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Nhật Bản và Triều Tiên đang xúc tiến các cuộc trao đổi để hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Nhật Bản và Triều Tiên đang xúc tiến các cuộc trao đổi để hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên sử dụng 3 máy bay để tránh nguy cơ ông Kim Jong-un bị ám sát
Triều Tiên sử dụng 3 máy bay để tránh nguy cơ ông Kim Jong-un bị ám sát

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên bay sang Singapore bằng máy bay của Trung Quốc. Hai phi cơ khác cùng cất cánh để nghi binh.

Triều Tiên sử dụng 3 máy bay để tránh nguy cơ ông Kim Jong-un bị ám sát

Triều Tiên sử dụng 3 máy bay để tránh nguy cơ ông Kim Jong-un bị ám sát

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên bay sang Singapore bằng máy bay của Trung Quốc. Hai phi cơ khác cùng cất cánh để nghi binh.