Tổ chức IS sát hại 1.878 người Syria trong 6 tháng qua

VOV.VN - Ngoài việc tàn sát những người chống đối hay không cùng chí hướng, IS còn sẵn sàng giết hại những người trong hàng ngũ của mình.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm qua công bố báo cáo cho biết, trong nửa năm qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại 1.878 người tại Syria, trong đó phần lớn là dân thường. Riêng bộ lạc Alsaitat ở phía đông Syria có tới 930 thành viên bị IS giết hại. Trong số những người bị IS hành quyết trong khoảng thời gian này còn có hơn 500 binh sỹ Syria và hơn 80 tay súng đối lập.

Phiến quân IS dùng nhiều biện pháp man rợ để sát hại tù binh. (Ảnh: EPA)

Ngoài việc tàn sát những người chống đối hay không cùng chí hướng, IS còn sẵn sàng giết hại những người trong chính hàng ngũ của mình – những người muốn rời bỏ IS. Theo đó, chỉ trong hai tháng qua, IS đã giết chết 120 chiến binh nước ngoài muốn rời bỏ IS để trở về nước.

Bất chấp các nỗ lực không kích của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu trong hơn 3 tháng qua, IS hiện vẫn đang mở rộng hoạt động của mình tại một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ khu vực phía Bắc Iraq cho tới khu vực phía Bắc Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?
Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?

VOV.VN - Việc gia tăng nhanh chóng số người dân gia nhập IS đã gây ra lo ngại rằng Malaysia, Indonesia có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của khủng bố.

Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?

Indonesia, Malaysia sẽ là mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo?

VOV.VN - Việc gia tăng nhanh chóng số người dân gia nhập IS đã gây ra lo ngại rằng Malaysia, Indonesia có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của khủng bố.

Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga
Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga

Đã phát hiện nhiều phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan gần biên giới Nga. Phía Nga nói họ đang theo dõi sát sao những kẻ này.

Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga

Gián điệp Nhà nước Hồi giáo (IS) mò tới gần biên giới Nga

Đã phát hiện nhiều phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan gần biên giới Nga. Phía Nga nói họ đang theo dõi sát sao những kẻ này.

Algeria tiêu diệt một đối tượng cầm đầu nhóm phiến quân Hồi giáo
Algeria tiêu diệt một đối tượng cầm đầu nhóm phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Tên này từng nằm trong danh sách các đối tượng bị truy nã của quân đội Algeria từ năm 1995.

Algeria tiêu diệt một đối tượng cầm đầu nhóm phiến quân Hồi giáo

Algeria tiêu diệt một đối tượng cầm đầu nhóm phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Tên này từng nằm trong danh sách các đối tượng bị truy nã của quân đội Algeria từ năm 1995.

Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhấn mạnh Iraq trông đợi sự giúp đỡ và hợp tác hơn nữa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế.

Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhấn mạnh Iraq trông đợi sự giúp đỡ và hợp tác hơn nữa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế.

Tấn công phóng hỏa nhà thờ Hồi giáo ở Thụy Điển
Tấn công phóng hỏa nhà thờ Hồi giáo ở Thụy Điển

VOV.VN - Vụ nghi đốt nhà xảy ra trong bối cảnh Thụy Điển đang vật lộn với khủng hoảng chính trị do sự trỗi dậy của lực lượng cực hữu.

Tấn công phóng hỏa nhà thờ Hồi giáo ở Thụy Điển

Tấn công phóng hỏa nhà thờ Hồi giáo ở Thụy Điển

VOV.VN - Vụ nghi đốt nhà xảy ra trong bối cảnh Thụy Điển đang vật lộn với khủng hoảng chính trị do sự trỗi dậy của lực lượng cực hữu.

Quân đội Cameroon tiêu diệt hơn 100 phiến quân Hồi giáo cực đoan
Quân đội Cameroon tiêu diệt hơn 100 phiến quân Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Chính phủ Cameroon trong năm nay đã huy động thêm nhiều binh sĩ tới khu vực miền Bắc để giúp trấn áp các phiến quân nổi dậy.

Quân đội Cameroon tiêu diệt hơn 100 phiến quân Hồi giáo cực đoan

Quân đội Cameroon tiêu diệt hơn 100 phiến quân Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Chính phủ Cameroon trong năm nay đã huy động thêm nhiều binh sĩ tới khu vực miền Bắc để giúp trấn áp các phiến quân nổi dậy.