Toàn cảnh quốc tế sáng 2/5: Ông Trump đối phó hạn chót của Quốc hội
VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran từ đầu tháng 4 đã chấm dứt các hành động thù địch giữa 2 bên nhằm đáp ứng thời hạn sử dụng Đạo luật Quyền lực chiến tranh của Quốc hội.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng 4/2026 - một cách diễn giải có thể giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội.
Lập luận này nối tiếp quan điểm được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nêu trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 30/4, khi ông cho rằng lệnh ngừng bắn đã “đóng băng” xung đột. Theo cách hiểu đó, chính quyền chưa vi phạm yêu cầu của đạo luật năm 1973 buộc Tổng thống phải xin Quốc hội phê chuẩn đối với các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày.